Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni đã bị cáo buộc can thiệp để ngăn chặn việc dẫn độ một tù nhân bị coi là “kẻ khủng bố” từ Brazil về Italia sau khi tên này bị kết án liên quan đến bốn vụ giết người.

Carla Bruni, 43 tuổi đã bị một nhóm các nhà hoạt động chính trị ở Italia phản đối kịch liệt, khi cho rằng, bà đã có cuộc điện thoại riêng tới Tổng thống Brazil Luiz Lula, yêu cầu ông không chấp thuận quyết định dẫn độ Cesare Battisti, trở về quê hương Italia để đối mặt với các hình phạt công lý tại nước này.

Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ
Phu nhân Tổng thống Pháp CarlaBruni Sarkozy đã phủ nhận cáobuộc này

Bruno Berardi - Chủ tịch nhóm Domus Civitas chuyên hỗ trợ các cho các nạn nhân của bọn khủng bố và mafia ở Italia đã công khai cáo buộc bà Bruni trên truyền hình Italia. Berardi cho biết, bà Carla đã xác nhận việc gọi điện yêu cầu không dẫn độ Battisti từ Brazil về Italai, đồng thời trước đó, bà Carla cũng phản đối việc dẫn độ tên này từ Pháp về Italia cách đây ba năm.

Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ
Cesare Battisti bị bắt ở Brazilnăm 2007

Battisti bị cáo buộc đã từng thực hiện bốn vụ tấn công gây chết người trongnhững năm 1970 và bị chính quyền Roma coi là "kẻ khủng bố".

Daniela Santanche, một thành viên của liên minh cánh tả của Thủ tướng ItaliaBerlusconi cho rằng, nếu đúng bà Carla đã can thiệp không dẫn độ Battisti thì đólà điều “đáng xấu hổ”.

Trong khi đó, tờ Dailymail của Anh cho biết, một nguồn tin thân cận với bà Carlacho hay, bà đã phủ nhận việc yêu cầu ngừng dẫn độ Battisti với lý do “tôi chẳngđược lợi lộc gì ở đó cả”.


Theo T.V
Dân Việt

TIN LIÊN QUAN

Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ
Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ
Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ
Đệ nhất phu nhân Pháp bị cáo buộc ủng hộ