Chủ đề

đại học

đại học

Chưa đến 8% thí sinh trượt đại học, cứ đăng ký là đỗ?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao về tỷ lệ đỗ đại học đợt 1 cực cao của năm 2023. Công bố của Bộ GD&ĐT chiều 28/8, tỷ lệ này bất ngờ không kém.

Thí sinh ở Đà Nẵng bị buộc thay đổi nguyện vọng 'phút 89', Bộ GD-ĐT nói gì?

Thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm tại Trường ĐH Đông Á lo lắng khi bất ngờ nhận thông báo trường tạm dừng tuyển sinh nhóm ngành này vì chưa được giao chỉ tiêu.

Các trường đại học đồng loạt lùi lịch công bố điểm chuẩn 2023

Sau khi Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian lọc ảo thêm 2 ngày, các trường đại học cũng đồng loạt lùi lịch công bố điểm chuẩn xuống ngày 22 - 24/8 (trước đó dự kiến 20/8).

Nóng: Lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh lịch lọc ảo so với kế hoạch đã đưa ra trước đó.

Nhiều học sinh giỏi từ bỏ ĐH đi xuất khẩu lao động: Ngoài cánh cổng trường, còn nhiều cơ hội khác

Có rất nhiều lý do để một số bạn trẻ lựa chọn XKLĐ thay vì học đại học.

'Cãi lời bố mẹ không vào đại học, nay tôi là chủ 2 nhà hàng lớn'

Trong đợt 1 xét tuyển đại học năm nay, hơn 290.000 thí sinh đã không nhập nguyện vọng vào bất kỳ trường đại học nào, chiếm tới hơn 30% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển trước đó.

Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học

Thắng đạt 27,75 điểm xét tuyển khối C nhưng hoàn cảnh khó khăn, mẹ mắc bệnh ung thư. Người dân trong thôn đã cùng kêu gọi, quyên góp gần 100 triệu đồng để nam sinh có tiền vào đại học.

Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp cử nhân Luật: 'Tôi học thay cho 3 đứa con đã mất'

'Khi ba đứa con tôi mất, chúng còn rất trẻ và chưa được cắp sách đến trường. Tôi muốn đi học để học thay cho các con của tôi, đó cũng chính là lương tâm và trách nhiệm của một người cha', cụ ông nói.

Vì sao điểm chuẩn học bạ nhiều trường cao chót vót?

Điểm chuẩn học bạ (điểm chuẩn có điều kiện, thí sinh trúng tuyển khi đỗ tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng vào trường) nhiều ngành, nhiều trường đại học năm 2023 cao chót vót.

Choáng với bài viết "thở thoi thóp, gọi người yêu cũ" quảng cáo trường học

Bài quảng cáo trường học có đoạn: "Khi nằm trên đường, thở thoi thóp, cô móc điện thoại vô thức ấn địa chỉ liên lạc quen thuộc. Nhưng điện thoại truyền đến là tiếng của chồng..."

'Con tôi không vào đại học nhưng mỗi tháng gửi về cả trăm triệu'

10 năm trước, gia đình ông Minh là hộ nghèo. Từ khi hai người con của ông đi xuất khẩu lao động ở Đức, cuộc sống của của họ đã sang trang.

Học sinh giỏi từ chối vào đại học, đi xuất khẩu lao động mong đổi đời

Không ít em là học sinh giỏi nhiều năm liền, thậm chí đỗ trường đại học top đầu cả nước nhưng lại không mặn mà với con đường đại học. Các em chuyển hướng đi xuất khẩu lao động, bán sức ở xứ người.

Con được nhận vào Đại học Thanh Hoa, bà mẹ giúp con dọn dẹp phòng mới hiểu lý do vì sao

Chỉ khi bước chân vào phòng con gái, bà mẹ mới biết cô đã phải cực khổ đến mức nào.

20 năm trước một nam sinh vướng vòng lao lý vì đánh cắp đề thi đại học

Năm 2009, Dương Bác được ra tù sớm vì đã cải tạo tốt và có cơ hội giảm án. Sau khi ra tù, câu nói đầu tiên của anh là: “Bầu trời bên ngoài xanh quá”.

VinUni nhận giải ISCN Excellence Awards về phát triển bền vững

Đại học VinUni vừa nhận giải thưởng ISCN Excellence Awards 2023 với dự án “Sáng kiến phát triển và cung cấp các giải pháp y tế thông minh dễ tiếp cận trên quy mô toàn cầu”.

Nữ tiến sĩ Việt ‘choáng’ với cách giảng dạy ở trường ĐH thuộc top đầu nước Mỹ

Lần đầu được tham gia giảng dạy tại ĐH Cornell, top 8 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ, nữ tiến sĩ Việt - Jenny Dung Le không khỏi bất ngờ với cách giảng dạy đặc biệt ở ngôi trường này.

15 điểm học bạ cũng đỗ đại học: Vì tiền bất chấp chất lượng?

Nhiều lãnh đạo, chuyên gia tuyển sinh bày tỏ sự gay gắt trước việc 15, 16 điểm học bạ cũng trúng tuyển đại học và cho rằng nhà trường đang bất chấp chất lượng, tìm cách tăng thí sinh bằng mọi giá.

Năm sau nếu không đỗ đại học, thí sinh sẽ phải học lại cấp 3?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ là kỳ thi cuối cùng dành cho những học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông cũ. Như vậy, nếu thí sinh năm sau không trúng tuyển Đại học (ĐH) thì đến năm 2025, muốn xét tuyển lại bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, có thể sẽ phải học lại cấp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Điểm chuẩn học bạ 2023: 5 điểm mỗi môn có thể trúng tuyển đại học

Nhiều trường đại học phía Nam đã công bố điểm chuẩn học bạ, có trường lấy điểm điểm trung bình mỗi môn là 5 điểm.