Dịch COVID-19 bùng phát trở lại ngay sát tết là một trong những nguyên nhân gây ra sức mua kém, dân trồng đào trở tay không kịp, thị trường cây cảnh cũng rơi vào tình trạng ế ẩm chung cùng nhiều mặt hàng khác. 

Bên cạnh đó, do thời tiết có nhiệt độ ấm cùng độ ẩm cao kéo dài khiến hoa đào tại các vườn đều nở bung khá sớm so với tết. Dạo qua một số khu vực có diện tích trồng đào lớn trên địa bàn Hà Nội như Nhật Tân (Tây Hồ), Ngọc Trục (Nam Từ Liêm), La Cả (Hà Đông), các vườn vẫn còn tồn rất nhiều những gốc đào đang ra hoa đỏ rực.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-1

Những luống đào còn nguyên dù đã là 27 tết.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-2

Số lượng đào bán ra chiếm phần nhỏ so với những cây còn tồn.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-3

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-4

Những cây đào được bày bán đã nở bung không thu hút được khách mua.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-5

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-6

Nhiều hộ trồng phải bỏ cây, chọn cành để bán.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-7

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-8

Hầu như khách đều xuống tận vườn để chọn những gốc đào ưng ý.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-9

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-10

Với thời tiết nóng ẩm như năm nay, việc chọn được một cây đào đẹp không phải dễ.

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn-11

Người mua thường thích chọn những gốc đào có nhiều nụ, nhiều lộc để có thể chơi trong một thời gian dài sau tết.

Theo Gia đình & xã hội