Tính đến sáng ngày 29/3, các cự ly siêu nặng của Dalat Ultra Trail 2025 đều đã diễn ra. Vận động viên Nhơn Trọng đã về đích đầu tiên vào 6h sáng sau hơn 12 tiếng băng rừng.

Cuộc đua ở các cự ly 100km, 70km, 50km, 21km vẫn tiếp tục diễn ra giữa rừng thông bạt ngàn. Đây là vùng rừng đặc dụng bao phủ toàn bộ TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Quán quân ở chặng đua cự ly 100km chia sẻ: “Chạy trail thì việc trượt ngã, trầy tay chân là chuyện không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên nên có kỹ năng để hạn chế các chấn thương có thể ảnh hưởng đến xương, khớp làm gián đoạn cuộc đua”.
Nhơn Trọng cho biết đã trải nghiệm chạy băng rừng Lang Biang trong đêm nhiều lần trong những năm gần đây. Anh cho rằng điều kiện chạy ở rừng Lang Biang là thử thách vừa phải với đa số người chạy và an toàn nếu thời tiết không có mưa to kéo dài.

Ở cự ly 21km, vận động viên người Nga Demianov Vladislav đã được ghi nhận ở vị trí quán quân. Demianov Vladislav tham gia khá nhiều giải chạy trail tại Việt Nam và một số quốc gia. Tại Dalat Ultra Trail, cự ly của anh xuất phát khi trời đang bình minh.
“Bình minh ở Đà Lạt quá đẹp, đáng lẽ tôi nên đăng ký ở cự ly dài hơn để có thể đón bình minh khi vừa đến cửa rừng. Lần này hơi tiếc vì bình minh chạy sau lưng cùng tôi vào rừng”, Demianov Vladislav chia sẻ.

Với những vận động viên có tốc độ chạy cao sẽ có phần thưởng trước khi về đích là ngắm bình minh ở bìa rừng. Ảnh: BTC cung cấp
Vận động viên người Nga Shtankov Iurii là một tay chạy được chú ý trong các giải chạy của Việt Nam. Năm 2024 tại một giải chạy tổ chức ở phía Bắc, anh đã giành quán quân ở cự ly 50km. Tại Dalat Ultra Trail 2025 anh được xếp thứ 3 sau 2 vận động viên của Việt Nam.
Shtankov Iurii tỏ ra không quá mệt mỏi sau hành trình băng rừng đêm cả trăm cây số. Anh chia sẻ: “Thú vị. Tôi phải cẩn thận hơn khi chạy và kiểm tra thông tin kỹ ở các CP (checkpoint). Chạy đêm trong rừng tôi nghĩ người chạy phải cố gắng thêm 30%. Sự hỗ trợ của kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, dẫn đường của ban tổ chức đóng vai trò quan trọng. Tôi hài lòng sau hơn 12 giờ ở cánh rừng này. Không lạnh quá, nên tôi hít thở khá dễ dàng”.
Vận động viên Shtankov Iurii còn đùa vui: “Cánh rừng này nghe nói sẽ đi qua một số bản làng và nghe kể là có ma rừng. Tôi muốn gặp mà không được gặp. Có lẽ tôi sẽ quay lại giải để được gặp”.

Ông Phan Tường Long, Giám đốc Công ty cổ phần Vietnam MTB Series - đại diện Ban tổ chức cho biết: “Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các cự ly ultramarathon, Ban tổ chức đã sắp xếp để vận động viên xuất phát trong đêm. Thời tiết Đà Lạt thời điểm này phù hợp để chạy băng rừng. Chúng tôi hy vọng vận động viên có trải nghiệm thú vị trong đêm giữa rừng ôn đới Lang Biang”.
Nhìn lại mùa giải trước, khi các giải chạy trong nước còn chưa phổ biến, Dalat Ultra Trail đã thu hút số vận động viên tham gia lên đến 7.000 người. Tuy có nhiều giải chạy được tổ chức trong cùng thời điểm tháng 3/2025, nhưng từ sự chuẩn bị chỉn chu cho mùa giải này, số vận động viên tham dự đã đạt hơn 6.500 người. Con số ấn tượng trên đã chứng tỏ được sự uy tín và vị thế của Dalat Ultra Trail trong lòng người yêu thích chạy trail.
Ngọc Minh
Theo VietNamNet