Học sinh Hà Nội vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2025. Đề thi năm nay được đánh giá đã xoá bỏ hoàn toàn định hướng văn mẫu, khơi gợi nhiều cảm xúc của học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo, Tổ trưởng tổ Xã hội của Trường THCS Tô Vĩnh Diện (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận xét, đề thi môn Văn thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2025 đảm bảo đúng định hướng phát triển năng lực theo Chương trình Phổ thông 2018.

Theo đó, đề chú trọng đến đánh giá các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Ngữ văn. “Đề thi đã xóa bỏ hoàn toàn định hướng bài văn mẫu hay đoạn văn mẫu. Học sinh được thể hiện đúng năng lực cá nhân của mình. Đề thi có tính chất phân loại học sinh rõ rệt”, cô Thảo nói.

Theo cô Thảo, đề thi gồm 2 phần (Phần 1: Đọc hiểu - 4 điểm; Phần 2: Viết - 6 điểm) theo đúng dạng đề minh họa của Sở GD-ĐT đã công bố nên học sinh không bị bất ngờ. Ngữ liệu lựa chọn trong đề là bài thơ Hạnh phúc của nhà thơ Giang Nam. Đây là một bài thơ hay, dễ khơi gợi cảm xúc cho người đọc. Phần Đọc hiểu có định hướng rõ rệt các mức độ tư duy từ nhận biết đến thông hiểu. Từ câu 1 đến câu 3 là những câu hỏi về đặc trưng thể loại, đọc hiểu nội dung và cảm thụ.

Những câu hỏi này mang tính chất phân loại, nếu học sinh nắm chắc kỹ năng và có năng lực cảm thụ tốt thì sẽ trả lời rất hay. Đề cũng có tính chất gợi mở, liên hệ đời sống hay và phù hợp với tư duy, tâm lý của học sinh tuổi 15 ở câu 5. Qua đó giáo dục các em biết rung động, lòng trắc ẩn và biết ơn, trân trọng. Điều này đang rất cần trong giới trẻ. Ngoài ra, câu hỏi không gò bó trong những nội dung nhất định mà học sinh thoải mái trả lời, bày tỏ theo nhận định cá nhân, miễn sao chân thành và lan tỏa được cảm xúc.

Phần Viết 6 điểm là những câu hỏi về kĩ năng quen thuộc. Phân tích đoạn thơ là kỹ năng học sinh đã được luyện tập rất kỹ. Vấn đề nghị luận xã hội đặt ra trong đề thi cũng rất gần gũi, học sinh viết thoải mái và không bị gò bó, khuôn mẫu hay khẩu hiệu hô hào.

Ngu van HN0.jpg
ngu van HN.jpg
Đề môn Ngữ văn thi vào lớp 10 Hà Nội.

Cô giáo Dương Thuỳ Linh, Tổ phó Tổ Ngữ văn của Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp nhận xét, đề môn Văn trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 nhân văn, có giá trị giáo dục cao, khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ cho học sinh về tình cảm gia đình và lòng yêu nước.

“Đây là đề thi thoả lòng mong đợi của giáo viên và học sinh Hà Nội. Ngữ liệu “Hạnh phúc” hấp dẫn người đọc từ nhan đề, nội dung bài thơ có sự kết hợp giữa những tâm sự đời thường mà sâu sắc của người cha với con, lại vừa đánh thức niềm tự hào dân tộc sau ngày giải phóng miền Nam. Đây là lựa chọn phù hợp với bối cảnh cả đất nước vừa kỉ niệm 50 ngày thống nhất, học sinh dễ dàng có cảm hứng làm bài”, cô Linh đánh giá.

Theo cô Linh, sự thống nhất trong các câu hỏi đọc hiểu đã khiến đề mạch lạc, hấp dẫn, vừa khơi gợi được tư duy vừa giúp học sinh bộc lộ cảm xúc chân thành, đúng tinh thần đổi mới của môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Các câu hỏi có tính phân hoá cao.

Về cấu trúc và các yêu cầu ở từng phần, đề sát với nội dung minh hoạ mà Sở đã công bố. Các câu hỏi đọc hiểu, yêu cầu nhận biết về thể thơ, ghi lại từ ngữ, hình ảnh thể hiện nội dung trong bài và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đã được giáo viên rèn luyện nhiều trên lớp.

Câu 3 trong phần Đọc hiểu có tính phân hoá tốt, cho học sinh cơ hội thể hiện hiểu biết xã hội lồng ghép với trải nghiệm văn học. Chính câu hỏi này là tiền đề cho phần viết Nghị luận văn học về sau. Học sinh vừa phải hiểu được nội dung lời tâm sự của người cha, vừa cảm nhận được tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm thông qua những dòng thơ đó.

Câu viết Nghị luận xã hội đề cập đến nội dung rất gần gũi, thiết thực với lứa tuổi học trò, chắc chắn không làm khó các em, sự phân hoá nằm ở mức độ các giải pháp mà các em đề xuất có toàn diện, khả thi hay không.

Với đề thi này, cô Linh dự đoán phổ điểm môn Ngữ văn năm nay tập trung ở khoảng 6,5-7,5 với các học sinh có năng lực từ trung bình đến khá, biết tư duy, lập luận rõ ràng, có kĩ năng viết. Mức trên 7,5 sẽ khó đạt được nếu học sinh không tư duy tốt, chưa có sự rèn luyện cẩn thận trong đọc hiểu thể loại.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, toàn thành phố có 115.951 lượt thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 102.860 lượt thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên). 

Có ít nhất 64% học sinh có chỗ học lớp 10 tại các trường THPT công lập. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội diễn ra ngày 7-8/6. Sáng nay, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8/6, các em thi Toán trong 120 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn theo thang điểm 10, không nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.

Theo VietNamNet