Ngày 7/6, nghe tin tại bản NaChảo (Đồng Văn, Quế Phong) có 7 người sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng bịngộ độc, một nhóm y bác sĩ đã vào địa bàn cấp cứu nạn nhân. Song khi các bác sĩvào đến nơi thì 2 người đã tử vong.
Hai bệnh nhân tử vong là bà Lô Bà Biên (75tuổi) và chị Hà Thi Lan (42 tuổi). 5 bệnh nhân còn lại gồm ông Hà Văn Thân (66tuổi), ông Lương Văn Việt (67 tuổi), anh Lương Văn Ngân (47 tuổi), chị Lô ThịHoa (35 tuổi) và em Hà Văn Hoà (25 tuổi) sau khi được sơ cứu đã được chuyển vềBệnh viện đa khoa huyện Quế Phong điều trị.
Nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể bước đầu được xác định là donhững người dân này uống phải nước nấu từ rễ cây độc lấy về từ rừng.
Trước đó, trưa ngày 7/6, bà Lô Bà Biên vào rừng tìm rễ câyrừng về nấu nước uống. Do trong số rễ cây bà tìm về có rễ độc nên sau khi uống,bà Biên lên cơn co giật và tử vong. Những người hàng xóm và bà con sau đó tậptrung làm đám ma cho bà Biên, không biết nên vẫn tiếp tục uống nồi nước nói trênvà 6 người khác tiếp tục mắc triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn. Trong sốnày, chị Hà Thị Lan do sức khoẻ yếu nên đã tử vong.
Sáng nay 8/6, 5 bệnh nhân nói trên đã qua cơn nguy kịch vàđang hồi phục sức khoẻ.
Một vấn đề đáng lo ngại là hiện nay, đồng bào các huyện miềnnúi nói chung thường có thói quen vào rừng kiếm rễ cây dùng làm thuốc chữa bệnhhoặc đun nước uống. Do trong rễ cây một số loài có thành phần độc tố cao mà bàcon không biết nên khi uống vào sẽ bị ngộ độc, nếu không được cấp cứu kịp thờisẽ dẫn đến tử vong.
Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Bệnh viện đa khoa huyệnQuế Phong tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc do uống phải rễ cây độc.
Theo Hữu Đức - Nguyễn Duy
Dân Trí