
Hot nhất mạng xã hội hơn 1 ngày trở lại đây chính là buổi đăng ký chuyên ngành (Match Day) của trường ĐH Y Hà Nội. Theo đó, sau khi trải qua các cuộc thi tuyển căng thẳng, những tân bác sĩ ưu tú nhất sẽ được chọn chuyên ngành theo đúng năng lực của bản thân.
Hiện ngoài quan tâm đến thành tích học tập đỉnh chóp, ngoại hình nổi bật của các "nam thanh nữ tú" cũng nhận nhiều quan tâm. Điển hình là bác sĩ trẻ Phan Anh Quỳnh - chuyên ngành Nhãn khoa với visual vô cùng xinh đẹp, chả kém hot girl nào.
Giây phút cô gái trẻ ngập ngừng khi được đứng trước cơ hội chọn lựa chuyên ngành bản thân yêu thích lập tức phủ sóng trên các diễn đàn.
"Toàn người tài giỏi cả", "Cuộc chơi của những bộ não tinh hoa", "Nhìn mà ngưỡng mộ"... là những bình luận từ dân mạng.
"Lúc ấy mình phân vân nhãn khoa - nội tim mạch - hồi sức cấp cứu, suất da liễu cuối thì vừa hết. Em xin chân thành cảm ơn lời động viên của tất cả mọi ạ", còn đây là phản ứng của Anh Quỳnh.


Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Để trở thành bác sĩ nội trú, các thí sinh phải trải qua 3 bài thi gồm Cơ sở (kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi), Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi), Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản). Mỗi bài gồm 120 câu hỏi, trong 90 phút.

Top 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 đã lựa chọn chuyên ngành sau:
- 7 người theo chuyên ngành Sản phụ khoa
- 4 người theo Phẫu thuật tạo hình
- 3 người theo Ung thư
- 2 người theo Chẩn đoán hình ảnh
- 1 người chọn Nội tim mạch
- 1 người chọn Nha khoa
- 1 người chọn Gây mê hồi sức.


Vì sao 'khó như thi bác sĩ nội trú'?Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y, mô hình này xuất phát từ Pháp sau đó phát triển thêm ở các quốc gia khác.