Nhạc sĩ Cát Vận cho biết, đúngngày mai 24/8 Hội nhạc sĩ Việt Nam sẽ có câu trả lời chính thức về trường hợpxét đặc cách giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Chỉ còn 8 ngày nữaHội đồng xét duyệt cấp Nhà nước chính thức công bố danh sách.
Chiều 22/8, Hội nhạc sĩ ViệtNam đã có buổi họp báo thường kỳ về Câu lạc bộ và báo chí và “lồng ghép” vàonhững vấn đề xung quanh giải thưởng nhà nước trong lĩnh vực âm nhạc. Đây cóthể coi là hành động né tránh của Hội nhạc sĩ khi không dám công khai mộtbuổi họp báo để làm sáng tỏ những lùm xùm trong thời gian qua. Thất vọng hơnkhi Chủ tịch Hội nhạc sĩ, ông Đỗ Hồng Quân không có mặt và Phó chủ tịch Hộinhạc sĩ, ông Phạm Ngọc Khôi thì luôn lảng tránh câu hỏi từ báo chí.
![]() |
Nhạc sĩ Phạm Tuyên (Ảnh: S.T) |
Có thể nói, “điểm nóng” của buổigặp gỡ giữa Hội nhạc sĩ và báo chí là trường hợp của người nhạc sĩ dành trọn đờimình trong việc sáng tạo âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Trước đó, phía Hội Âm nhạc Hà Nộiđã gửi công văn lên Vụ thi đua khen thưởng và Hội nhạc sĩ Việt Nam yêu cầu xétđặc cách giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh cho vị nhạc sĩ này. Tuynhiên, gần nửa năm trôi qua, công văn gửi đi mới có được sự hồi đáp không đồngthuận.
Mới đây, nhạc sĩ Phạm Tuyênlại trực tiếp gửi hai lá thư tay sang Hội nhạc sĩ: lần thứ nhất vào ngày30/6 kèm theo danh mục tác phẩm của mình, lần thứ hai vào ngày 26/7 nhắc lạimong muốn nhận được sự đánh giá xứng đáng từ phía Trung ương Hội.
Vậy nhưng, khi được hỏi về việcHội nhạc sĩ có nhận được công văn của Hội Âm nhạc Hà Nội và lá thư tay của nhạcsĩ Phạm Tuyên hay không thì ông Phạm Ngọc Khôi cứ quanh co không trả lời “có”hay “không”. Lý do mà ông Khôi đưa ra là, Hội đồng cơ sở không thể xét cho nhạcsĩ Phạm Tuyên vì nhạc sĩ không gửi hồ sơ. Ngoài ra, ông Khôi cho rằng Hội Âmnhạc Hà Nội đã có hành động “vượt cấp” khi lần đầu gửi thẳng kiến nghị lên Vụthi đua khen thưởng của Bộ. “Làm như thế tức là họ đã nhảy một bậc qua chúng tôirồi. Thực tế, Hội đồng cấp Bộ khi làm việc cũng không đưa trường hợp của nhạc sĩPhạm Tuyên vào để xem xét”, ông Khôi nói.
![]() |
Phó chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, ông Phạm Ngọc Khôi tại buổi họp báo chiều ngày 22/8 |
Tuy nhiên, tại cuộc họpbáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/8, Vụ trưởng Vụ thi đuakhen thưởng, ông Nguyễn Hải Anh cho biết Hội đồng cấp Bộ chỉ xét duyệtdựa trên kết quả được gửi từ Hội đồng cấp cơ sở. Điều đó có nghĩa, Hộinhạc sĩ hoàn toàn có thể đề xuất đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Từ câu trả lời của nhữngngười có trách nhiệm, dễ nhận ra rằng trường hợp của nhạc sĩ Phạm Tuyêngiống như “quả bóng đá qua đá lại”. Và từ đó cũng thấy rõ Hội nhạc sĩ chưathực sự quan tâm đến quyền lợi của các hội viên, nói theo nhà báo NguyễnLưu.
Mặt khác, người ta thấy “sợ”những nguyên tắc cứng nhắc, nặng nề từ cơ chế xin - cho trước câu trả lời“thẳng - thật” của vị Phó chủ tịch Hội nhạc sĩ khi nói: “nhạc sĩ Phạm Tuyên đãkhông muốn làm hồ sơ, trong khi Hội nhạc sĩ có những người trên 80 tuổi khác vẫnlàm”. Nhạc sĩ Văn Dung cũng chia sẻ rằng, với cơ chế xin - cho này, vì tự trọngnhiều nhạc sĩ không làm hồ sơ xin xét giải thưởng!
![]() |
Nhạc sĩ Cát Vận bày tỏ tại cuộc họp báo: "Anh Tuyên rất xứng đáng với giải thưởng Hồ Chí Minh!" |
Cũng không muốn “xoáysâu” vào những điều “khó trả lời” của Hội nhạc sĩ, nhiều nhà báo bày tỏmong muốn Hội nhạc sĩ hãy hành động để vị nhạc sĩ năm nay 82 tuổi đượcghi nhận những đóng góp xứng đáng. Trước bày tỏ này từ phía báo chí,nhạc sĩ Cát Vận, Chủ tịch CLB Âm nhạc và báo chí hứa sẽ có câu trả lờichính thức vào ngày mai, 24/8.
Từ góc độ cá nhân, nhạc sĩCát Vận cũng bày tỏ: “Nhạc sĩ Phạm Tuyên đạt giải thưởng Hồ Chí Minh là hoàntoàn xứng đáng!”
|
Theo Dân Trí