Ủy ban Bầu cử (EC) TháiLan vừa biểu quyết thông qua quyết định đề nghị giải tán đảng Dân chủ cầm quyềnvì đã nhận một khoản quyên góp bất hợp pháp và dùng sai một khoản nữa trong quỹphát triển chính trị do EC cung cấp.

Trong cuộc họp báo hôm nay, ECcho biết ủy ban này đã thông qua đề nghị trên tại phiên họp đặc biệt dưới sự chủtọa của Chủ tịch EC là Apichart Sukhagganond, với tỷ lệ 4 trên 5 phiếu.

Theo EC, đảng Dân chủ, chính đảnglâu đời nhất ở Thái Lan, bị cáo buộc nhận hơn 258 triệu baht quyên góp bất hợppháp từ TPI Polene (một công ty ximăng) để dùng cho chiến dịch bầu cử năm 2005mà không đưa ra tuyên bố. Đảng này cũng bị cáo buộc dùng sai Quỹ Phát triểnChính trị trị giá 29 triệu baht.

Đảng Dân chủ cầm quyền đối mặt với khả năng giải tán


Quyết định của EC đưa ra khi "áo đỏ" tiếp tục biểu tình ở Bangkok

Tháng 12 năm ngoái, EC đãphán quyết rằng ông Apichart, với tư cách là người đăng ký cho chínhđảng này, phải quyết định có nên đưa đề nghị giải tán đảng Dân chủ lênTòa án Hiến pháp hay không.

Báo chí Thái gọi quyết định hômnay là “đòn giáng mạng” vào đảng Dân chủ, người mà lãnh đạo đảng này là Thủtướng Abhisit Vejjajiva đang phải chịu áp lực từ lực lượng Mặt trận Thống nhấtDân chủ chống Độc tài (UDD) đòi giải tán quốc hội ngay lập tức và tiến hành mộtcuộc bầu cử mới.

“Áo đỏ” vẫn đang tụ tập ở khutrung tâm thương mại Ratchaprasong đã reo lên khi nghe tin này từ thủ lĩnh củanhóm là Veera Musikhapong. Trước đó, hôm 5/4, hàng nghìn người “áo đỏ” đã kéođến trước trụ sở của EC và cáo buộc là ủy ban này kéo dài quyết định chống lạiđảng Dân chủ. EC khi đó tuyên bố sẽ đưa ra quyết định vào ngày 20/4.

Sau động thái ngày hôm nay, EC sẽchuyển quyết định mới lên Văn phòng Công tố viên trưởng (OAG). OAG sau đó sẽ có30 ngày để xem xét vụ việc.

Nếu quyết định của OAG trái vớiđề nghị của EC, một ủy ban chung sẽ được thành lập để xem xét tiếp. Nếu OAG đồngý với EC, đề nghị này sẽ được chuyển lên Tòa án Hiến pháp ra quyết định cuốicùng.

Hiến pháp Thái Lan cấm một chínhđảng nhận tiền ủng hộ trên 10 triệu baht (309.310 USD) một năm từ một cá nhânhay một công ty. Như vậy, đảng Dân chủ đối mặt với khả năng giải tán và cácthành viên trong ban chấp hành có thể bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm nếuTòa án Hiến pháp tán thành tài liệu phát hiện của EC.

 Theo Nguyễn Viết
Đảng Dân chủ cầm quyền đối mặt với khả năng giải tán