Giới chức một thành phố nằmgần nhà máy điện hạt nhân Fukushima I yêu cầu dân chúng không đi ra ngoài đườngvà tránh mưa trong khi các nhóm cứu hộ đang cân nhắc có nên vào khu vực bị nhiễmphóng xạ.


Thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima,nằm ngoài khu vực nguy hiểm mà chính phủ Nhật xác định quanh nhà máy điện hạtnhân Fukushima I, song giới chức thành phố không mạo hiểm. Sau khi biết thôngtin phóng xạ cao đột biến vì vụ hỏa hoạn hôm qua, thành phố yêu cầu toàn bộ340.000 dân chúng ở trong nhà, đóng cửa và tránh mưa.

"Chúng ta đang đối phó với phóngxạ nguyên tử", Takahiro Kuboki, quan chức quan hệ công chúng của Iwaki, chobiết. Gió và mưa có thể phát tán phóng xạ đi xa, "những nơi nằm ngoài vùng bánkính 30km từ nhà máy điện cũng có thể bị ảnh hưởng", ông nói.

Dân Nhật hoảng vì phóng xạ rò rỉ
Iwaki (điểm A) cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (điểm B) khoảng 50km về phía nam. Ảnh: Google Maps.

Chính phủ Nhật đang sơ tándân chúng sống cách nhà máy điện hạt nhân 20km và yêu cầu những người sốngcách đó 30km ở trong nhà. Iwaki đã thông báo qua loa phóng thanh tới tất cảdân chúng rằng họ không nên ra ngoài đường.

Nhật cũng đã lên kế hoạch khẩncấp, điều các bác sĩ, kỹ sư tới bệnh viện ở tỉnh Fukushima, sẵn sàng chữa trịcác trường hợp nhiễm phóng xạ. "Chúng tôi không coi nhẹ tình hình này", NorivukiShikata, một quan chức về công chúng trong nội các Nhật, cho hay. "Chúng tôiđang nghiên cứu nên làm gì khi mọi việc trở nên trầm trọng song khả năng mọiviệc xấu đi là thấp".

Trực thăng của Không quân Mỹ cũngđược cử tham gia các nỗ lực cứu hộ. Trực thăng của họ đã chở 107,5 tấn hàng gồm64 tấn thiết bị tìm kiếm cùng máy phát điện và các thiết bị khác từ một căn cứcủa Mỹ ở Hàn Quốc. Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ - dẫn đầu trong việc điềuphối các nỗ lực cứu hộ - đã triển khai 157 người trong nhóm phản từng nhanh thamgia việc tìm kiếm.

Nguy cơ về phóng xạ có thể khiếntình cảnh của hàng trăm nghìn người Nhật thê thảm hơn do một số cơ quan nhân đạocó thể ngừng hoạt động. "Hội chữ thập đỏ Nhật (JRCS) cam kết giải cứu bất cứ nạnnhân nào, bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hạt nhân", phát ngônviên Mutsuhiko Owaki nói. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể cử người tới khu vựcmà có nguy cơ rõ ràng về nhiễm phóng xạ". Ông thêm rằng nhóm này sẽ chỉ hoạtđộng ở khu vực mà nguy cơ về phóng xạ thấp.

Một nhóm gồm 5 người đã tới NhậtBản từ Hội Chữ thập đỏ quốc tế để giúp đỡ Nhật xem xét mức độ phóng xạ ở cácvùng ảnh hưởng. Những đánh giá của nhóm này về nguy cơ phóng xạ có thể ảnh hưởngtới quyết định của các quốc gia khác nhằm cử đội cứu hộ tới Nhật.

Trong khi đó, ông Kuboki, ở tỉnhIwaki, cho biết điện thoại của ông kêu lên không ngừng. Dân chúng liên tiếp hỏilàm thế nào để có thể an toàn trước phóng xạ. Ông đề nghị họ che miệng bằng khănẩm. Nhiều người nói với Kuboki rằng họ muốn thành phố ra lệnh sơ tán. "Tìnhhuống đang rất nguy cấp", ông nói. "Các anh xem họp báo và thấy rằng người tavẫn còn giấu giếm điều gì đó".

Kuboki cũng lo lắng về nguồn cungcấp nước của thành phố, vốn đã nhỏ giọt kể từ trận động đất. Các thành phố khắpcả nước thì lo lắng chuẩn bị cho một vụ rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng.

Tokyo và một số vùng khác ở phíađông bắc Nhật thông báo mức độ phóng xạ đã cao hơn bình thường, song vẫn thấphơn mức nguy hiểm. Tuy nhiên, những thông tin mới vẫn gây hoang mang khắp miềnđông nước này, ngay cả ở Tokyo, cách khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima 250 km.Khoảng 100 người đứng xếp hàng trước một quầy bán vé tàu hỏa ở nhà ga Tokyo hômqua, nhiều người lên đường tới miền tây nam, tránh khỏi khu có những lò phản ứngđang nguy cấp.

Dân Nhật hoảng vì phóng xạ rò rỉ
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót ở thành phố Ofunato. Ảnh: AFP.

"Vợ tôi có thai vì thế hômnay chúng tôi quyết định tới Nagoya", Shintaro Tanaka, một công nhân ngoài30 tuổi, cho biết. Tanaka hy vọng khủng hoảng sẽ chấm dứt nhanh chóng bởi vìanh chỉ còn một ngày nghỉ không lương nhưng anh sẵn sàng nghỉ lâu nếu cầnthiết. "Chúng tôi rất lo", anh nói.

Tokyo cho biết tại một thời điểm,mức độ phóng xạ đo được là 0.809 microsievert một giờ, gấp khoảng 23 lần mứctrong ngày bình thường song chỉ là một phần nhỏ so với mức 400-600 microsievertkhi chụp X-quang. Chiều qua, mức độ này giảm xuống 0,0682 một giờ. Ở Yokosuka,nam Tokyo, thì mức độ phóng xạ là 0,212 một giờ còn thành phố Kitaibaraki, cáchTokyo 60km về phía Fukushima, thì là 5,575 microsievert một giờ, cao gấp 100 lầnmức bình thường.

Bộ giao thông đã áp đặt lệnh cấmbay trong khu vực 30km quanh nhà máy điện hạt nhân.

Những biện pháp này được đưa rasau khi công ty điện Tokyo thông báo 3 vụ nổ và hai vụ cháy tại nhà máy điện hạtnhân Fukushima I hôm qua. Trước đó, nhà máy này đã xảy ra hai vụ nổ do hệ thốnglàm lạnh gặp sự cố sau động đất. Phát ngôn viên chính phủ Yukio Edano cho hayphóng xạ ở quanh lò phản ứng này có thể gây nguy hại tới sức khỏe con người.

Tại một khách sạn ở Iwaki,Yoshiko Sato, nhân viên lễ tân 58 tuổi, cho hay họ đã đóng cửa sau khi thành phốyêu cầu mọi người dân ở trong nhà. "Tôi sẽ không sao nếu mọi chuyện vẫn thế nàynhưng tôi lo lắng về những biến cố tiếp theo", Sato nói. "Một số người muốn bỏđi song không có xăng, chúng tôi không thể đi đâu cả".


Theo Hải Ninh
Vnexpres