Tòa án Hình sự tối cao Iraq hôm 26/10 đã tuyên ántử hình đối với Tariq Aziz, Phó Thủ tướng Iraq thời Saddam Hussein.
>>
>>
>>
>>
>>
Theo tin từ Đài Truyền hình Iraq, Tariq Aziz lĩnh án chết vì vai trò của ông nàytrong việc loại trừ các đảng tôn giáo khác ở Iraq thời Tổng thống SaddamHussein.
Trong cùng phiên xử, tòa án cũng tuyên các án tử hình bằng cách treo cổ đối vớiSaadoun Shaker, cựu Bộ trưởng Nội vụ; Abed Hamid Hamoud al-Tikriti, thư ký củaSaddam; Sabawi Ibrahim al-Hassan, em cùng cha khác mẹ với Saddam và là trưởng cơquan tình báo; Abdul Ghani Abdul Ghafour, một quan chức cấp cao trong đảng Baath.
Trong cùng phiên xử, tòa án cũng tuyên các án tử hình bằng cách treo cổ đối vớiSaadoun Shaker, cựu Bộ trưởng Nội vụ; Abed Hamid Hamoud al-Tikriti, thư ký củaSaddam; Sabawi Ibrahim al-Hassan, em cùng cha khác mẹ với Saddam và là trưởng cơquan tình báo; Abdul Ghani Abdul Ghafour, một quan chức cấp cao trong đảng Baath.
![]() |
Tariq Aziz khi còn làm Phó Thủ tướng Iraq năm 1999. (Ảnh: Reuters) |
Theo bản cáo trạng, các bị cáo này đã phạm nhiềutội cố ý giết người, tra tấn và làm biến mất nhiều người trong cuộc tranh trừngnhằm vào người Shiite tiếp sau âm mưu ám sát nhằm vào Saddam ở Dujail năm 1982.Dujail là thị trấn có đông người Shiite sinh sống, nằm cách Baghdad 60km về phíabắc.
Tòa phạt 3 trợ tá của Saddam án tù chung thân và trả tự do cho 7 bị cáo khác,trong đó có Watban Ibrahim al-Hassan, em cùng cha khác mẹ với Saddam và là cựubộ trưởng nội vụ.
Vào ngày 16/8/2009, Tòa Hình sự tối cao Iraq đã bắt đầu phiên xử các bị cáo nóitrên vì sự tham gia của họ trong việc thanh trừng các đảng tôn giáo Shiite,trong đó có đảng Dawa của đương kim Thủ tướng Nuri al-Maliki.
Theo Thanh Hảo
VietNamNet