Chủ tịch Ủy banChứng khoán Nhà nước – Vũ Bằng cho biết, đề án sáp nhập chi tiết sẽ được trìnhChính phủ trong quý III năm nay. Việc thực hiện sẽ được tiến hành sau đó khoảng6 tháng.

Phát biểu tại Hộinghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2012, Chủ tịch Ủy banChứng khoán – Vũ Bằng cho biết tái cấu trúc 2 sở giao dịch sẽ là một trong nhữnggiải pháp quan trọng được thực hiện trong năm 2012.

Đề xuất sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán năm 2013
Sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán trong năm 2013. Ảnh minh họa.

Cụ thể,sau khi được Chính phủ chấp thuận và tiến hành sáp nhập, thị trườngchứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo cơ chế “một sở hai sàn”. Theo đó,các cổ phiếu sẽ chuyển dịch dần sang giao dịch tại sàn TP HCM. Trong khiđó, “đầu cầu” Hà Nội sẽ chủ yếu tập trung phát triển sàn chuyên biệt vàcác sản phẩm phái sinh, UPCoM... Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoánNhà nước cơ chế hoạt động sau khi sáp nhập các sở đã được thể hiện trongđịnh hướng phát triển thị trường từ nay đến 2020.

Cùng với việc sápnhập 2 sở, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng dự kiến nâng tiêu chuẩn niêm yết đốivới các công ty đại chúng. Theo đó, vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệpniêm yết tại HOSE sẽ được chính thức đưa lên mức 120 tỷ đồng (so với mức 80 tỷđồng hiện hành), trong khi HNX là 30 tỷ (hiện là 10 tỷ). Cùng với đó là một loạtcác tiêu chuẩn khác về tỷ lệ sinh lời, số cổ đông tối thiểu…

Trao đổi với PV, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - ông Vũ Bằng, cho biếtviệc áp dụng các tiêu chuẩn này chủ yếu nhắm vào cải thiện chất lượng các doanhnghiệp niêm yết mới. Đối với các doanh nghiệp đang niêm yết, sẽ có khoảng 30%không đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu trên. Với các trường hợp này, Ủy ban Chứngkhoán dự kiến sẽ đưa ra một lộ trình kéo dài 5 năm để các doanh nghiệp có thểđáp ứng chuẩn mới.

Theo VNE