Mặc dù đang bị truy nã vì lừa đảo chiếmđoạt tài sản, Khinh lẩn trốn và cùng người tình sang Trung Quốc, tìm muaeuro giả đưa về nước bán.
Vụ việc đượcphát hiện vào lúc 14h ngày 14/10, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện VănLãng, tỉnh Lạng Sơn. Tang vật thu được là 100 tờ euro giả, 3.000 NDT; 47triệu đồng Việt Nam và nhiều giấy tờ có liên quan.
![]() |
Lê Thị Hằng cùng số tiền euro giả và những giấy tờ liên quan |
Hai kẻ bị bắt làTriệu Văn Khinh, 56 tuổi, trú tại Thôn Pằn Pè, xã Hoàng Đồng, thành phố LạngSơn và Lê Thị Hằng, 49 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, huyện Hương Giang, ThừaThiên – Huế.
Khinh là kẻ có lệnh truy nãcủa Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơnvề hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bỏ trốn, anh ta sống như vợchồng với người tình là Lê Thị Hằng, thường xuyên sang Trung Quốc ẩn náu tạinhững khu chợ vùng biên. Vì trước đó đã có thời gian lưu hành tiền USD giảnên Khinh biết mối mua, bán loại tiền giả cao cấp này.
Theo lời khaicủa Khinh và Hằng thì hai người thường sang Trung Quốc mua tiền giả về bán.Số tiền 100 triệu euro, họ mua với giá 2.000 NDT tại chợ Pò Chài, TrungQuốc. Đây là mệnh giá mà các nước Đông Âu không phát hành, Khinh biết nhưngvẫn mua về để bán cho những người không hiểu biết nhưng mới đặt chân trở vềnước thì bị các trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòngbảo vệ chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Vụ việc đangđược điều tra mở rộng.
Theo ThuTrinh
Đất Việt