
Một phụ nữ đã lợi dụng việc mang thai và sinh liên tục 3 đứa con trong 4 năm để tránh ngồi tù, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 19-8.
Sự việc xảy ra tại Trung Quốc. Vào tháng 12-2020, người phụ nữ này, được biết đến với tên giả là Trần Hồng, đã bị kết án 5 năm tù giam vì tội lừa đảo tại tỉnh Sơn Tây (miền trung Trung Quốc) nhưng được chấp hành án tù bên ngoài trại giam vì mang thai.
Tuy nhiên, trong một cuộc kiểm tra chấp hành án vào tháng 5-2025, một kiểm sát viên đã phát hiện ra rằng cô Trần không hề sống cùng con mình dù vừa mới sinh đứa con thứ ba.

Kiểm sát viên cũng phát hiện ra rằng tên của đứa trẻ thứ ba này nằm trong sổ hộ khẩu của chị dâu cô, tức về mặt pháp lý đứa trẻ này là con của chị dâu.
Trước những phát hiện trên, cô Trần đã thừa nhận rằng trước đó đã ly hôn với chồng mình. Hai đứa con đầu của cô hiện sống với chồng, còn đứa con thứ ba được cô giao cho chị dâu nuôi.
Dựa trên những tình tiết này, viện kiểm sát địa phương cho rằng cô Trần đã lợi dụng việc mang thai để trốn ngồi tù và kiến nghị đưa cô trở lại nhà giam để chấp hành án phạt.
Thế nhưng, do án tù còn lại chưa đầy một năm, cô Trần đã bị đưa vào trại tạm giam thay vì nhà tù để chấp hành phần còn lại của án phạt.
Theo luật pháp Trung Quốc, những phạm nhân mắc bệnh nặng, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ sơ sinh, hoặc không thể tự chăm sóc bản thân, sẽ được phép tạm thời chấp hành án ngoài trại giam. Thời gian ở ngoài trại giam vẫn được tính vào thời gian chấp hành án.
Tuy nhiên, họ sẽ phải thực hiện hình thức cải tạo cộng đồng tại bệnh viện hoặc tại nhà, dưới sự giám sát của cơ quan cải tạo cộng đồng nơi cư trú, thường là nhà tù địa phương và cơ quan công an đảm nhiệm.
Việc chấp hành án ngoài trại giam này cũng được kiểm tra định kỳ bởi viện kiểm sát địa phương.
Sau sự việc của cô Trần, các kiểm sát viên tại TP Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) đã lên tiếng cho rằng chính phủ Trung Quốc nên cân nhắc hình thức tạm dừng thi hành án tù thay vì cho chấp hành án bên ngoài trại giam nhằm ngăn chặn những trường hợp phạm nhân cố ý liên tục mang thai để trốn ngồi tù như trên.

Theo Pháp luật TP.HCM