Giá được trả cao hay thấp còn tùythuộc vào "mặt hàng" có trẻ đẹp, ngoan và mang lại nhiều may mắn không. Thậm chí,đại gia này còn sẵn sàng hào phóng "bonus" hậu hĩnh nếu sau lần “hoan hỉ” vớigái tân trẻ mà thân chủ cứ tự nhiên "phất lên".
Phá trinh gái trẻ, xua đuổi vận đen?
Không ai ở thành phố T lại không biết về danh tính đại gia D.Đ giàu có và chơingông khét tiếng. Sở hữu nhiều mảnh đất quanh vùng chưa đủ, vị đại gia hào hoanày còn có nhiều biệt thự lớn nhỏ rải rác khắp Hà Nội và các vùng lân cận.
![]() |
Giá được trả cao hay thấp còn tùy thuộc vào "mặt hàng" có trẻ đẹp, ngoan và mang lại nhiều may mắn không |
Xung quanh đại gia D.Đ đã có nhiều lời đồn thổi về thói quen ăn chơi trác táng,nhưng khá bệnh hoạn. Chạm tuổi tứ tuần, vị đại gia sung sức không chỉ nổi tiếngkhắp thành phố T bởi gia sản kếch xù với công ty bất động sản uy thế, mà cònkhét tiếng bởi thói chơi ngông không tiếc tiền, thay người tình trinh nữ nhưthay áo.
Được biết, khi vẫn còn là một công tử nhà giàu, D.Đ cũng hay “ăn tạp". Cứ thoángthấy chân dài nào có khuôn mặt đẹp, dáng chuẩn là đại gia phải "săn" và "xử lý"bằng được. Thói chơi ngông “săn gái trinh” lại xuất hiện khi D.Đ bắt đầu chínhthức tiếp quản, điều hành công ty thay bà mẹ. Đặc biệt, trong những lúc côngviệc làm ăn khó khăn hoặc gặp trở ngại, vị đại gia 40 tuổi sẵn sàng chi ra mộtkhoản tiền khá lớn để săn và phá trinh gái trẻ.
Tất nhiên, các hoạt động săn gái trinh hoặc “mua trinh” gái trẻ thường được đạigia thực hiện lén lút và kín đáo. Thường thì mỗi cuộc phá trinh được ông ta ragiá từ 20 đến 40 triệu. Giá được trả cao hay thấp còn tùy thuộc vào "mặt hàng"có trẻ đẹp, ngoan và mang lại nhiều may mắn không. Thậm chí, đại gia này còn sẵnsàng hào phóng "bonus" hậu hĩnh nếu sau lần “hoan hỉ” với gái tân trẻ mà thânchủ cứ tự nhiên "phất lên".
Đủ trò đồi bại “chiếm đoạt” trinhtiết
![]() |
Được biết, chiếm đoạt trinh tiết theo cách đồi bại đã tiết kiệm cho các đại gia kha khá tiền |
Không khó để điểm mặt những đại gia săn trinh gái trẻ kém may mắn bịlộ mặt và phanh phui trước công luận thời gian vừa qua. Như đại giaL.Q.D, dù có học vị, giữ trọng trách cao nhưng tư tưởng vẫn ấu trĩ,bệnh hoạn.
Được biết, chiếm đoạt trinh tiết theo cách đồi bại trên đã tiết kiệm cho cácđại gia kha khá tiền. Thay vì phải trả 20-40 triệu như trước, với biện pháp"chiếm đoạt" này, họ chỉ phải trả cho khâu trung gian từ 3-5 triệu đồng/ lần"mua" trinh.
Cũng từng là một đại gia giàu có, nhưng Chiến lại có sở thích rất bệnh hoạnlà "giải đen" bằng gái trinh. Đốn mạt hơn, hắn không muốn bỏ tiền ra muatrinh với giá cắt cổ, mà lại lập kế hoạch chiếm đoạt trinh trắng của các côgái trẻ còn trinh, bằng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Nhiều lần, Chiến cùng đámđàn em đã dụ các cô gái trẻ đến nhà chơi, sau đó cho uống thuốc mê và thuốckích dục rồi ép lên giường quan hệ.
Sau đó, Chiến còn đe dọa nạn nhân, ép phải quan hệ nhiều lần, nếu không sẽtung bí mật bị "phá trinh" cho mọi người biết. Thật may mắn là một cô gáitrẻ đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Chiến. Đám đàn em tay chân vịđại gia bệnh hoạn bị bắt giữ ngay sau đó, còn Trần Quang Chiến đã bỏ trốncùng lệnh truy nã về hành vi hiếp dâm.