Bạn vẫn còn lo lắng về một số "thói quen xấu" của con mình? Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy trẻ em có chỉ số IQ cao thường mắc 6 thói quen xấu này là điều hiển nhiên.

1. Nói quá nhiều

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy phiền lòng với việc con mình nói nhiều. Họ thấy việc trẻ nói nhiều rất khó chịu nhưng ít ai biết rằng trẻ có năng khiếu ngôn ngữ rất tốt.

Ngôn ngữ là công cụ chính để giao tiếp và tư duy xã hội của con người. Khả năng ngôn ngữ của trẻ thường phản ánh trí thông minh.

Một đứa trẻ thích nói trước hết là vốn từ vựng dồi dào, thứ hai là phản xạ nhanh nhẹn và cuối cùng là khả năng tư duy logic rất mạnh.

Vì thế, bạn sẽ thấy rằng trẻ có thể trò chuyện nhiều lĩnh vực, và khả năng giao tiếp tốt, suy nghĩ rất linh hoạt.

Nhưng đồng thời, cha mẹ cũng cần phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ ở một mức độ nhất định và phát huy tối đa tài năng của con.

Mặc dù những đứa trẻ nói nhiều đã thể hiện kỹ năng ngôn ngữ vượt trội nhưng trẻ cũng phải được dạy cách đánh giá tình huống và biết khi nào nên nói và khi nào không nên nói để không làm người khác nhàm chán, khó chịu.

Tất nhiên, cha mẹ cần tôn trọng mong muốn của trẻ và để trẻ nói chuyện vui vẻ. Hãy tạo cho trẻ một môi trường ngôn ngữ tốt để trẻ có thể nói chuyện lịch sự hơn.

Cuối cùng, bạn có thể mở rộng kiến thức và nâng cao khả năng logic của trẻ bằng cách cho trẻ đọc, nói chuyện với người khác, tranh luận,... để lời nói của trẻ hấp dẫn và logic hơn.

Đại học Harvard: 6 'tật lạ' thường xuất hiện ở trẻ IQ cao- Ảnh 1.

Một đứa trẻ thích nói trước hết là vốn từ vựng dồi dào, thứ hai là phản xạ nhanh nhẹn và cuối cùng là khả năng tư duy logic rất mạnh. Ảnh minh họa

2. Thẫn thờ

Nhiều cha mẹ lo lắng khi thấy con hay thẫn thờ, cho rằng con thiếu tập trung hoặc lãng phí thời gian.

Nhưng thực tế, trạng thái này chính là một cơ chế tự bảo vệ và điều chỉnh của não bộ.

Giống như một chiếc máy tính cần được khởi động lại sau thời gian dài hoạt động, những khoảnh khắc "đơ" của trẻ chính là lúc não bộ đang "cập nhật hệ thống".

Nghiên cứu của Đại học East Anglia (Anh) chỉ ra rằng, việc thẫn thờ không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn kích thích khả năng sáng tạo.

Khi trẻ rơi vào trạng thái này, có thể chúng đang xây dựng thế giới tưởng tượng của riêng mình hoặc suy nghĩ về những điều thú vị.

Những hành vi tưởng như "lơ đãng" này thực chất lại là một biểu hiện điển hình của trẻ có trí thông minh cao.

Đại học Harvard: 6 'tật lạ' thường xuất hiện ở trẻ IQ cao- Ảnh 2.

Khi trẻ rơi vào trạng thái thẫn thờ, có thể chúng đang xây dựng thế giới tưởng tượng của riêng mình hoặc suy nghĩ về những điều thú vị. Ảnh minh họa

3. Bướng bỉnh và không muốn nghe lời khuyên

Mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng. Theo các loại đặc điểm tâm lý tính cách, những đứa trẻ bướng bỉnh, không vâng lời phần lớn là những đứa trẻ hay nóng nảy.

Những trẻ này rất độc lập, có mục tiêu rõ ràng. Bạn không thể trực tiếp ép trẻ phát triển theo hướng mà bạn mong muốn.

Cha mẹ trước hết phải đặt mình vào vị trí đúng đắn và không thể ra lệnh cho con từ vị trí cấp trên.

Điều này sẽ khiến con trở nên nổi loạn hơn. Cha mẹ có thể giao tiếp với con cái như những người bạn và tôn trọng mong muốn của con.

Đại học Harvard: 6 'tật lạ' thường xuất hiện ở trẻ IQ cao- Ảnh 3.

Những trẻ bướng bỉnh rất độc lập, có mục tiêu rõ ràng. Bạn không thể trực tiếp ép trẻ phát triển theo hướng mà bạn mong muốn. Ảnh minh họa

4. Nhạy cảm

Bạn đã bao giờ nhận thấy con mình rất nhạy cảm với môi trường xung quanh?

Chẳng hạn, chỉ cần bị lấy mất đồ chơi là bật khóc, hoặc khi bị cha mẹ trách mắng thì dễ dàng xúc động mạnh.

Sự nhạy cảm này không hẳn là điều tiêu cực, mà ngược lại, nó có thể là dấu hiệu của một trí tuệ tinh tế.

Nhiều trẻ có IQ cao có khả năng quan sát chi tiết rất tốt, đồng thời cảm xúc của chúng cũng phong phú hơn.

Giống như Newton khi còn nhỏ, ông có sự nhạy bén phi thường với những thay đổi xung quanh mình, và chính điều đó đã giúp ông khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Vì vậy, nếu con bạn là một đứa trẻ nhạy cảm, hãy kiên nhẫn và thấu hiểu, vì đây có thể chính là một tài năng quý giá.

5. Mải chơi, cha mẹ gọi không quan tâm

Nhiều cha mẹ tỏ ra bực bội khi thấy con mải chơi, thâm chí nhắc nhở nhưng trẻ bỏ ngoài tai. Nhưng thực tế đó là vì trẻ đang tập trung cao độ.

Khi trẻ đang chơi hay làm bất cứ hoạt động như đọc sách, vẽ tranh,... cha mẹ không nên làm phiền trẻ.

Sự tập trung là nền tảng vững chắc thúc đẩy con người đạt được tương lai. Hãy để trẻ cố gắng, đừng làm gián đoạn khi trẻ đang tập trung.

Nếu cha mẹ thấy con mình quá mải chơi, bạn có thể hạn chế thời gian, đồng thời đảm bảo sự tập trung để làm suy giảm sự phụ thuộc vào trò chơi.

Đại học Harvard: 6 'tật lạ' thường xuất hiện ở trẻ IQ cao- Ảnh 4.

Nhiều cha mẹ tỏ ra bực bội khi thấy con mải chơi, thâm chí nhắc nhở nhưng trẻ bỏ ngoài tai. Nhưng thực tế đó là vì trẻ đang tập trung cao độ. Ảnh minh họa

6. Thích kể lại những gì người khác nói

Một số trẻ luôn có thể thốt ra những gì người khác vừa nói hoặc quảng cáo mà trẻ vừa xem.

Cha mẹ có thể cảm thấy rằng con cái họ không có tính đổi mới và tại sao trẻ luôn lặp lại những gì người khác nói.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, khả năng lặp lại những từ này của đứa trẻ chỉ cho thấy rằng trẻ có một trí nhớ đáng kinh ngạc.

Và khi tiếp tục lặp lại lời nói của người khác, trí nhớ của trẻ ngày càng tốt hơn.

Cha mẹ không cần ngăn cản con thực hiện hành vi này mà có thể hướng dẫn con bày tỏ suy nghĩ và hiểu biết về những từ này sau khi kể lại. Điều này không chỉ rèn luyện trí nhớ mà còn cải thiện khả năng tư duy của trẻ.

Có thể thấy, những "thói quen xấu" thường đi kèm với những tài năng nhất định. Là cha mẹ, bạn chỉ cần hướng dẫn một chút để con phát triển tài năng chứ không phát triển theo chiều hướng cực đoan.

Theo Gia đình và xã hội