Chủ đề
dạy thêm
Giáo viên dạy thêm thu nhập dưới 100 triệu/năm không phải đóng thuế?
Theo quy định mới, tổ chức hoặc cá nhân muốn tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Tràn lan dạy thêm, học thêm: Phụ huynh chạy đua vì sợ con thua thiệt
Theo các chuyên gia, không phải bất kỳ ai hay thời điểm nào cũng cần thiết phải đi học thêm. Nhưng thực tế, nhiều phụ huynh có tâm lí sợ con thua thiệt nên ngay từ bậc mầm non đã tìm lớp để học. Có những đứa trẻ vắt kiệt sức ở lò luyện mỗi tối lẫn cuối tuần, không có cả ngày nghỉ.
Dạy thêm không đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt 100 triệu đồng
Cá nhân, tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường mà không đăng ký kinh doanh có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 100 triệu đồng.
'Cho con đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm, điểm thi chắc chắn cao hơn'
Việc cấm dạy thêm tại nhà khiến phụ huynh nửa mừng, nửa lo bởi trước nay, nhiều người cho con đi học chỉ để lấy điểm cao chứ không mấy quan tâm chất lượng.
Giáo viên dạy thêm online có được phép thu tiền của học sinh?
Hình thức dạy thêm online ngày càng phổ biến và được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn trong suốt thời gian qua.
Quy định mới nhất về dạy thêm ngoài nhà trường
Hoạt động dạy thêm diễn ra ngày càng phổ biến, từ đó có nhiều vấn đề được đặt ra và cần phải giải quyết.
Cấm dạy thêm, học thêm: Dạy ‘chéo cánh’ để lách quy định
Bộ GD&ĐT ban hành quy định giáo viên không được dạy thêm học sinh của mình, dư luận cho rằng, giáo viên vẫn có thể lách quy định bằng cách dạy 'chéo cánh' học sinh.
Giáo viên dạy thêm online có cần đăng ký kinh doanh?
Hoạt động dạy thêm đang được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.
Thông tư mới về dạy thêm học thêm: 'Quản chứ không cấm'
Ngày 30/12/2024, Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, thông tư có hiệu lực từ 14/2/2025, với rất nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.
Thu tiền học sinh sai quy định, giáo viên có thể bị phạt tù
Vấn đề lạm thu trong trường học vẫn tồn tại suốt thời gian qua, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.
Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp?
Thông tư 29/2024 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành siết chặt những quy định với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
Giáo viên chỉ dạy kèm một vài học sinh tại nhà có phải đăng ký kinh doanh?
Một số giáo viên băn khoăn nếu chỉ tổ chức dạy thêm một hoặc một vài học sinh tại nhà, có cần phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hiệu trưởng dạy thêm có cần xin phép?
Một trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm đó là hiệu trưởng dạy thêm có cần phải xin phép không.
Siết quy định dạy thêm học thêm, Bộ GD&ĐT lý giải
Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, trường học nên hướng tới việc không dạy thêm học thêm.
4 quy định quan trọng về dạy thêm, giáo viên và phụ huynh cần biết
Vấn đề dạy thêm, học thêm được nhiều người quan tâm trong suốt thời gian gần đây, nhất là từ khi Bộ GD&ĐT ban hành thông tư mới.
5 điều kiện mở lớp dạy thêm ngoài trường học
Xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh và học sinh, lớp dạy thêm bên ngoài nhà trường mở ra ngày càng nhiều trong những năm gần đây.
Giáo viên đang dạy thêm nhiều thế nào?
Từ 14/2, thông tư mới về dạy thêm của Bộ GD-ĐT có hiệu lực, có thể tác động đáng kể tới thực trạng dạy thêm hiện nay. Khảo sát trong năm 2024 cho thấy, cứ 10 giáo viên thì có 4 người dạy thêm, với số thời gian cao nhất là gần 15 giờ/tuần ở bậc THPT.
Quy định mới: Học sinh không phải nộp tiền học thêm
Theo Thông tư 29 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, từ năm 2025, học sinh sẽ không phải nộp tiền học thêm trong trường, số tiền này được trích từ ngân sách.
Ba trường hợp giáo viên được phép dạy thêm
Thông tư 29/2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định rõ những trường hợp giáo viên được phép dạy thêm trong nhà trường.