VN-Index cuối phiên chỉ giảm hơn 2 điểm cho dù trước đó đã có lúc giảm 7điểm xuống 453 điểm. Cổ phiếu Vosco ngày đầu giao dịch giảm sàn xuống 14.400đồng/cp.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 8/9, VN-Index giảm 2,15 điểm xuống458,44 điểm (mức giảm 0,47%). Thị trường đã có sự phục hồi đáng kể vàocuối phiên khi cuối đợt 2, đã có lúc VN-Index giảm hơn 7 điểm xuống 453điểm.

KLGD phiên này đạt 56 triệu cp, tương đương 1.476 tỷ đồng, tăng 6,3% vềkhối lượng và tăng 9,3% về giá trị so với phiên trước. Nhiều NĐT chốt lờisau khi một số cổ phiếu đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp, tuy nhiên một sốkhác lựa chọn cơ hội mua vào khi các mã “nóng” đã bị bán ra.

Trong số 279 mã niêm yết, cuối phiên có 170 mã giảm giá (16 mã giảm sàn),52 mã tăng giá (16 mã tăng trần), 37 mã đứng giá.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất trên sàn HoSE sáng nay là GIL của CTCP Sản xuấtkinh doanh và XNK Bình Thạnh, GIL đột ngột có dư mua trần hơn 1 triệu đơn vịtrong phiên, cuối phiên có dư mua trần và ATO gần 2 triệu cp. Mã này đóngcửa tại giá 28.000 đồng/cp với hơn 100.000 đơn vị khớp lệnh.

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn sáng nay là TLH của Thép Tiến Lên, TLHbị bán mạnh sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, khớp lệnh hơn 2,6 triệu đơn vị,tuy nhiên cuối phiên cổ phiếu này chỉ còn dư bán giá trần 17.000 đồng, hoànthành 6 phiên tăng trần liên tiếp.

Các cổ phiếu khác bị bán mạnh là VIS (khớp lệnh 1,76 triệu cp, tăng 1.600đồng); VSH (khớp lệnh 1,3 triệu cp, giảm 200 đồng); NVT, NTB (khớp lệnh 1triệu cp); DIC (khớp 1,47 triệu cp, cuối phiên dư mua trần hơn 220.000 đơnvị giá 26.9); …

Đà giảm chậm lại, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng
Đà giảm chậm lại chờ 1 phiên tăng (Ảnh: QĐ)

Các cổ phiếu penny tăng trần vào cuối phiên sáng nay là MHC (dư mua trầngần 1 triệu cp); PXM, SZL, TSC, VES, UIC…

Trong khi đó, tại nhóm bluechips, BVH, DPM, PVD tăng giá nhẹ chủ yếu nhờlực cầu từ khối ngoại, trong khi DIG, GMD, HCM, SJS giảm hơn 1.000 đồng/cp;SSI giảm 700 đồng/cp…

Hôm nay cổ phiếu VOS của CTCP Vận tải biển Việt Nam Vosco chính thức giaodịch trên sàn HoSE, đóng cửa, VOS giảm sàn xuống 14.400 đồng/cp, giao dịchgần 1,2 triệu đơn vị,

Hôm qua, thị trường đón nhận thông tin tăng trưởng tín dụng trong thángTám tiếp tục chậm lại, chỉ ở mức 2,1% (giảm so với mức tăng 2,45% trongtháng Bảy) và tính chung tám tháng đầu năm chỉ tăng 15%, còn khá thấp sovới chỉ tiêu tăng trưởng 25% cho năm 2010.

Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã phục hồi nhẹ sau khi về sát mức 131 điểm.Tuy nhiên, do áp lực bán lớn nên chỉ số vẫn mất đi 3,06 điểm (-2,26%)xuống 132,59 điểm.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 247 mãgiảm, 51 mã tăng và 29 mã đứng giá.

Sự mất điểm mạnh của HNX Index là do hầu hết các cổ phiếu chủ chốtnhư ACB, VCG, PVX… đều giảm.

Đà giảm chậm lại, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng

Nhóm cổ phiếu penny, nhiều mã penny tiếp tục xu hướng tăng nhờ đượchỗ trợ bởi lượng cầu lớn như ECI, PVA, PVC, SRB, LUT... Trong số này thìnhiều mã được khớp với khối lượng rất lớn như PVC, PVA, SRB…

Tổng lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh, đạt 58,67 triệu đơn vị - caohơn con số 56 triệu đơn vị tại HoSE. Tuy nhiên, giá trị giao dịch vẫnthấp hơn một chút, với 1.448 tỷ đồng.

Tổng cộng có 11 mã được giao dịch trên 1 triệu đơn vị, dẫn đầu là PVX(6,71 triệu), KLS (4,8 triệu), PVC (2,96 triệu), TNG (2,12 triệu), PVA(1,85 triệu), VCG, VGS, VFR, SRB…

Theo Phương Mai - Quốc Thắng
Dân trí