
Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết nam bệnh nhân 23 tuổi, xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng hạ vị khoảng 7 ngày trước khi nhập viện. Do triệu chứng không điển hình, người này tự mua thuốc dạ dày và men vi sinh để điều trị tại nhà.

Bệnh nhân phát hiện viêm ruột thừa vỡ sau nhiều ngày đau bụng. Ảnh: Thanh Xuân
Những ngày sau, cơn đau tăng dần, khu trú vùng hố chậu phải rồi lan rộng toàn ổ bụng, kèm sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém. Khi vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng bụng chướng, ấn đau khắp ổ bụng, đặc biệt vùng hố chậu phải.
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp đã vỡ, gây viêm phúc mạc toàn thể – biến chứng nặng có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.
Bác sĩ Phùng Văn Quyên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, cho biết ca mổ được tiến hành khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận ruột thừa hoại tử, vỡ, ổ bụng có nhiều dịch đục, giả mạc và tổn thương viêm lan rộng, khiến việc xử lý phức tạp hơn so với viêm ruột thừa thông thường.
