VFF hạn chế ngoại binh ởV-League và hạng Nhất, những đội bóng có tiềm lực buộc phải lao vào cuộc chạyđua giành chữ ký của các cầu thủ ngoại chất lượng đã được kiểm định. Nhưng chẳngphải ngôi sao ngoại nào cũng mang đến thành công trên sân chơi chuyên nghiệp.
Cầu thủ ngoại có kinh nghiệmV-League lên đời
Sau nhiều lần nếm “trái đắng” vìtrào lưu thay ngoại binh như thay áo đầu mỗi mùa giải, trước ngày khai mạcV-League 2011 rất nhiều đội bóng có tiềm lực tài chính hùng hậu lựa chọn giảipháp ve vãn những ngôi sao đã thành danh ở đấu trường V-League, đi kèm chẳng thểthiếu các khoản “lót tay”, khung thưởng phá giá để lôi kéo ngôi sao về đầu quâncho mình.
Gần 20 ngày trước giờ khai mạcmùa giải mới, tất cả những ngôi sao từng được kiểm định chất lượng và đẳng cấp ởV-League 2010 là: Leandro, Samson, Timothy, cặp đôi nhập tịch Huỳnh KesleyAlves, Phan Văn Santos… đều đã tìm được cho mình những bến đỗ lý tưởng và nhữngbản hợp đồng hậu hĩnh.
Chấp nhận từ bỏ ngôi “vua” trongmàu áo V. Hải Phòng, Leandro đến sân Gò Đậu với khoản lót tay không dưới 200.000USD/mùa giải (4 tỷ đồng) và mức lương 20.000 USD/tháng để lĩnh nhận nhiệm vụ thủlĩnh do Huỳnh Kesley để lại. Dù chưa chính thức ra mắt màu áo ĐKVĐ Hà Nội T&T,nhưng có tới 99% chân sút Samson từng biến CS Đồng Tháp trở thành chú “ngựa ô”mạnh mẽ sẽ “chuyển khẩu” về thủ đô trong mùa giải tới.
![]() |
Leandro là ngoại binh được săn đón nhiều nhất giải V-League |
Để giành được sự phục vụ của chânsút người Nigeria, “bầu” Hiển sẽ phải bỏ ra khoản chuyển nhượng không dưới100.000 USD/1 năm hợp đồng và những chế độ biệt đãi hàng đầu. Sau những đợt thửviệc ngoại binh không mang lại hiệu quả như ý, Hòa Phát HN đành chấp nhận lấylại tiền đạo Timothy với những điều chỉnh về lương thưởng cao hơn mùa giải 2010.
Là cái tên mới xuất hiện trên bảnđồ bóng đá, Xuân Thành SG đã sớm gây sự chú ý khi đưa về hàng loạt các hợp đồng“khủng” chỉ để phục vụ cho mục tiêu giành vé lên thi đấu V-League mùa sau.
Gương mặt sáng giá nhất vừa gianhập đội bóng hạng Nhất này là chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley. Cái giá để cầuthủ gốc Brazil chấp nhận “xuống hạng” cũng chẳng dưới 1 triệu USD/3 năm hợpđồng, cùng chế độ lương thuộc hàng khủng.
Không đạt cái giá cao ngất ngưởngnhư Huỳnh Kesley, thủ môn Phan Văn Santos cũng bỏ túi cả trăm nghìn USD sau vụphá giao kèo đã ký với V. Ninh Bình để ở lại Navibank SG.
Chứng kiến giá chuyển nhượng tăngchóng mặt, nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng ngoại binh không phải lúc nàocũng tương xứng với số tiền CLB bỏ ra. Thế nhưng trong bối cảnh cung không đủ“cầu”, thị trường chuyển nhượng ngoại binh vẫn rơi vào cảnh loạn trước mỗi mùagiải.
Chuyển hướng đầu tư ngoại binhgiá cao
![]() |
Cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley (đỏ) có giá chuyển nhượng cao nhất thị trường |
Nhằm tận dụng tối đa suất đăng kýngoại binh sau khi BTC quyết định hạn chế ngoại binh từ mùa giải 2011, một sốđội V-League cũng chấp nhận từ bỏ chiến lược đầu tư tiết kiệm để tìm kiếm chomình bộ khung ngoại chất lượng, phục vụ cho những tham vọng thành tích.
Hàng loại những cái tên hấp dẫnvới bản lý lịch trích chéo sáng lóa sẽ lần đâu ra mắt V-League năm nay. Các tânbinh này đa phần được giới thiệu là tuyển thủ của các đội tuyển khu vực châuPhi, hoặc từng thi đấu ở một số giải đấu lớn tại châu Âu.
Tiền vệ Andy, cầu thủ sẽ chuyểnvề thi đấu cho V. Ninh Bình được giới thiệu đã khoác áo tuyển Nigeria 5 nămtrước, từng thi đấu ở một số giải của Đức. Hòa Phát HN có tiền đạo đội tuyểnUrganda, tân binh Hà Nội ACB sở hữu tiền đạo Lucas, người có lý lịch từng thiđấu ở giải Serie B. HA Gia Lai cũng kịp đưa về Allan Wanga, tuyển thủ ngườiKenya.
Tân binh đáng chú nhất trên thịtrường chuyển nhượng trước mùa giải là tiền đạo Obinna, gương mặt từng được kiểmđịnh trong máu áo Olympiakos (Hy Lạp). Theo nhiều nguồn tin cho biết, mức giá“cựu vương” B. Bình Dương chi ra cho vụ chuyển nhượng này vào khoảng gần 1 triệuUSD. Sự xuất hiện của Obinna, cộng với những ngôi sao ngoại đang có gồm LeeNguyễn, Leandro, Philani, B. Bình Dương là đội bóng có “ngoại lực” mạnh bậc nhấtV-League 2011.
Đã và đang có rất nhiều tiền đượcđổ ra trên thị trường chuyển nhượng, nhưng ở môi trường BĐVN không phải cứ sởhữu “binh hùng” là giành được thành tích ưng ý. Vì thế, việc các “đại gia” cótrở nên hùng mạnh sau những vụ chuyển nhượng đình đám vẫn là câu hỏi chưa thểtrả lời lúc này.
Theo Quang Vinh
Dân Trí