Ngày 10/8, Sở GTVT Hà Nội phát đi thông báo sẽ quản chặt về an toàn giao thông đường thủy, bắt buộc mặc áo phao ngay cả trong các khu dịch vụ vui chơi ở các hồ. Người đạp vịt cũng phải mặc áo khi vui chơi, nhưng thực tế quy định này có từ lâu và sở cũng không quản nổi.

Theo Sở GTVT Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2013, đã xảy ra hàng loạt những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng về đường thủy trên địa bàn liên quan đến các hoạt động vận chuyển hành khách ngang, dọc sông, trong lòng hồ, các khu vui chơi giải trí và một số tuyến đường thủy nội địa.

Vì thế, Sở GTVT Hà Nội cương quyết không cho phương tiện (cả trên sông, trên hồ, khu vui chơi giải trí) xuất bến khi hành khách không mặc áo phao cứu sinh hoặc không sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Như vậy, việc các hồ có dịch vụ đạp vịt ở Hà Nội cũng phải chấp hành quy định này.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, quy định này đã có từ rất lâu.

"Khi đăng ký kinh doanh loại hình dịch vụ này, chúng tôi đã bắt buộc phải cam kết có tối thiểu 2 chiếc áo phao cứu sinh trên mỗi thuyền vịt rồi chứ không phải bây giờ Sở GTVT mới ra quy định mà phải lo lắng", anh Nam cho biết.

Anh Nam chia sẻ thêm: "Thế nhưng chẳng vị khách nào chịu sử dụng hay để ý những quy định này. Thời gian đầu, chỗ chúng tôi còn đặt phao cứu sinh lên thuyền vịt nhưng sau thấy vướng quá nên thôi cũng bỏ luôn".

Sắp tới, muốn đi "đạp vịt" cũng phải mặc áo phao?

Theo anh Nam, quy định ra là một chuyện nhưng để mọi người chấp hành quy định nghiêm túc thì cần phải có sự cứng rắn từ cơ quan quản lý.

"Năm 2010, chúng tôi phải đăng ký chịu trách nhiệm về mặt tính mạng của khách hàng khi có vấn đề xảy ra. Nếu mọi người chịu mang theo áo phao mỗi khi lên thuyền thì cũng tốt nhưng do xử lý chưa nghiêm nên cũng đành chịu", anh Nam nói.

Cùng chung suy nghĩ đó, anh Phan Văn Đông, nhân viên tại Công viên Hòa Bình (Nam Thăng Long - Hà Nội) cho rằng, động thái này của Sở GTVT Hà Nội không làm ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh của mình.

"Loại hình này chủ yếu đông khách vào lúc tối, chẳng nhẽ lúc đấy lực lượng chức năng cũng đi kiểm tra và phát hiện được. Theo tôi nên giáo dục ý thức người sử dụng dịch vụ hơn là quy định xử phạt chủ kinh doanh", anh Đông nói và đặt ra giả thiết: "Nếu như lúc đầu vì bắt buộc nên khách sẽ mặc để bước lên thuyền, sau đó khi bơi ra giữa hồ họ cởi ra thì cơ quan chức năng sẽ xử ai?".

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Ngân, sinh viên năm 2 trường Học viện Tài Chính nhận định, việc quy định bắt buộc người đi đạp vịt phải mặc áo phao chỉ là "thực hiện quyết tâm cho có" khi vào mua mưa.

"Bản thân mình đã đi đạp vịt nhiều lần từ năm lên 7 tuổi nhưng chưa lần nào được mặc áo phao cả, cũng không thấy ai phản đối, nhắc nhở gì về việc đó", bạn Ngân tâm sự.

Theo Đất Việt