Vào những ngày đầu năm, tại các chùa chiền, đình, phủ luôn tấp nập người ra vào.
Hòa cùng dòng người đi lễ là nhiều bạn ở độ tuổi “quá lứa lỡ thì” đi chùa cầu duyên. Không chỉ các bạn gái mà còn rất nhiều các bạn trai đủ các lý do mà lận đận trong đường tình cảm cũng tất tả đi lễ… cầu duyên, nhưng họ thường e dè hơn so với các bạn gái.

Lên chùa chỉ để cầu mong sớm gặp được “một nửa”
Chùa Hà - ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng đất Hà Thành, vào những ngày này rất đông các nam thanh nữ tú mang lễ vật vào chùa để cầu duyên. Ai cũng thành tâm khấn vái, mong sớm có được tình yêu đẹp.
Bạn chưa có người yêu thì mong sớm có người yêu, ai ly hôn thì mong sớm tìm được một ý trung nhân mới, hay những cặp yêu nhau đang giận dỗi, chia tay thì mong sớm quay lại với nhau, cũng có những bạn đã có người yêu cầu mong tình yêu bền bỉ mãi mãi và mãn nguyện hơn nữa…
Bạn Tiến (35 tuổi, quê Hải Phòng) tâm sự: “Nghe nói, ở Hà Nội có chùa Hà thiêng lắm nên đầu năm tôi cùng vài người anh chị em cùng cảnh cô đơn ra Hà Nội đến lễ ở chùa Hà để mong sớm gặp được “người trong mộng”. 35 tuổi rồi mà vẫn cô đơn, gia đình thúc giục chuyện vợ con suốt nên mình thấy áp lực lắm. Mình đi chùa vừa để cầu duyên vừa để cảm thấy tâm được bình an, thanh tịnh hơn”.

Còn Tâm, 32 tuổi, thấy lo lắng cho duyên phận của mình khi mà tất cả các bạn học đều đã “yên bề gia thất”. Cô chia sẻ: “Chẳng hiểu sao, bây giờ gặp được người ưng ý khó thế, cũng yêu một, hai mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, giờ thì cô đơn cũng khá lâu rồi. Thôi thì lên chùa để cầu mong sớm gặp được “một nửa”, cầu vận may sẽ sớm tới”.
Khác với hai bạn trên, Thu (sinh viên năm cuối) tâm sự: “Trước Tết, mình và người yêu cãi nhau, giờ vẫn chưa làm lành, mình tới chùa cầu cho mọi xích mích sẽ được hóa giải, bọn mình sẽ sớm trở lại như trước và yêu thương nhau nhiều hơn”.
Có nhiều bạn còn đùa nhau rằng lên chùa Hà mới biết có nhiều bạn cũng “ế” như mình, vậy mà không đôi nào vô tình đến được với nhau.
Việc cầu duyên đầu năm cũng như cầu lộc, cầu tài, may mắn và duyên đến sẽ tìm được một ý trung nhân như ý. Không chỉ vây, đi lễ chùa đầu năm làm cho con người cảm thấy thấy nhẹ nhõm hơn, tĩnh tâm hơn.
Ngoài chùa Hà còn có một số ngôi chùa cũng nổi tiếng về việc cầu duyên như Am Mỵ Châu nằm trong chùa Cổ Loa - Hà Nội, Chùa Duyên Ninh, Ninh Bình - tọa lạc trong thành Tây Hoa Lư ở thôn Chi Phong xã Trường Yên, Chùa Ông, Hồ Chí Minh và Đền Chử Đổng Tử (Khoái Châu, Hưng Yên).

“Cắt duyên” âm
Ngoài việc đi lễ cầu duyên, nhiều bạn cũng tin vào chuyện bị “duyên âm” theo đuổi khiến cho chuyện tình cảm long đong, lận đận. Đây là vấn đề về tâm linh, mang hơi hướng mê tín.
Tin thầy phán là mình cao số, bị “người âm” phá nên nhiều bạn bỏ không ít chi phí để làm lễ “cắt duyên” cũng chỉ với mong muốn sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực. Không biết việc “cắt tiền duyên” sẽ mang lại hiệu quả như thế nào nhưng đã có rất nhiều người “cắt” đến vài ba lần nhưng vẫn lẻ loi.
Kết
Có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc khi cứ bằng lòng với những gì mình đang có, yêu thương mọi người và dành một góc của trái tim để đón chờ tình yêu của đời mình.
Chúc cho các bạn sớm tìm được “một nửa” của mình trong dịp năm mới!
Bạn nghĩ sao về việc này, hãy chia sẻ ý kiến của bạn với Tintuconline bằng cách comment ở cuối bài hoặc gửi mail đến địa chỉ: toasoanttol@gmail.com |
Hải Anh/VietNamNet