Chơi tinh quái và trội hơn vềthể lực, Malaysia đã hạ gục Lào 5-1 để giành tấm vé thứ hai bảng A để góp mặt ởbán kết AFF Cup năm nay. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan bị loại do thua chủ nhàIndonesia 1-2...
Bằng kinh nghiệm dày dạn,Malaysia đã dễ dàng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4 nhờ công Nohshahrul Idlan,Lào gỡ hòa chỉ sau 3 phút nhờ công Lamnao và duy trì thế trận áp đảo trongkhoảng 30 phút. Nhưng sự ngờ nghệch ở hàng thủ và sa sút thể lực khiến Lào phảinhận thua 3 bàn nữa sau các pha dứt điểm của Nohshahrul, Modh Amirulhadi, Talahavà Mahalli.
Do Thái Lan bị thua Indonesia1-2, Malaysia chính thức giành vị trí thứ 2 bảng A AFF Suzuki Cup 2010 với 4điểm, hơn Thái Lan 2 điểm. Dù đã chơi đầy cố gắng nhưng ĐT Lào vẫn xếp cuối bảngA với chỉ vỏn vẹn 1 điểm/3 trận.
Những phút đầu tiên diễn ra kháchậm khi cả hai đội đều chơi thận trọng ở khu vực giữa sân. Nhưng ngay ở cơ hộiđầu tiên, Talaha đi bóng qua một hậu vệ Lào rồi căng ngang vào trong choNohshahrul đánh đầu vào góc xa khiến thủ thành Sengphachan đành bó tay. Malaysiavượt lên dẫn 1-0 khá bất ngờ.
Nhưng ĐT Lào không hề nao núng,họ vẫn tổ chức tấn công ở phút thứ 7, từ quả tạt bên cánh phải của Lanaya, tiềnđạo Lamnao Singto chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Khairul, đưa trận đấutrở về thế quân bình 1-1.
Đội quân HLV David Booth càngchơi càng tự tin và 2 phút sau, sau hàng loạt pha đan lát đẹp mắt, Konekham tungcú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.
![]() |
Malaysia dễ dàng đánh bại Lào 5-1 |
Trong khoảng 20 phút đầu, ĐT Làoép sân toàn diện khiến Malaysia hầu như không có cơ hội lên bóng. Phút 22, lạilà Lamnao Singto bay người đánh đầu tự do trong vòng cấm, may cho Malaysia làthủ môn Khairul đã chọn vị trí chính xác.
Nhưng quá mải miết tấn công, Làođã để lộ những sai lầm ở hàng thủ. Phút 40, lại từ một đợt tấn công bên cánhphải, tiền vệ Safig chọc khe thông minh giữa hai hậu vệ Lào để Nohshahrul băngvào nhoài người đệm bóng khi thủ thành Sengphachan đã ra lỡ trớn. Tỷ số đượcnâng lên 2-1 cho Malaysia.
Ép sân và tỏ ra vượt trội về khảnăng kiểm soát bóng nhưng sự thiếu đoán ở các pha phối hợp khiến Lào chấp nhậnthua 1-2 sau 45 phút đầu. Sang hiệp 2, sự hưng phấn giúp Malaysia chơi đầy tựtin ở giữa sân và liên tục tạo ra các pha bóng nguy hiểm về phía khung thànhLào.
Không còn lấn lướt, tuy nhiên Làovẫn có những pha bóng sắc nét. Phút 54, cầu thủ vào sân thay người Khampheng lốpbóng từ cự ly 30m, thủ môn Khairul đã bị đánh bại nhưng bóng lại đi sạt cột dọcđầy đáng tiếc. Trời mưa nặng hạt trên sân Jaka Baring khiến các cầu thủ Lào gặpnhiều khó khăn do thua thiệt về thể lực so với Malaysia.
Phút 61, Talaha đi bóng qua haihậu vệ Lào nhưng thủ thành Sengphachan lao ra kịp thời cứu cho đội nhà một bànthua trông thấy. Đoàn quân HLV David Booth cũng có câu trả lời 6 phút sau với cúsút từ ngoài vòng cấm, bóng đi lập bập khiến thủ thành Khairul phải rất vất vảcản phá.
Sự sa sút về thể lực khiến cácpha xử lý cuối cùng của Lào thiếu chuẩn xác và ở phút 74, từ pha phá bóng hỏngcủa đội trưởng Kitsada, tiền đạo Modh Amirulhadi không mắc chút sai lầm nàotrong pha dứt điểm cuối cùng và hạ gục Sengphachan, đưa cách biệt lên thành 3-1cho Malaysia.
Lào gần như buông xuôi và họ tiếptục để thủng lưới ở phút 77 khi Talaha băng xuống dũng mãnh rồi dứt điểm chéogóc không cho Sengphachan một cơ hội cản phá nào. 4-1 cho Malaysia và mọi hyvọng của đoàn quân HLV David Booth gần như chấm dứt.
Vào phút bù giờ cuối cùng,Malaysia còn còn ghi được bàn thắng thứ 5 từ cú sút của tiền đạo Mahalli đậpngười hậu vệ Lào bay vào lưới. Chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Lào cộng thêm tấmvé vào bán kết chắc chắn khiến HLV Rajagobal cảm thấy hài lòng.
Bảng A AFF Cup 2010 sau lượt trận thứ ba | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Indonesia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 |
2 | Malaysia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 |
3 | Thái Lan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 |
4 | Lào | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-13 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010 | ||||||||
Ngày | MT | Bảng | Trận đấu | Giờ | Địa điểm | Sân vận động | ||
1/12/2010 | 1 | A | Thái Lan 2-2 Lào | 17.00 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | ||
2 | A | Indonesia 5-1 Malaysia | 19.30 | |||||
2/12/2010 | 3 | B | Singapore 1-1 Philippines | 17.00 | Hà Nội | Mỹ Đình | ||
4 | B | Việt Nam 7-1 Myanmar | 19.30 | |||||
4/12/2010 | 5 | A | Thái Lan 0-0 Malaysia | 17.00 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | ||
6 | A | Lào 0-6 Indonesia | 19.00 | |||||
5/12/2010 | 7 | B | Singapore 2-1 Myanmar | 17.00 | Hà Nội | Mỹ Đình | ||
8 | B | Philippines 2 -0 Việt Nam | 19.30 | |||||
7/12/2010 | 9 | A | Malaysia 5-1 Lào | 19.30 | Palempang | Jaka Baring | ||
10 | A | Indonesia 2-1 Thái Lan | 19.30 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | |||
8/12/2010 | 11 | B | Myanmar - Philippines | 19.30 | Nam Định | Thiên Trường | ||
12 | B | Việt Nam – Singapore | 19.30 | Hà Nội | Mỹ Đình | |||
Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010) | ||||||||
15/12/2010 | 13 | Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B | ||||||
16/12/2010 | 14 | Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A | ||||||
Nghỉ 1 ngày (17/12/2010) | ||||||||
18/12/2010 | 15 | Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A | ||||||
19/12/2010 | 16 | Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B | ||||||
Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010) | ||||||||
26/12/2010 | 17 | Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16 | ||||||
Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010) | ||||||||
29/12/2010 | 18 | Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15 |
Theo Kim Anh
Dân Trí