USD suy yếu có thể dẫn đến một sự gia tăng liên tục giá dầu thô, thậm chítăng qua mức giá 100 USD một thùng vào năm 2011 và đây là điều đáng quan tâmvới tất cả mọi khách hàng.
>>
Giá dầu thô đã lên xuống quanh mức 78 USD/thùng trong năm 2010 và so với cácloại hàng hóa đã lên giá tới mức kỷ lục thời gian qua như vàng, bông, đồng đỏthì dầu thô ít có biến động đột ngột.
Thúc đẩy tăng giá
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu về cơ bản đã không đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu tiêuthụ dầu thô trong khi đó lượng dầu thô dự trữ, tồn kho của Mỹ khá dư dật vàcường quốc dầu Saudi Arabia luôn bảo đảm cung ứng đầy đủ cho khách hàng.
Nhưng có những sự thay đổi trên các thị trường dầu mỏ giờ đây có thể ảnh hưởngtới toàn thế giới. Cả hai ngân hàng danh tiếng toàn cầu là JP Morgan Chase vàBank of America Merrill Lynch đều dự báo dầu thô có thể tăng vượt qua mức 100USD vào năm tới khi ngân hàng trung ương các nước bơm tiền mặt vào nền kinh tếnội địa nhằm phục hồi tốc độ tăng trưởng.
Bên cạnh đó, quyết định của Cục Dự trữliên bang Mỹ - FED mua 600 tỷ USD trái phiếu chính phủ từ các ngân hàng thươngmại sẽ làm giảm tỷ lệ lãi suất ở Mỹ và tiếp tục làm USD suy yếu hơn. Khi đó giớiđầu tư có thể sẽ chuyển sang tăng cường mua dầu và các loại hàng hóa khác nhằmbảo toàn vốn và có lãi.
![]() |
Kể từ đầu tháng 9/2010, giá dầu thô đã tăng 17% tới mức giá cao mới nhất hiện nay là 86,96 USD/thùng |
Theo Antoine M.Half - người đứng đầu bộ phận nghiên cứunăng lượng tại Newedge USA ở New York, cựu giám đốc của Cơ quan năng lượng quốctế - International Energy Agency, những hành động mới đây của FED có vẻ như muốnthúc đẩy giá dầu tăng lên cao.
Thời gian qua, thị trường toàn cầu chứng kiến nhiều dòng tiền chảy vào hàng hóa,đặc biệt là năng lượng. Kể từ đầu tháng 9/2010, giá dầu thô đã tăng 17% tới mứcgiá cao mới nhất hiện nay là 86,96 USD. Các nhà phân tích dầu mỏ cũng xem xétcác động thái của khối các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ - OPEC để dự đoán giá dầutương lai.
Các thành viên của khối OPEC có thể tìm kiếm một mức giá bán dầu caohơn vì sự mất giá của USD làm giảm lợi nhuận họ thu được từ việc xuất khẩu dầu.Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia, Ali Al-Naimi mới đây đã khẳng định tại Singaporerằng giá dầu đứng trong mức từ 70 USD - 90 USD một thùng là cần thiết và hợp lýđối với người tiêu dùng.
Tranh cãi cung - cầu
Cơ quan nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng Merril Lynch tại New York đã chỉ ra sựthay đổi trong phát biểu đó, trước đây cường quốc dầu mỏ Saudi Arabia nhắm tớimức giá dầu 75 USD một thùng nhưng với việc Bộ trưởng Al-Naimi lần đầu tiên đềcập đến giá dầu từ 70 - 90 USD thì thị trường nên hiểu rằng có thể dầu thô sẽđược bán ra nhỏ giọt để đẩy giá dầu lên tới ngưỡng 90 USD. Tuy nhiên, sau đóTổng thư ký của khối OPEC đã nói lại rằng OPEC hài lòng với giá dầu thô trongmức 70 - 85 USD.
Sự tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi cũng sẽ giúp làm giảm kho dầu thô dựtrữ năm 2011 theo tính toán của David Greely, người đứng đầu bộ phận nghiên cứunăng lượng của ngân hàng Golmand Sachs.
Cơ quan năng lượng quốc tế ở Paris cũngdự đoán nhu cầu dầu thô toàn thế giới sẽ tăng từ mức 86,9 triệu thùng/ngày năm2010 đến 88,2 triệu thùng/ngày năm 2011. Các quỹ vốn và những nhà đầu tư lớnkhác đang tính đến việc tham gia vào hành động như: gia tăng số tiền đặt cượcvào dầu thô đang tăng giá từ cuối tháng 10/2010 để có lãi vào năm tới.
Tất nhiên vẫn có những sự hoài nghi về giá dầu thô 100 USD một thùng nhưSarah A.Emerson - giám đốc điều hành của Energy Security Analysis, Mỹ. Theođó lượng dầu thô còn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của thế giới mà không cầnphải tăng giá bán vì hiện nay thị trường đang cung cấp đầy đủ dầu thô vàđiều đó không thay đổi một sớm một chiều vì đây là vấn đề căn bản.
Theo Hoa Chi
DĐDN