Lần đầu tiên, một đảng chínhtrị của những người đồng tính sẽ tham gia tranh cử vào ngày bầu cử toàn quốc10/5 tại Philippines.
>>>>
Cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định xem Ang Ladlad ("Out of the Closet") - đảngđại diện cho những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính tạiPhilippines (LGBT) có giành được ghế nào trong số 3 ghế trong Quốc hội mà họđược phép nhận hay không.
|
Thành viên của Ang Ladlad phát tờ rơi kêu gọi ủng hộ ở Manila hôm 8/5 |
"Chúng tôi coi nó là một mốc quantrọng về quyền con người ở Philippines - ông De Lima Leila, người đứng đầu Ủyban Nhân quyền của Philippines cho hay - Họ thực sự luôn luôn là nạn nhân của sựphân biệt, sự kỳ thị và thậm chí là cả bạo lực".
Đứng đầu danh sách đề cử của AngLadlad năm nay là Bemz Benedito người từng giữ chức thư ký Quốc hội trong suốt 7năm. Sau đó ông Benedito chuyển đổi giới tính và làm việc cho Thượng nghị sĩLoren Legarda - ứng cử viên chức Tổng thống năm 2010, đồng thời là người ủng hộphong trào của Ang Ladlad. Bemz Benedito có tên thật là Naomi Fontanos và là mộtnam giới trong giấy khai sinh. Nhưng sau khi chuyển đổi giới tính, Fontanos đãđổi họ tên thành Bemz Benedito.
Chương trình nghị sự của người đứng đầu Ang Ladlad gồm 5 mục hỗ trợ cho hoạtđộng chống phân biệt đối xử hình sự.
Một trong những thách thức lớn nhất của Ang Ladlad là phải đối mặt với những vấnđề "vô đạo đức" và "bất thường" mà Ủy ban bầu cử và một thành viên của Hội đồngGiám mục Công giáo Philippines gắn cho họ mặc dù 8/10 thành viên của Ang Ladladlà người Công giáo.
Phát biểu với phóng viên quađiện thoại, Tổng Giám mục Caloocan Deogracias Iniguez cũng đã công khai bày tỏthái độ phản đối Ang Ladlad và sẽ không ủng hộ đảng chính trị này.
"Cá nhân tôi không ủng hộ đảng vì đó là một nhóm không bình thường theo những gìmà chúng tôi vốn chấp thuận kể từ khi Đấng Tạo Hóa đã khai sinh ra loài người"- Tổng Giám mục Caloocan Deogracias Iniguez cho hay.
Trong tháng trước, Ủy ban bầu cử đã từ chối bản đăng kí tham gia tranh cử củaAng Ladlad lần thứ 2 trong vòng 4 năm. Nguyên nhân từ chối đầu tiên là do thiếuthành viên và lần thứ 2 trên cơ sở đạo đức. Chỉ tới ngày 8/4 sau cuộc đấu tranhpháp lý tại Tòa án tối cao Philippines, Ang Ladlad mới được công nhận và đượcquyền tham gia bầu cử.
Ang Ladlad ước tính có khoảng 25.000 thành viên đã được nhận sự hỗ trợ từ cácchính trị gia cũng như các nữ tu và một số linh mục.
Theo Nguyễn Hường