Thi thoảng đi bộ, anh Duy (45tuổi, Hà Nội) thấy đau, mỏi bắp chân, đùi nhưng anh nghĩ có thể do lâu không đinên chân mới bị như thế. Gần đây chỉ cần đi vài mét, anh đã thấy khó chịu, phảidừng lại nghỉ một lúc mới đi được.

Nhiều lúc anh có cảm giác tê bì,kiến bò ở chân, thậm chí thấy bắp chân như bị co cứng lại, phải ngồi nghỉ mộtlúc mới tiếp tục đi bộ được. Càng về sau chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là hiệntượng trên lại lặp lại. Đi khám anh mới biết mình bị viêm tắc động mạch chân.

"Bệnh mình đã tiến triển nặnglên nên mới đi lại khó khăn, mệt mỏi như thế. Tuy nhiên vẫn còn may là chân chưađến mức hoại tử, phải cắt cụt", anh Duy thở phào nói.

Đau mỏi, co cứng bắp chân khi đi bộ, coi chừng tắc mạch máu

Bác sĩ cũng khuyến cáo, với những người có yếu tố nguy cơ khi xuất hiện các triệu chứng đau mỏi, co rút bắp chân khi đi bộ... thì nên đi khám để được điều trị sớm

Giống như anh Duy, ông Đình (54tuổi, Hà Nội) bị đau ở ngón và bàn chân đã lâu, kể cả khi ngồi nghỉ. Thế nhưngông lại nghĩ do mình bị khớp và không đi khám. Không ngờ về sau các ngón chânchuyển dần từ đỏ sang tím, rồi xuất hiện các vết loét. Tự bôi thuốc không khỏi,ông mới đi khám và cũng được chẩn đoán bị viêm tắc động mạch chân.

Tiến sĩ Lê Văn Trường, Chủ nhiệmkhoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội)cho biết, bệnh viêm tắc động mạch chân ngày càng xuất hiện nhiều. Nếu như mỗitháng trước đây, khoa chỉ tiếp nhân 1-2 ca thì hiện nay bệnh nhân nhập viện ngàycàng nhiều, tăng cả chục lần. Bệnh hay gặp ở nam giới.

"Điều đáng nói, đau nhức chânlà triệu chứng thường gặp của nhiều loại bệnh. Vì thế, bệnh dễ chẩn đoán nhầmvới bệnh cơ xương khớp, đau thần kinh ngoại vi... hoặc bị người bệnh lẫn bác sĩbỏ qua. Hầu hết bệnh nhân đến viện khi tình trạng đã nặng, bị hoại tử nên việcđiều trị rất khó khăn, nhiều trường hợp phải cắt bỏ chi", tiến sĩ Trườngnói.

Cũng theo bác sĩ, nguyên nhân gâybệnh chủ yếu do xơ vữa động mạch và viêm nội mạc động mạch, làm hẹp tắc lòngmạch. Từ đó dẫn đến thiếu máu và rối loạn dinh dưỡng, dần dần xuất hiện hoại tửở ngón và bàn chân, có thể cả cổ và cẳng chân. Ngoài ra, khí hậu lạnh và ẩm kéodài, nghiện thuốc lá, ăn uống thiếu các vitamin, tình trạng căng thẳng kéo dài,tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, ít vận động... cũng là các yếu tố thuận lợicho bệnh phát triển.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạnsớm, bệnh nhân hầu như không có triệu chứng gì, sau đó, người bệnh thấy bị đau,mỏi và co cứng ở bắp chân, đùi hoặc mông khi đi bộ. Những lúc này, nhiều ngườiphải ngồi nghỉ một lúc mới có thể đi tiếp được. Hiện tượng này lặp lại sau mộtkhoảng cách nhất định. Khoảng cách đó rút ngắn dần nghĩa là bệnh đang nặng lên.

Sau này, những cơn đau ở bàn vàngón chân xuất hiện liên tục, kể cả khi không vận động. Bệnh nhân thường mấtngủ, mệt mỏi vì đau chân, thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Da chân tái vàlạnh, xuất hiện loét và hoại tử các ngón chân, có thể cả bàn chân. Nặng hơn,bệnh nhân có thể bị suy sụp nếu bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng. Khi đó giải phápkhẩn cấp là cắt cụt chân để cứu tính mạng.

Tiến sĩ Trường cho biết, tùy từnggiai đoạn bệnh mà bác sĩ sẽ lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp, có thể dùngthuốc, phẫu thuật nong đoạn động mạch bị hep... Phẫu thuật cắt cụt chi là biệnpháp cuối cùng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, với nhữngngười có yếu tố nguy cơ khi xuất hiện các triệu chứng đau mỏi, co rút bắp chânkhi đi bộ... thì nên đi khám để được điều trị sớm. Để phòng bệnh, cần loại bỏcác yếu tố kích thích gây co mạch máu như lạnh, không hút thuốc, tránh tìnhtrạng căng thẳng kéo dài về tâm lý....

Theo Phương Trang
VnExpress