Giá gas sau những lần dồn dậptăng đã chạm ngưỡng 500.000 đồng/bình 12kg. Điều đáng nói là bên cạnh việctăng giá gas, các đại lý còn thi nhau dùng nhiều chiêu “độc” móc túi ngườitiêu dùng.
Dù theo các công ty kinhdoanh gas, mức giá bán lẻ hiện nay đến tay người tiêu dùng khoảng423.000 – 425.000 đồng/bình 12kg, nhưng không hiểu sao khi qua các cửahàng bán lẻ, giá gas lại đội lên đến vài chục nghìn đồng mỗi bình.
Đủ chiêu giandối
Theo khảo sát, tại hầu hết các đại lý gas của HàNội, giá gas phổ biến 440.000 – 460.000 đồng/bình 12kg. Theo báo giá của mộtsố cửa hàng gas trên phố Lò Đúc, loại bình Petro gas, Totall giá gas 460.000đồng/bình 12kg; các hãng Gia Định, Vinagas, Đại Hải 450.000 đồng/bình. Chủmột đại lý gas trên phố Ngọc Lâm, Long Biên cho biết, tính từ tháng 1 đếnnay, tổng cộng đại lý này bán ra tăng 90.000 đồng/bình 12 kg.
Bên cạnh lý do tăng giá chung là phụ thuộc vàogiá thế giới, giá bán không đồng nhất giữa các loại gas được lý giải là docộng thêm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, chênh lệch tỷ giá và khấu haovỏ bình. Mà do đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, vận chuyển… là khác nhaunên có giá khác nhau.
![]() |
Mỗi thương hiệu một mức giá khác nhau khiến đại lý gas tha hồ ép người tiêu dùng. |
Giá gas tăng cao khiến người tiêu dùng bắt đầuđể ý đến thương hiệu của loại gas đang dùng và phát hiện ra nhiều mánh làmăn dối trá của các đại lý bán lẻ. Theo anh Thụy (ngụ Long Biên, Hà Nội), nhàanh trước đây hay gọi bình Petro Việt Nam màu hồng và nhân viên chở gas mangđến bình gas cũng màu hồng nên anh không kiểm tra. Cho đến khi giá gas tăngcao anh mới để ý đến bình gas thì thấy tuy cũng màu hồng nhưng không phải làloại Petro Việt Nammà là loại SH Petro Gia Định. Các hãng gas này chênh nhau đến 20.000đồng/bình 12kg.
Đặc biệt, ở ngoại thành, các đại lý gas càngđược dịp tung hoành bởi người tiêu dùng ít có khái niệm về thương hiệu. Dùđã mua gas gần 10 năm ở cửa hàng quen thuộc, nhưng anh Huy ở Đông Anh cũngkhông biết mình đang dùng loại gas nào, chỉ biết là hết gas thì gọi, đại lýmang loại nào dùng loại đó. Cho đến khi gas tăng tới 460.000 đồng/bình anhmới để ý, hóa ra nhà anh vẫn dùng hãng gas Anfa gas. Mà loại gas này đượcbán ở các đại lý khác rẻ hơn 10.000 – 20.000 đồng so với giá 460.000 đồngcủa Petro Việt Nam.
Chờ lập lạitrật tự
Ngày 3/2, Sở Tài chính TP HCM đã ra quân kiểmtra công tác đăng ký, kê khai giá và thực hiện bán theo giá niêm yết của cáccông ty gas trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra Công ty TNHH gas PetrolimexSài Gòn (quận Bình Thạnh) và 2 đại lý bán gas cho công ty này, ghi nhận cảcông ty và 2 đại lý đều chấp hành tốt các quy định đăng ký giá, niêm yết giávà bán đúng theo ký kết hợp đồng giữa đại lý với công ty. Vào tháng 1 vừaqua, gas Petrolimex Sài Gòn đã bị phạt 20 triệu đồng do tăng giá theo kiểu“tiền trảm hậu tấu” với cơ quan chức năng.
Thanh tra Sở Tài chính TP HCM cho biết, hoạtđộng kiểm tra giá trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong suốt năm, xử lýtriệt để đơn vị nào vi phạm về giá. Ngoài gas, đơn vị này cũng sẽ kiểm tranhiều mặt hàng khác, đặc biệt là sữa cũng có đợt tăng giá nóng thời gian gầnđây.
Liên quan đến mặt hàng này, Chi cục Quản lý thịtrường TP HCM cũng có biết đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt độngkinh doanh các mặt hàng xăng dầu, gas trên địa bàn. Theo khảo sát, nhiều cửahàng, tạp hóa trước đây công khai bày bán các loại bình gas mini (loại dùng1 lần hoặc loại được chiết nạp lại) nay đã cất hàng để né bị kiểm tra, nhưngnếu khách hỏi vẫn lấy ra bán bình thường. Do gas là mặt hàng kinh doanh cóđiều kiện nên những nơi muốn buôn bán mặt hàng này phải có giấy phép.
|
TheoĐất Việt