Chủ đề
dạy thêm
Cứ 10 giáo viên thì 3 người dạy thêm
Kết quả phỏng vấn gần 13.000 giáo viên cho thấy 25,4% đã dạy thêm trong trường và 8,2% có dạy thêm ngoài trường. Số giờ dạy thêm nhiều nhất là bậc THPT, với mức 14,91 giờ/tuần.
Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về yêu cầu 'bắt' giáo viên dạy thêm
Về tin nhắn có nội dung yêu cầu các phòng GD-ĐT bắt và "kiểm điểm giáo viên dạy thêm đang lan truyền trên mạng xã hội, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định đây là trò giả mạo.
Nhà trường bị "tố" dạy thêm trong giờ… chính khóa!
Một trường THPT ở Đắk Lắk bị phản ánh xếp lịch học thêm trùng học chính khóa nên học sinh bỏ học môn thể dục, giáo dục quốc phòng đi học thêm.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'
Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.
'Cho phép dạy thêm còn hơn để giáo viên bán hàng, làm môi giới bất động sản'
Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục cho rằng, để giáo viên dạy thêm và tạo ra giá trị mới, có thu nhập chính đáng có lẽ tốt hơn việc cấm họ không được dạy thêm, phải bán hàng online, môi giới bất động sản để mưu sinh.
Bộ GD&ĐT sẽ 'cởi trói' để giáo viên dạy thêm như thế nào?
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thực, chính đáng và Bộ GD&ĐT ra quy định để quản lý những việc đó. Tức là việc học thêm, nếu có, không phải nhằm mục tiêu để đạt được yêu cầu của chương trình. Do đó, việc học thêm là sự tự nguyện của người dân.
Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?
Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...
Sửa quy định để tránh học sinh bị ép đi học thêm, không cấm dạy thêm chính đáng
Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay việc xây dựng dự thảo mới về quản lý dạy thêm, học thêm nhằm hướng đến khắc phục những hiện tượng tiêu cực, ép học sinh học thêm chứ không cấm những nhu cầu thực tế, chính đáng.
Dạy thêm: Quản, nới hay cấm?
Một số thay đổi về quy định dạy thêm do Bộ GD-ĐT vừa đưa ra đã thu hút dư luận và tạo nên nhiều luồng ý kiến. Không ít người phản đối việc này nhưng cũng có quan điểm cho rằng đó là nhu cầu chính đáng, cấm cũng không được.
Bộ Giáo dục: Không cấm dạy thêm, học thêm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn
Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) nói rằng, khi xây dựng dự thảo Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm điều quan trọng mà Bộ GD&ĐT hướng đến là cấm hiện tượng tiêu cực chứ không cấm những nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học.
Đề xuất cho phép giáo viên dạy thêm ngoài giờ với học sinh của mình
Dự kiến, giáo viên được dạy thêm ngoài giờ những em đang học trên lớp, với điều kiện phải báo cáo, lập danh sách các học sinh đó gửi hiệu trưởng.
Giáo viên phản ánh dạy thêm giờ nhưng không được trả lương, Bộ GD&ĐT nói gì?
Cử tri Bình Dương phản ánh giáo viên TP Tân Uyên không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định.
Nữ sinh 21 tuổi thu nhập 1,3 tỷ đồng/năm nhờ dạy thêm
Singapore - Vừa đi học vừa dạy thêm, Chloe Tan - cựu sinh viên Đại học Chicago (Mỹ), đã thu về 55.770 USD/năm (1,3 tỷ đồng) ở tuổi 21..
Giáo viên trường công được dạy thêm với điều kiện nào?
Theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, giáo viên trường công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.
Đề xuất dạy thêm là nghề kinh doanh: Đừng để học sinh thành công cụ kiếm tiền
Một số giáo viên, chuyên gia phản đối đưa dạy thêm thành nghề kinh doanh có điều kiện vì lo ngại học sinh sẽ thành công cụ kiếm tiền.
'Mẹ ơi, các bạn học thêm ở nhà cô điểm cao hơn'
Chị T. chia sẻ, vì tâm lý lo lắng con không được quan tâm nên khi biết cô giáo mở lớp học thêm tại nhà, dù con chỉ mới học lớp 1, chị cũng đã đăng ký.
Đề nghị quy định dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện: Giáo viên nói gì?
Nhiều giáo viên cho rằng, chắc chắn đề nghị quy định dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện sẽ gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nếu có quy định thì giáo viên và nhà trường được 'cởi trói' nhiều.
"Chồng các cuốn sách phải học lên dày 30cm, thật thương các cháu học sinh"
Dạy thêm, học thêm nhuốm màu tiêu cực là đề tài bàn luận chưa bao giờ vơi sức nóng trên khắp các diễn đàn, hội nghị và trong những câu chuyện bên tách trà.