Với quan điểm Thông điệp chính sách mới về quảnlý thị trường vàng mà Tân Thống đốc đưa ra mới đây là không khả thi, Hiệp hộicác nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa đề xuất với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêncấm hoàn toàn việc mua bán vàng miếng, thay vì vẫn cho phép một số tổ chức lớnmua bán vàng miếng như dự kiến.

Theo nội dung kiến nghị cuối tuần qua của VAFI, những cố gắng của NHNN trongviệc bình ổn thị trường vàng đã bị vô hiệu hóa và tốn kém (cho nhập 10 tấn vàng,công bố thông điệp chính sách mới về quản lý thị trường vàng )….

VAFI cho rằng các biện pháp sắp được NHNN áp dụng như là chỉ cho phép một số tổchức kinh doanh vàng miếng, huy động vàng trong dân... là không xoá bỏ đượcnhững tiêu cực của thị trường vàng. 

Trước hết, với việc chỉ cho phép một số tổ chức kinh doanh vàng miếng, VAFI chorằng điều này chỉ làm lợi cho các tổ chức kinh doanh lớn mà không chấm dứt đượctình trạng đầu cơ vàng, gây bất ổn trên thị trường tiền tệ mỗi khi giá vàng thếgiới biến động. 

Về đề xuất đang được ủng hộ gần đây rằng Nhà nước sẽ là tổ chức duy nhất đứng rađể huy động vàng trong dân, “giữ hộ vàng cho dân” và chuyển số vàng huy động nàythành dự trữ ngoại hối, chuyển hóa sang ngoại tệ, VND, thế chấp vay vốn trên thịtrường thế giới…, VAFI cũng lên tiếng phản đối với các lý do:

Thứ nhất, để thực hiện điều này NHNN sẽ thuê các ngân hàng thương mại huy độngvàng trong dân, có thể thuê họ lưu giữ và hoàn trả lại cho người dân khi có yêucầu. NHNN phải trả phí cho các NHTM về phí huy động, chuyên chở, bảo quản vàthậm chí có thể trả cho dân một khoản lợi tức hàng năm.

Đề xuất xoá bỏ hoàn toàn thị trường vàng miếng
(Ảnh minh họa: VTV.vn)

Thứ hai, NHNN sẽ sử dụng số vàng huy động để tăng dựtrữ quốc gia, để hoán đổi một phần sang ngoại tệ và có thể cho các NHTM vay lại,dùng một phần số vàng huy động được để bình ổn thị trường. Nhìnvào phương thức hoạt động thì thấy rằng, số vàng huy động từ dân không phải củaNHNN mà nó là khoản nợ không kỳ hạn (Người dân sẽ không chấp nhận gửi vàng có kỳhạn nếu họ không nhận được mức lãi suất cao và có cạnh tranh ) ;

Nếu khoản nợ này được chuyển một phần sang USD thìsẽ có những rủi ro như: biến động giá vàng, giá USD.

Thứ ba, NHNN sẽ xử lý ra sao khi người dân ồ ạt rútvàng để bán khi họ thấy có lời (giá thế giới lên rất cao ). Rất có thể số vàngtương đương hàng tỷ đô la sẽ được rút ra. 

Cuối cùng, VAFI khẳng định rằng kết thúc vàng hóa là rất dễ dàng và đơn giản nếulàm kiên quyết và không bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. VAFI cho rằng chốngvàng hóa tức là xóa bỏ hoàn toàn thị trường kinh doanh vàng miếng theo như Dựthảo cũ về quản lý thị trường vàng đã nêu. Như vậy sẽ khóa ngay mọi dòng vốn đổvào mua vàng miếng, tức là cấm mua vàng miếng.

Về lượng vàng còn trong dân, theo VAFI, NHNN sẽ tổ chức thu mua vàng miếng trongdân theo giá quốc tế để tăng dự trữ ngoại hối dưới dạng vàng vật chất, chuyểnđổi sang ngoại tệ mạnh

Và một khi đã công khai tuyên bố  xóa bỏ thị trường kinh doanh vàng thì lượngngười mua vàng sẽ giảm đi 90%, thị trường mất thanh khỏan hoàn toàn thì khôngcòn có đầu cơ, coq quan quản lý không còn lo đối phó với những cơn sốt vàng

VAFI khẳng định rằng việc cấm người dân mua vàng miếng là một quyết sách kinh tếlớn bởi vàng là ngoại tệ, chính sách quản lý vàng phải như chính sách quản lýngoại tệ thì mới bịt được những lỗ hổng trong chính sách quản lý ngoại hối, nhằmkết thúc tình trạng vàng hóa, đô la hóa đang diễn ra trầm trọng trong nền kinhtế. Việc mua vàng, sở hữu vàng cònnguy hại hơn so với ngoại tệ vì dòng vốn đầu tư, đầu cơ vào vàng là dòng vốnchết.

Nếu còn để thị trường vàng tồn tại dưới dạng kinhdoanh vàng miếng như hiện nay hoặc dưới dạng “cải lương“ như khôi phục lại sànvàng, thì sẽ không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế mà ngược lại là nguồn gốccho bất ổn kinh tế vỹ mô và chẳng có giải pháp nào để ngăn chặn được những nguyhiểm mà “vàng hóa" đã gây ra.

Theo Hoàng Yến
VnMedia