Ẩm thực ở Tây Ban Nha rất đa dạng, độc đáo và vô cùng hấp dẫn...
Ẩm thực ở Tây Ban Nha rất đa dạng, độc đáo và vô cùng hấp dẫn...
Để
có thể thưởng thức được hết tất cả các món ăn ở Tây Ban Nha có lẽ bạn
phải mất cả một cuộc hành trình dài trên đất nước được mệnh danh là “Xứ
sở bò tót" này.
Người Tây
Ban Nha bắt đầu bữa ăn bằng câu nói “Buen provecho!” với ý nghĩa “chúc
ngon miệng”. Họ yêu thích đồ ăn nhẹ và đặc biệt coi trọng bữa sáng.
Đến
với Tây Ban Nha, bạn bắt gặp hai nguyên liệu cơ bản xuất hiện hầu hết ở
trong các thực đơn tại đây, đó là: dầu ô liu và tỏi. Các món ăn ở nơi
đây rất đa dạng từ hương vị đến nguyên liệu. Chúng thường được chế biến
cùng với khoai tây, cà chua, ớt xanh và hạt đậu.
Giăm bông Jamón Serrano, loại giăm bông xông khói được yêu thích tại Tây Ban Nha.
Ghé
thăm đất nước này, bạn không thể bỏ qua món giăm bông xông khói nổi
tiếng của người Tây Ban Nha. Trong tiếng Tây Ban Nha, “ham” (giăm bông)
có nghĩa là một thực phẩm có giá trị cao, thậm chí họ có hẳn một viện
bảo tàng giăm bông. Sẽ không khó để bạn tìm thấy các loại giăm bông khác
nhau trong siêu thị hay tại các cửa hàng, nhưng jamón Serrano vẫn là
loại giăm bông được yêu thích nhất tại đây.
Người
dân xứ sở bò tót rất thích xúc xích, đặc biệt là chorizo, một loại xúc
xích thịt lợn có paprika (một loại ớt). Có rất nhiều loại chorizo khác
nhau từ xúc xích tươi, mềm cho đến xúc xích hun khói và để lâu. Vào mùa
đông, các gia đình thường làm chorizo và treo chúng trong hầm rượu hoặc
để khô trên các căn gác.
Chorizo, xúc xích thịt lợn có paprika.
Bên
cạnh đó, thịt bò, cừu và thịt lợn cũng được sử dụng phổ biến, có thể
được chế biến bằng cách quay, nướng trên than hoặc sa-tế cho các món
sốt. Thường thì người Tây Ban Nha dùng thịt quay trong các dịp lễ hội.
Huevos flamencos – món trứng chiên tuyệt vời.
Món
ăn hàng ngày của người Tây Ban Nha dường như không thể thiếu trứng. Nó
có mặt khắp nơi, từ các nhà hàng sang trọng cho đến những hàng ăn bình
dân hay tại nhà, từ món chính cho đến món tráng miệng. Trứng đúc khoai
tây, ăn nguội hay để lạnh là những món ăn thường được nhắc đến.
Huevos
flamencos – món trứng chiên với thịt hun khói, cà chua và rau, vốn là
món ăn truyền thống của Seville nhưng giờ đây đã thành món ăn của cả Tây
Ban Nha.
Người Tây Ban
Nha đặc biệt yêu thích các bữa ăn nhẹ, đối với họ bữa sáng là vô cùng
quan trọng, đem lại năng lượng cho cả ngày. Một trong những phong tục ăn
uống độc đáo của Tây Ban Nha là các món khai vị (tapas) luôn được phục
vụ kèm với đồ uống. Bên cạnh những bữa chính và món chính nhiều đạm và
tinh bột thì bữa sáng với người Tây Ban Nha khá nhẹ nhàng.
Thông
thường chỉ với một tách cà phê đậm, có thể pha thêm sữa nếu thích hoặc
một ly sô-cô-la nóng, đặc và một vài lát bánh mì chiên hoặc nướng là bạn
đã có một bữa sáng hoàn chỉnh theo đúng phong cách Tây Ban Nha.
Churros, bánh bột mì chiên được thưởng thức cùng với sô cô la.
Churros
có thể coi là một món ăn điển hình theo đúng phong cách ăn uống tại nơi
đây. Được bán ở khắp nơi trên các đường phố Tây Ban Nha, Churros vốn là
loại quẩy bột mì chiên, dày khoảng 2cm, chiều dài có thể lên tới 30cm
và thường được thưởng thức cùng với sô-cô-la. Những chiếc quẩy này có
thể ăn ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Bánh ngô Tây Ban Nha.
Kế
đến là món bánh ngô Tây Ban Nha với các nguyên liệu như tiêu, hành,
thảo mộc và gia vị, món ăn sáng có thành phần chính từ trứng này được
phục vụ như là một bữa ăn sáng muộn giàu năng lượng hoặc làm bữa ăn giữa
buổi, gộp cho cả bữa sáng và bữa trưa.
Torrija, hương vị ngọt ngào đến từ Tây Ban Nha.
Torrija
là món ăn mà người Tây Ban Nha học hỏi được từ một món ăn sáng phổ biến
của người Pháp là bánh mì nướng. Đây là loại bánh dễ làm và được yêu
thích bởi mùi vị ngọt ngào. Người Tây Ban Nha chế biến torrija bằng cách
ngâm bánh mì cứng vào trong trứng, sữa và đường, rồi phết mật ong hoặc
si-rô, đem nướng.
Món ăn
này thường được phục vụ trong những ngày nghỉ của lễ Phục Sinh. Rắc
thêm đường hoặc quế lên bề mặt, torrija được dọn kèm với ly sô-cô-la
nóng, là bữa ăn sáng hấp dẫn và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Cocidos, món hầm truyền thống.
Cocidos
cũng là một món ăn rất phổ biến. Đó là món hầm truyền thống của Tây Ban
Nha. Món này thường gồm rau tươi, rau khô với các loại thịt. Mỗi vùng
đều có sự sáng tạo và có tên gọi riêng: người Catalan gọi nó là
Escudella, người Andalusia lại gọi nó là Potaje.
Bacalao là món cá tuyết muối phơi khô, là tinh túy của ẩm thực Tây Ban Nha.
Bacalao
là món cá tuyết muối phơi khô, là tinh túy của ẩm thực Tây Ban Nha. Có
thể nấu cá với hành và tiêu, trộn với kem, dầu ô liu, tỏi và các gia vị
khác hoặc là rim với tỏi để làm thành một thứ nước xốt sền sệt. Cocido,
olla, pote, guiso, estofado hay escudella cũng là những món ăn đặc trưng
của Tây Ban Nha.
Ẩm
thực Tây Ban Nha thật độc đáo phải không nào? Nếu có cơ hội ghé thăm xứ
sở này, các bạn nhớ đừng bỏ qua những món ăn mà chúng tớ giới thiệu
nhé!