Đang là phạm nhân, đượcquản giáo phân công chăn nuôi bò. Trong một lần đi chăn bò, Vinh đã giở tròđồi bại với một phụ nữ nhặt phế liệu. Chưa dừng lại, kẻ thú tính còn đánhđập, bóp cổ nạn nhân đến chết.
Ngày 22/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạtPhan Trọng Vinh (SN 1989, trú phường Phước Long, Nha Trang) 15 năm tù về tộidanh giết người.
Theo cáo trạng, Phan Trọng Vinh là phạm nhânđang thi hành án phạt tù tại trại giam A2 - V26 Bộ Công an. Vinh được phâncông chăn nuôi bò tại đội 16 phân trại 01 của trại giam A2.
![]() |
Vinh nhận thêm mức án 15 năm tù giam |
Sáng ngày 4/8/2009, trong lúc đang đi chăn bògần bãi rác thuộc đồi Hải quân trại A2, Vinh thấy chị Lê Thị Hồng Nhung, trúhuyện Diên Khánh, Khánh Hòa, đang bới rác tìm phế liệu. Vinh nảy sinh ý địnhgiao cấu với chị Nhung nên đến gần lân la làm quen. Sau đó, Vinh lừa đưa chịNhung đi cách bãi rác gần 100m rồi giở trò đồi bại.
Thực hiện xong hành vi thú tính, thấy chị Nhungdọa sẽ tố cáo với mọi người, Vinh liền đánh đập, bóp cổ nạn nhân. Lúc này,thấy có bóng người, sợ bị lộ nên Vinh lôi chị Nhung tới chỗ vắng hơn, dùnggậy đánh vào trán nạn nhân, bóp cổ, kéo lê nạn nhân khoảng 15m.
Sợ chị Nhung chưa chết hẳn, Vinh cởi quần dàicủa chị làm hung khí xiết cổ, tiếp tục dùng một cây gỗ đánh tới tấp và đầunạn nhân đến nỗi cây gỗ gãy thành 3 đoạn. Sau khi nạn nhân đã chết, Vinhdùng một số nhánh cây đắp lên người nạn nhân để tránh bị phát hiện.
Thấy con đi nhặt phế liệu không về, mẹ của nạnnhân đã báo cho Công an xã Cam Lâm và trại giam A2 biết và nhờ đi tìm. Đếnngày 8/8/2009 thì phát hiện xác nạn nhân đang trong quá trình bị phân hủy.
Ngày 31/8/2009, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa kếtluận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nhung là đa chấn thương.
Hôm qua 22/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiêntòa trên, tuyên phạt Phan Trọng Vinh 15 năm tù giam.
Theo Nguyễn Thành Chung
Dân Trí