CLB Nam Định không dễ dàng “nhả” Danh Ngọc khi anh còn đang thuộc diện hợp đồng đào tạo trẻ. Còn Ngọc và luật sư thì có lý của họ. Một sự cố tiếp theo có thể sẽ xảy ra tại Thành Nam nếu những khúc mắc trên không được giải quyết thấu đáo…
Danh Ngọc quyết rời Nam Định
“Tôi muốn đền bù hợp đồng đào tạo trẻ. Tôi muốn đến một CLB mới có đủ điều kiện giúp tôi phát triển. Đó là hai lý do chính khiến tôi nảy sinh ý định rời Nam Định” - Danh Ngọc nói.

Hoàng Danh Ngọc sinh năm 1990, quê ở Thái Bình, nhưng cùng với người em trai là Hoàng Nhật Nam đã sang học đá bóng tại Nam Định từ năm 12 tuổi. Cũng như nhiều cầu thủ cùng lứa, Ngọc đã thi đấu và cống hiến cho nơi đào tạo mình đến nay đã đã gần đủ thời gian đào tạo tạo trẻ. Có nghĩa là, chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa thôi, Danh Ngọc sẽ thành một cầu thủ thuộc diện chuyển nhượng tự do.
Kết thúc mùa giải 2010, khi Nam Định xuống hạng, điều kiện kinh tế, tài chính khó khăn, thì cũng như bao cầu thủ ở Thành Nam, nhiệt huyết và động lực thi đấu của Danh Ngọc dường như đã mất hẳn. Anh muốn đến một môi trường bóng đá mới giàu tham vọng, và quan trọng hơn, nơi đó có đủ điều kiện giúp tài năng của anh phát triển tốt hơn.
Biết là không dễ dàng, song tư tưởng “quyết ra đi” thôi thúc Danh Ngọc. Anh đã tìm đến luật sư, tìm hiểu về hợp đồng. Luật sư Lê Văn Kiên (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự) giải thích: “Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng đào tạo trẻ, Ngọc chỉ phải đền bù không quá 1,8 tỷ, đồng thời chấp nhận nghỉ thi đấu vài tháng.
Ngọc có nói là năm 2007 được Nam Định cho ký một bản hợp đồng, song khi tôi tìm hiểu thì Ngọc không được giữ văn bản và Nam Định cũng không nộp, không báo cáo lên VFF. Bản hợp đồng đó chắc chắn sẽ không có hiệu lực nếu Danh Ngọc đặt bút ký mà không phải là bố mẹ hoặc người giám hộ của anh, bởi khi đó anh ấy còn chưa qua tuổi 18…”
Sắp có "sóng" lớn...
Lãnh đạo CLB Nam Định tỏ ra khá bức xúc trước ý muốn thanh lý hợp đồng của Danh Ngọc. Bởi họ cho rằng: “Nếu ai thuộc diện đào tạo trẻ cũng có ý định như vậy thì… loạn”.
“Chúng tôi chỉ muốn áp dụng đúng luật để những nguyên tắc trong hợp đồng đào tạo trẻ không bị phá vỡ. Nam Định không thể chấp nhận đề nghị đó” - một lãnh đạo CLB Nam Định nói.
Danh Ngọc và luật sư của anh kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình. Họ đã nộp đơn đề nghị thanh lý hợp đồng vào hôm qua, và nói: “Sẽ sẵn sàng theo kiện nếu không được trả lại quyền và lợi ích chính đáng”.
Sự việc đang diễn biến theo chiều huớng khá căng thẳng. Ai cũng cho rằng mình có lý. Có thể “sự cố” sẽ xảy ra nếu những mâu thuẫn hiện tại không điều hoà được…?!
Theo Đinh Ngọc Tuấn
Báo bóng đá