Tờ
Dân Trí đưa tin, ngày 2/7 tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, ông Nguyễn
Bá Thanh - Trưởng Ban nội chính Trung ương đã tiếp xúc cử tri các quận
Hải Châu và Sơn Trà (Đà Nẵng). Tại đây nhiều cử tri đã đặt câu hỏi về
việc doanh nghiệp Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng.
Theo
đó, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện
trên địa bàn Đà Nẵng có 7 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động. Các doanh
nghiệp này đều tuân thủ pháp luật Việt Nam và đang làm ăn bình thường.
Đặc
biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thông tin doanh nghiệp hay
cá nhân người Trung Quốc “đội lốt” mua đất ở Đà Nẵng là hoàn toàn không
chính xác. “Thành phố cũng đã xác minh nhưng đến nay chưa phát hiện ra
trường hợp nào”, ông Phùng Tấn Viết nói.
Trung Quốc tăng đầu tư bất động sản Việt Nam
Trong
một báo cáo được đưa ra vào hồi đầu năm 2014 của Công ty dịch vụ bất
động sản CBRE cho biết, các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc
đang ngấp nghé nhiều dự án nghỉ dưỡng kèm theo loại hình kinh doanh
giải trí ở Đà Nẵng.

Đang có làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực bất động sản
Chuyên
gia của CBRE cho biết, lý do các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư
Trung Quốc tìm đến Đà Nẵng do khác với "cơn bĩ cực" đang tồn tại ở thị
trường bất động sản Hà Nội hay TP. HCM, thị trường nhà đất Đà Nẵng có
dấu hiệu ấm lên, tập trung vào phân khúc đất nền giá rẻ, hay bất động
sản du lịch ven biển.
Nguồn
đầu tư đến từ Trung Quốc cũng đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua,
bằng chứng là con số báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư) cho biết, dòng vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng mạnh
trong lĩnh vực bất động sản, gấp 7 lần so với 2012.
Ths
Bùi Ngọc Sơn - Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và
Chính trị Thế giới từng nêu quan điểm, việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào
bất động sản giữa lúc bất động sản đang thua lỗ, Việt Nam nên hoan
nghênh vì sự tham gia của họ sẽ mang theo dòng vốn, còn việc lũng đoạn
hay không lại do luật và sự giám sát của luật.
"Họ
cũng là nhà đầu tư, họ tìm kiếm những con đường tốt nhất để có được lợi
nhuận nhanh nhất, cao nhất đấy là nguyên tắc, không thể đổ lỗi cho họ
được.
Luật
của chúng ta không rõ ràng nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi họ vào
đây, họ mở công ty, họ chỉ trình ra mấy chục triệu, trăm triệu USD trong
khi dự án là hàng tỷ USD sau đó họ vay vốn ở đất nước mình, làm dự án
bất động sản lúc mà đất đang sốt ai cũng tranh giành mua, họ bán để kiếm
tiền", Ths Bùi Ngọc Sơn nói.
Chuyên
gia kinh tế, TS Alan Phan nêu quan điểm, kinh tế cạnh tranh toàn cầu
đòi hỏi sự liên thông và tự do cho dòng tiền đầu tư vì vậy chuyện “ngăn
sông cấm chợ” như thời bao cấp chỉ đem lại những hệ quả ngược với kế
hoạch.
"Trung
Quốc đang kiểm soát chặt chẽ nền công nghiệp Việt Nam qua nguyên liệu,
thành phẩm và thu về hơn 20 tỷ USD mỗi năm - số nhập siêu từ Trung Quốc
của Việt Nam, nên việc thâu tóm hay lũng đoạn thị trường bất động sản
hoàn toàn không cần thiết", TS Alan Phan nói.
Theo Đất Việt