Cáo buộc nghe trộm liên quan tới đàitruyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS làm dấy lên chỉ trích "báo chí vô nguyêntắc" và nhiều người khác lên án cuộc điều tra đang diễn ra đối với các cáobuộc là xâm phạm tự do báo chí.

Bê bối nảy sinh quanh sự kiện hôm 23/6 khimột phóng viên KBS, họ là Jang, 33 tuổi, bị nghi đặt máy nghe trộm một cuộchọp kín của đảng Dân chủ đối lập, mà trong đó các thành viên chủ chốt củađảng này thảo luận các chiến lược phản đối nâng phí xem truyền hình.

Đảng Dân chủ đưa ra cáo buộc nghe trộm ngaysau khi hạ nghị sĩ Han Sun-kyo của đảng Đại Dân tộc tiết lộ những gì đượcthảo luận tại cuộc họp kín đó trong một phiên họp toàn thể của Uỷ ban phátthanh và văn hoá Quốc hội hôm 24/6.

Đến lượt truyền hình Hàn Quốc dính bê bối nghe trộm

Đảng Dân chủ trình đơn khiếu nại lên cảnhsát hôm 26/6. Tiếp đó, cảnh sát đã đột kích nhà Jang và tịch thu máytính xách tay, điện thoại, các vật dụng khác của phóng viên này để làmbằng chứng vào hôm 8/7.

Cảnh sát sau đó phát hiện được rằng máy tínhvà điện thoại di động không có tác dụng gì cho cuộc điều tra của họ vì Jangbắt đầu dùng điện thoại mới vào ngày 29/6 và máy tính xách tay mới vào 30/6.Jang nói, đã đánh mất điện thoại và laptop một cách tình cờ.

KBS hiện tuyên bố, một người thứ 3 liên quantới đảng Dân chủ đã giúp đài này lấy được những thông tin được bàn ở cuộchọp, và nhấn mạnh rằng họ không phải tiết lộ nguồn tin để bảo vệ người đó.

KBS lên án cuộc điều tra là một sự sỉ nhụcđối với đài truyền hình và là mối đe doạ nghiêm trọng với tự do báo chí. KBSnhấn mạnh họ không bao giờ chỉ thị cho bất cứ nhân viên nào đặt máy nghe léncuộc họp đó, và rằng, đài sẽ đi kiện.

Mặc dù cuộc điều tra còn đang tiến hành nhưngcác nhà chỉ trích cảnh báo rằng các tổ chức truyền thông đang lạm dụng sứcmạnh của mình có thể phải đối mặt với những hậu quả nguy hiểm như những gìmà tờ News of the world của Anh phải hứng chịu.

Tờ báo 168 tuổi - News of the World đã bịđóng cửa do liên quan tới việc nghe lén và các hoạt động bất hợp pháp khác.Báo này đã xâm nhập vào hộp thư thoại của khoảng 4.000 người.

"Để việc nghe trộm được coi như một hành độngbáo chí có thể tha thứ, thì nó phải có một mục đích cấp thiết, quan trọng,đem lại lợi ích to lớn cho công chúng. Tuy nhiên, khó có thể nói cuộc họp vềphí xem truyền hình có liên quan tới lợi ích của công chúng", Kim Seo-joong,giáo sư về truyền thông đại chúng ở trường Sungkonghoe nhận xét.

Kim Chun-sik, giáo sư dạy báo chí tại trườngđại học Hankuk nhấn mạnh, điều quan trọng là giới truyền thông phải đưa tinmột cách có đạo đức.

Nghị sĩ Han, một nhân vật khác trong bê bốinghe lén đã được cảnh sát yêu cầu trình diện tại đồn cảnh sát ở Seoul đểchịu thẩm vấn. Đảng Dân chủ nộp đơn kiện Han ở đồn cảnh sát hôm 1/7 với cáobuộc vi phạm luật bảo vệ bí mật thông tin.

Theo Hoài Linh
VNN