Phương pháp phát triển kỹ năngsống cho trẻ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả phụ huynh và nhà trường để cùngchia sẻ, thống nhất và duy trì các chế độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc, dạy dỗbé.
Tại các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Singapore.. thuật ngữ kỹ năng sống đã rấtquen thuộc với các phụ huynh bởi tính phổ biến của nó từ mấy chục năm nay. Khôngít bậc phụ huynh Việt Nam đã vô cùng thán phục khi chứng kiến tận mắt hoặc ngheđọc được trên phương tiện thông tin đại chúng như báo đài những đứa bé Nhật 3tuổi biết đi siêu thị mua đồ giúp mẹ, những “nhi đồng” Mỹ mới 4 tuổi đã tham giacùng bố mẹ biểu tình bảo vệ động vật, nhiều đứa bé Singapore 2 tuổi biết khởiđộng máy vi tính… Trong khi nhiều trẻ em Việt Nam vẫn rất thụ động, bẽn lẽntrước người lạ, 4 - 5 tuổi đợi bố mẹ xúc cơm hoặc mặc quần áo giúp…
Các bậc phụ huynh Mỹ bắt đầu dạy bé kỹ năng sống từ khi bé được 1 tuổi rưỡi, tôntrọng tối đa cá tính riêng của bé, thậm chí quỳ xuống để nói chuyện với bé mộtcách “bình đẳng”. Nhiều cha mẹ Singapore sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn USD để cho contheo học các lớp đào tạo kỹ năng sống và luôn hợp tác chặt chẽ trong việc thựchiện phương pháp giáo dục đó tại nhà.
Không ít những ông bà, cha mẹ Việt Nam hiện đại ngày nay thường xuyên theo dõicác chương trình giáo dục trên tivi, lướt “net” tìm thông tin giúp con mìnhthông minh và tự lập như bé em “Tây”. Và có lẽ ai cũng nắm rõ lý thuyết: độ tuổimầm non là độ tuổi phát triển mạnh mẽ nhất, tạo tiền đề cho sự hình thành nhâncách sau này của bé. Song, lý thuyết vẫn cứ là… lý thuyết, hoặc áp dụng “lẻ tẻ”,lúc thực hiện lúc không.
Bên cạnh đó, hầu hết các ông bố bà mẹ luôn giữ thói quen “phó mặc” con cho nhàtrường, ‘trăm sự nhờ các thầy các cô”. Tương tác với điều đó, không ít trườngmầm non không muốn hoặc tỏ thái độ khó chịu khi cha mẹ muốn tham dự vào giờ họccủa con.
Phát triển kỹ năng sống cho bé là phương pháp giáo dục rất mới, rất hiện đại tạiViệt Nam, và mới chỉ bắt đầu được đưa vào chương trình dạy tại một số ít trườngmầm non vài năm trở lại đây.
|
Hiện nay trường Mầm non Thần Đồng Bright School(Văn Quán – Hà Đông) là một trong những trường mầm non khuyến khích các bậc phụhuynh tham gia vào tất cả các hoạt động của con tại trường, đồng thời hướng dẫnphụ huynh áp dụng phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho bé tại nhà. Theo côChương Hồng Lê – Hiệu trưởng nhà trường, các bậc phụ huynh hãy đồng hành và tôntrọng bé như một người bạn!
Cha mẹ sinh con, ai cũng mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, thông minh và tự lập.Tuy vậy, muốn bé thay đổi kỹ năng sống, có lẽ các bậc phụ huynh cần thay đổiquan niệm giáo dục của mình trước. Hãy trở thành những người bạn, đồng hành cùngphối hợp với nhà trường trên con đường phát triển của bé!
Trường Mầm non Thần Đồng Bright School |
Anh Vũ