Mảnh đất cao nguyên Gia Lai lộng gió có nhiều đặc sản độc đáo, từ củ măng, cà đắng, mật ong rừng tới các món ăn giản dị được người bản địa sáng tạo từ các nguyên liệu bình thường.
Mảnh đất
cao nguyên Gia Lai lộng gió có nhiều đặc sản độc đáo, từ củ măng, cà
đắng, mật ong rừng tới các món ăn giản dị được người bản địa sáng tạo từ
các nguyên liệu bình thường. Nơi đây có món ăn đặc trưng không du khách
nào đặt chân tới mảnh đất này có thể bỏ qua là phở khô Gia Lai. Người
dân ở đây thường đặt cho nó một cái tên dân dã khác là phở hai tô, phở
"ăn hai tô mới đủ đô".
Phở
hai tô độc đáo từ chính cách ăn "hai tô". Không như các loại phở thông
thường có phở và nước dùng cùng chung một tô, phở khô Gia Lai luôn được
phục vụ với hai tô, một đựng phở, một là nước lèo. Người ăn sẽ thưởng
thức phở riêng, rồi húp một ngụm nhỏ nước lèo, ăn kèm rau sống và một
chút tương đen đặc biệt, đặc chế biến theo phương thức gia truyền của
mỗi quán.
Phở
khô dùng sợi phở tròn mảnh chứ không mềm và dẹt như phở thông thường.
Nhiều người cho rằng, phở khô khá giống sợi hủ tiếu nhưng lại là loại
phở đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở Gia Lai. Phở được làm hoàn toàn từ
gạo nên khi chần, trộn lên vẫn dai, thơm chứ không dính như sợi hủ tiếu
cũng chẳng nhũn nát hay vón cục như nhiều loại mì khô, phở khô khác. Tô
phở khô ngoài phở còn có thêm giá chần, chút thịt nạc bằm, rắc chút hành
phi thơm vàng, điểm xuyết vài thìa ớt đỏ, tùy khẩu vị mỗi người mà có
thể chế thêm tương nâu, xì dầu, tương ớt, chanh, giấm cho vừa vặn.
Yếu
tố "ngon" của phở hai tô còn đặt rất nhiều vào tô thứ hai, nghĩa là tô
nước lèo. Nước dùng phở khô Gia Lai được ninh nấu khá cầu kì, cho thứ
nước thanh trong, ngọt ngào mà không kém phần đậm đà. Trong tô nước lèo
là các nguyên liệu còn lại để hoàn thiện món phở khô Gia Lai, đó có thể
là một vài viên bò, đôi ba miếng bò tái thái lát mỏng hay thịt gà, điểm
xuyết màu xanh của hành lá rau thơm hấp dẫn vô cùng. Cũng là phở, nhưng
có lẽ phở khô Gia Lai là món ăn duy nhất mà các nguyên liệu thịt lại có
thế kết hợp nhuần nhị với nhau được như thế. Trong tô phở khô là thịt
lợn bằm nhỏ, loại ba chỉ pha chút mỡ màng mềm mại; trong tô nước dùng
lại có thể dùng thịt bò sừn sựt, thịt gà dẻo dai vậy mà khi ăn cùng với
nhau lại trở nên hấp dẫn, ngon miệng.
Ăn
phở khô Gia Lai không nên vội vàng, tuy không nóng hôi hổi như phở
thường nhưng cái thú gia giảm rau thơm, gia vị rồi trộn thật đều thật
kĩ, tới khi các nguyên liệu thấm đều mới từ từ đưa lên miệng thưởng
thức, đưa đẩy thêm ngụm nước lèo ngọt béo mới thấy hết cái tình ý sâu
sắc trong món ăn phố núi.
Lại
nói tới tương đen, có lẽ đây là thứ nguyên liệu bí mật tạo nên hương vị
khó quên cho món phở khô Gia Lai. Dù chỉ là gia vị ăn kèm, nhưng nếu
thiếu tương đen, thực khách sẽ cảm thấy món ăn của mình như mất đi quá
nửa hương vị. Tương đen được lên men từ đậu nành, bên cạnh vị mặn còn có
vị ngậy béo, ngọt thanh pha chút vị hoang dã của vùng cao nguyên.
Gắp
một đũa bánh phở đã trộn đều với tương đậu cho vào miệng, cảm nhận vị
béo của bánh, vị bùi bùi, mằn mặn của tương đậu, thêm một ít xà lách,
húng quế để thấy cái vị the the tan nơi đầu lưỡi. Sì sụp húp một muỗng
nước súp nóng hổi, thơm phức và tận hưởng vị ngọt của miếng thịt bò non
vừa chín tới thì quả không còn gì bằng. Cũng bởi vậy mà phở khô Gia Lai
ngày nay được người cao nguyên tự hào mang đi khắp nơi, đưa hương vị phố
núi giới thiệu với bạn bè các vùng miền, chinh phục những chuyên gia ẩm
thực khó tính nhất để trở thành một trong mười đặc sản Việt Nam được tổ
chức kỉ lục châu Á công nhận đạt giá trị ẩm thực châu Á. Kết quả đó làm cho những người con Gia Lai không khỏi mừng vui và tự hào.