Nếu chưa tiêm phòng hoặc chưa từng bị thì người lớn cũng không phải là ngoại lệ của bệnh dịch sởi đâu nhé!
Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, tính tới ngày 16/4, trên cả nước đã có hơn 7.000 trường hợp mắc bệnh sởi. Theo
Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương,
ở thời điểm hiện tại, bệnh sởi có diễn biến rất phức tạp. Trong
số hơn 300 bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới Trung ương hiện nay, có tới 90% là người lớn. Đặc biệt, nhiều
người đã phải thở máy và có biến chứng viêm não. |
Khả năng nhiễm sởi ở người lớn
Theo
các chuyên gia, bệnh sởi có khả năng lây nhiễm với bất cứ ai chưa có
miễn dịch (chưa tiêm phòng, chưa từng mắc bệnh). Điều này có nghĩa,
người lớn cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt, trong tình hình hiện
nay, khi dịch sởi đã lây lan và gây tử vong rất nhiều trẻ nhỏ, căn bệnh
nguy hiểm này đang có dấu hiệu “tấn công” mạnh mẽ đối với cả người lớn.
Nguy hiểm hơn, các biến chứng của sởi đang đe dọa nghiêm trọng tới sức
khỏe và tính mạng của chúng ta.
Những biến chứng nghiêm trọng của bệnh sởi
Biến chứng đường hô hấp
Bệnh
sởi có thể gây nên rất nhiều biến chứng ở đường hô hấp ngay từ khi mới ở
giai đoạn sớm cho tới giai đoạn muộn. Những biến chứng thường gặp ở
đường hô hấp do sởi gây nên là viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm
phổi... Các dấu hiệu có thể là khó thở, ho nhiều, khàn tiếng, cơ thể tím
tái... Biến chứng này vô cùng nguy hiểm bởi nó có thể dẫn tới suy hô
hấp và gây tử vong, nhất là ở trẻ nhỏ.
Biến chứng hệ thần kinh
Đây
là những biến chứng vô cùng nguy hiểm do bệnh sởi gây nên. Nó có thể
gây tử vong hoặc để lại rất nhiều di chứng. Những biến chứng này bao gồm
viêm não, viêm màng não, viêm tủy cấp, viêm xơ hóa bán não cấp... Chúng
có thể gây co giật, hôn mê, ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần và thể
chất. Đặc biệt, những biến chứng này rất dễ dẫn tới tử vong nếu không
được cấp cứu kịp thời.
Một số biến chứng khác
Ngoài
các biến chứng trên, bệnh sởi còn có thể dẫn tới hoại tử niêm mạc, viêm
xương, rụng răng, viêm ruột, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc dẫn tới
mù vĩnh viễn, ảnh hưởng xấu tới phụ nữ khi mang thai... Các biến chứng
này cũng gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe của bệnh
nhân.
Lưu ý
Tình
trạng diễn biến lây lan của bệnh sởi hiện nay rất phức tạp. Vì thế,
chúng ta cần chủ động phòng tránh cho bản thân và cả những người xung
quanh. Nếu chưa có miễn dịch với bệnh sởi, các bạn nên đến cơ sở y tế để
được hướng dẫn tiêm ngừa. Bên cạnh đó, chúng mình cần phòng tránh lây
lan bằng cách tránh tiếp xúc với các đối tượng mắc sởi, đeo khẩu trang
khi đến nơi đông người, thường xuyên vệ sinh bằng xà phòng diệt khuẩn,
tẩy trùng đồ đạc bằng cloramin B...
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ