Rau, quả được coi là những mỹphẩm thiên nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sắc đẹp và sức khỏe.

Khi sử dụngrau quả để làm mặt nạ bảo vệ, làm tăng vẻ đẹp và chống sự lão hóa của da mặt,bạn cần biết da mặt của mình thuộc loại gì vì mỗi loại da chỉ thích hợp với mộtsố rau quả, nếu dùng sai sẽ bị kích ứng.

Da nào mặt nạ đó

Mỗi một loại da thích hợp với từng loại mặt nạ khác nhau

Da nhờn: da mặt luôn bóngláng vì có nhiều dầu, lỗ chân lông thường nở to, các tuyến bã tiết nhờn mạnh.Thường xuất hiện ở tuổi dậy thì (cả nam và nữ), ăn uống không đầy đủ và cân đốicác chất dinh dưỡng, rối loạn chức năng thần kinh thực vật. Loại da này dễ bịnhiễm trùng do khói, bụi, các chất độc hại bám vào bề mặt da, thấm vào các tuyếnbã.

Da khô: da mặt mỏng, căng,dễ bị tróc, không có độ bóng, mẫn cảm với ánh nắng, gió lạnh, dễ bị lão hóa tạora các vết nhăn, các rãnh trên mặt. Loại da này có thể do bẩm sinh hoặc do tắmrửa dùng nhiều xà bông, chất tẩy rửa mạnh, các loại kem...không đúng cách.

Da hỗn hợp: trên mặt cóchỗ da nhờn, có chỗ da khô. Thường thấy nhờn ở trán, mũi, cằm; ở vùng quanh mắt,gò má thì lại khô hoặc bình thường.

Da bình thường: làn damịn, lỗ chân lông nhỏ, không nhờn qúa mà cũng không khô qúa. Sờ vào da mặt thấymềm mại, mát, thường không có vết nấm hay tàn nhang. Loại da này thường gặp ởngười có sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì nặng hoặc bệnh mãn tính.

Ngoài ra còn có một loại da dễ bịkích ứng, dị ứng với nhiều yếu tố có ở môi trường sống gọi là da nhạy cảm. Loạida này cần được chăm sóc cẩn thận, không để tiếp xúc với các chất như cồn, hươngliệu, acid...

Bạn có thể thực hiện thao tác sauđây để biết da mặt của mình thuộc loại nào: rửa mặt bằng xà phòng tắm và nước cónhiệt độ trong phòng để cho lớp bụi, mồ hôi và chất nhờn trên da được tẩy sạch.Sau khi rửa mặt khoảng 1 giờ 30 phút - 2 giờ, trên da mặt sẽ xuất hiện 1 lớpnhờn bảo vệ, áp nhẹ một miếng giấy thấm lên mặt.

Nếu trên giấy thấm có nhiều vếtnhờn: da thuộc loại da nhờn.

Nếu chỉ thấm ít nhờn: da thuộcloại bình thường.

Nếu không có vết nhờn: da thuộcloại khô.

Hoặc bạn có thể dùng cách: saukhi rửa mặt như trên, bạn dùng giấy qùy (loại giấy thử trong phòng thí nghiệm)áp vào mặt khoảng 1 phút.

Nếu giấy qùy có màu xanh: da loạikiềm

Nếu giấy qùy có màu tím đỏ: dabình thường

Nếu giấy qùy có màu hồng đỏ: dathuộc loại acid (mềm mại, nhạy cảm, dễ bị lão hóa, nhiều nếp nhăn).

Tùy theo độ kiềm và độ acid củada để sử dụng rau quả làm mặt nạ thích hợp. Các loại rau, quả sử dụng làm mặt nạcũng cần phải phù hợp với từng loại da để đem lại hiệu quả tốt, tránh những phảnứng bất lợi cho da mặt bạn.

Da nào mặt nạ đó

Rau, quả được coi là những mỹ phẩm thiên nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sắc đẹp và sức khỏe

Loại da nhờn: Nên rửa mặt3-4 lần/ngày, rửa bằng xà phòng có tính acid hoặc trung tính, rửa với nước ấm(34-35°C). Sau khi rửa mặt thì rửa qua bằng nước lạnh. Sau đó lau khăn mịn.

Các loại rau quả làm mặt nạthích hợp cho da nhờn: Dưa leo, hành tây tươi (+ lòng trắng trứng gà); mậtong (+ lòng trắng trứng + bột gạo nếp); quất (nước quất + lòng trắng trứng + bộtkhoai tây); dâu tây (+ mật ong); cà chua; sữa chua; cải soong; trái kiwi...Nênuống nhiều nước, tránh các thức ăn béo, nhiều dầu mỡ.

Loại da khô: Rửa mặt bằngxà phòng mềm hoặc sửa rửa mặt với nước có nhiệt độ không quá 10°C. Nếu da quákhô nên tránh dùng nước, chỉ dùng kem với nhũ tương rồi lau sạch bằng bông khô.

Các loại rau quả thích hợp:Sữa tươi; táo tây (+ sữa tươi); men bia (+ dầu thực vật); lòng đỏ trứng gà(+ bột gạo nếp + mật ong); dâu tây (+sữa hoặc kem sữa); hoa cúc (+ mật ong +lòng đỏ trứng); trà xanh (+ sữa tươi); nha đam (+ sữa tươi); trái bơ...

Loại da hỗn hợp: Tuỳ vịtrí khô và nhờn trên da mặt mà sử dụng mặt nạ thích hợp. Chọn các loại trái câynhư hai phần ở trên.

Loại da bình thường: loạida này không cần dùng mặt nạ, chỉ cần mỗi tuần sẻ dụng hỗn hợp nước cam vắt (1/2trái) + 1 lòng đỏ trứng gà + 1/2 muỗng canh dầu olive hoặc dầu mè bôi lên mặtkhoảng 20 phút, tẩy lại bằng nước ấm (30-35°C) để bảo dưỡng da mặt.

 Theo Lương y Đinh CôngBảy - Hội Dược liệu TP.HCM
Da nào mặt nạ đó