Làm sao để các bé không cảmthấy đó là một “nghĩa vụ” buồn tẻ, phải tị nạnh nhau mà thật sự thích thú, cùngnhau giúp đỡ cha mẹ?

Để con cái đồng thuận làm việc nhà
(Ảnh minh họa)

Vợ chồng chị Hà Anh ở Đồng Nai có hai cô con gáicách nhau hai tuổi xinh xắn như thiên thần vàhọc rất giỏi các môn, nhưng vẫn băn khoăn khiphân công việc nhà cho hai con. Chị gái Trâm Anh(11 tuổi) thường phụ mẹ nấu ăn và dọn cơm, cònem gái Hoài Anh (9 tuổi) rửa chén bát. Khi nhìnthấy vẻ mặt phụng phịu của Hoài Anh, chị đã traođổi với cô con gái út và nghe con “phàn nàn”rằng cha mẹ thiên vị, phân việc cho em bé nhấtnhà mà có lúc còn nặng hơn cả chị gái. Ngoài ra,bé út còn hay tị nạnh với chị gái những côngviệc khác như lau dọn nhà cửa, tưới cây…

Theo các chuyên gia tâm lý, đây không phải làtình huống hiếm gặp trong cuộc sống. Có nhiềucách để hóa giải vấn đề này.

Phân công cụ thể, rõ ràng và công bằng


Nếu hai đứa trẻ ở cùng phòng thì khi giao nhiệmvụ dọn dẹp phòng sạch sẽ, trẻ khó biết được phảibắt đầu từ đâu. Để các con tự phân chia côngviệc, sẽ có đứa ấm ức cho rằng việc phân chia đóthiếu công bằng. Tâm trạng đó thường xảy ra vớitrẻ nhỏ hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ nhỏhơn sẽ cảm thấy căm ghét anh, chị mình, tạo nênhiềm khích giữa các con. Các bậc cha mẹ cần bắtđầu từ việc phân công cụ thể, rõ ràng và côngbằng theo nguyên tắc “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Cùng làm việc với các con

Hành động này vừa động viên, khuyến khích con trẻ thích thú với công việc nhà,vừa giúp trẻ không cảm thấy đơn độc, bực bội khi phải làm việc nhà một mình. Trẻnhỏ rất thích được tham gia công việc nhà cùng với cả gia đình. Nhưng sự thíchthú đó chỉ được phát huy khi có sự giúp đỡ của cha mẹ. Để giúp trẻ làm tốt việcnhà, bạn có thể cùng các con tham gia làm việc như lau chùi bàn ghế, nhà cửa,sắp xếp áo quần, tưới cây… Trẻ sẽ thấy được ý nghĩa của công việc mình đang làmnên sau này sẽ tự giác cùng anh (chị, em) mình thực hiện, không cần sự nhắc nhởcủa cha mẹ.

Đặt mục tiêu và phần thưởng cho từng công việc


Ra mục tiêu cụ thể và phần thưởng cho một công việc nào đó sẽ là cách thử tháchvà mang lại sự linh hoạt, năng động cho các con. Tất nhiên, tùy theo độ tuổi củamỗi trẻ để đặt mục tiêu cho phù hợp. Khi các con cố gắng phấn đấu hoàn thành tốtcông việc, giúp đỡ nhau để làm hài lòng cha mẹ, phụ huynh nên có những phầnthưởng nhỏ đáng yêu dành cho trẻ. Trẻ sẽ thấy thích thú với việc nhà hơn màkhông tị nạnh nhau.

Khơi dậy tinh thần thi đua

Một trong những cách giúp trẻ không tị nạnh nhau mà còn ham thích làm việc nhàlà cha mẹ kích thích sự thi đua, chẳng hạn như giao việc thích hợp cho từng bé,có phần quà kịp thời như được mẹ ôm hôn, khen ngợi, cho kẹo bánh... Phụ huynh sẽngạc nhiên khi thấy con mình hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
 
Động viên, khuyến khích kịp thời

Khi thấy trẻ san sẻ, giúp đỡ nhau làm tốt việc nhà, các bậc cha mẹ đừng tiếc lờikhen. Phải kịp thời động viên, khuyến khích tất cả các con để chúng cảm nhậnđược hạnh phúc khi cùng làm việc với anh (chị, em) của mình. Với trường hợp contrẻ đố kỵ, tị nạnh nhau, cha mẹ phải kịp thời nhắc nhở để các em khắc phục ngay,yêu cầu trẻ xin lỗi cha mẹ và anh (chị, em) của mình, không được lặp lại.

Theo Nguyễn Văn Công
Để con cái đồng thuận làm việc nhà