Người thuê phải trả 30 triệu đồng cho 8 tiếng để lái chiếc Lamborghini Gallardo, 15 triệu cho một Bentley. Trong khi tại Mỹ, mỗi tháng bạn chỉ phải trả khoảng 3.000 USD.
Siêu xe và xe siêu sang xuất hiện tại Việt Nam ngày càng nhiều. Nó trở thành phương tiện khẳng định đẳng cấp của chủ nhân trong những dịp quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu một hoặc vài chiếc siêu xe, vì vậy, hàng loạt công ty mở dịch vụ cho thuê siêu xe, xe sang ra đời để đáp ứng nhu cầu đó.
![]() |
Nhiều đại gia lựa chọn giải pháp cho thuê siêu xe trong những lúc nhàn rỗi. Ảnh: Hà Anh. |
![]() |
Mức giá thuê siêu xe ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Ảnh: Chụp màn hình. |
Chi phí trang trí xe do công ty cho thuê tự bỏ ra. Tuy nhiên, nếu thêm những tùy chọn như hoa tươi hoặc những kiểu trang trí độc theo ý của người thuê thì khách hàng phải thêm phụ phí. Với mỗi km vượt quá hạn mức, người thuê phải trả thêm 100 nghìn đồng. Mỗi giờ phụ trội chi thêm 1 triệu đồng.
Mặc dù có mức giá thuộc dạng “cắt cổ” nhưng nhu cầu thuê xe vẫn khá cao. Khách hàng chủ yếu thuê trong dịp đám cưới, với quan niệm “cả đời chỉ có một lần” nên nhiều người không ngại vung tay để chi trả một khoản tiền lớn, cũng xem như là cơ hội để được một lần trải nghiệm xe siêu sang.
Ngoài đám cưới, nhu cầu thuê xe đi sự kiện gần đây cũng tăng cao. Những ngôi sao khi tham dự các sự kiện lớn cũng thuê cho mình những chiếc xe siêu sang để thêm phần đẳng cấp. Ngoài ra, khách hàng của những công ty này còn bao gồm những doanh nhân muốn xây dựng hình ảnh với đối tác, các công ty quảng cáo thuê để quay TVC…
Nếu so với giá thuê siêu xe ở nước ngoài thì giá ở Việt Nam thuộc hàng cao ngất ngưởng. Chẳng hạn tại Mỹ, giá thuê một chiếc siêu xe như Lamborghini Gallardo LP560-4 Coupe đời 2011 cũng chỉ khoảng 2.700 USD mỗi tháng. Để thuê một chiếc Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera, mức phí phải trả khoảng 3.300 USD. Và cao cấp hơn là chiếc LP560-4 Spyder, bạn cũng chỉ phải trả 3.500 USD.
Lý giải nguyên nhân giá thuê siêu xe ở Việt Nam cao khủng khiếp như vậy là bởi giá xe nhập khẩu Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ. Ngoài ra, chi phí bảo trì, bão dưỡng siêu xe cũng không hề rẻ. Việc đóng bảo hiểm ở Việt Nam cũng có nhiều rủi ro trong việc thanh toán. Vì vậy, thuê siêu xe vẫn còn là loại hình dịch vụ khá xa vời với hầu hết người Việt.
Theo Zing