Hàng trăm người hát Quốc ca tự chế, những cô gái uốn éo khoe thân trong bộ bikini in hình Quốc kỳ Việt Nam, nhóm thanh niên nhảy nhót với bộ quân phục bị thiết kế phản cảm.
Hàng trăm người hát Quốc ca tự chế, những cô gái uốn éo khoe thân trong
bộ bikini in hình Quốc kỳ Việt Nam, nhóm thanh niên nhảy nhót với bộ
quân phục bị thiết kế phản cảm. Những hành vi bỡn cợt, nhạo báng, xúc
phạm biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc khiến dư luận bất bình.
Quốc kỳ bị biến tướng thành… bikini
Vừa
qua, tại lễ kỷ niệm 13 năm của một tập đoàn bất động sản, hàng trăm
người cùng đồng ca bài hát chế lời từ bài Quốc ca. “Tiết mục” được xác
định là có đầu tư kỹ lưỡng, được chia phần lĩnh xướng và hợp ca, đã được
tập rất công phu. Trong bài hát chế lời ấy có nhiều câu nhằm “đánh
bóng” thương hiệu tập đoàn này.
Chế
bài hát Quốc ca như vậy đã khiến dư luận “dậy sóng”. Thứ trưởng Bộ Văn
hóa-Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên bất bình: “Quốc ca là biểu trưng
của quốc gia, của dân tộc thể hiện tinh thần, văn hóa, lịch sử của dân
tộc như một âm thanh riêng để nhận ra quốc gia, dân tộc đó. Quốc ca là
hồn cốt của dân tộc, không phải ai cũng có thể mang ra để đùa giỡn, biến
Quốc ca theo mục đích cá nhân, tổ chức. Đây là bài hát thiêng liêng
không ai được xúc phạm.
Thượng
tôn những biểu tượng của quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Việc chế
lời bài hát là một hành động xúc phạm tới uy tín, biểu trưng của dân
tộc. Chưa kể tới việc đặt lời chế cho một bài ca mà không được phép của
tác giả là vi phạm bản quyền. Cần phải xử lý nghiêm với mọi hành vi xúc
phạm Quốc ca”.
Ngoài
Quốc ca, Quốc kỳ cũng bị bỡn cợt. Hai cô nàng người mẫu nước ngoài làm
việc tại Việt Nam đã thực hiện bộ ảnh cùng trái bóng trong bikini. Theo
hai cô nàng, bộ ảnh nhằm cổ động cho World Cup 2014 vừa thể hiện tinh
thần yêu mến đất nước Việt Nam của mình.
Thể
hiện tinh thần yêu nước Việt Nam đâu không thấy, chỉ thấy hai cô uốn
éo, khoe thân với bộ bikini. Tệ hại hơn, Quốc kỳ Việt Nam bị các cô biến thành bikini.
Chị
Hoàng Thúy, cán bộ ngân hàng bức xúc: “Quốc kỳ Việt Nam đâu phải để các
cô làm thành bikini, để uốn éo khoe thân. Dù có thanh minh thế nào đi
nữa cũng không thể chấp nhận được hành động này. Các cơ quan chức năng
phải phạt thật nặng hành vi nhạo báng, xúc phạm biểu tượng của Tổ
quốc!”.
Cuối
tháng 10 vừa qua, cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ sau khi hình ảnh
chụp một nhóm thanh niên mặc trang phục bộ đội nhảy múa cùng những nhân
vật nữ mặc đồ hở hang, đi trên đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh tối
30/10. Trong số đó có những gương mặt người mẫu trong làng giải trí.
Trong
đoạn clip cận cảnh được tung lên mạng, nhóm thanh niên này dùng quân
phục bộ đội để hóa trang thành những nhân vật không nghiêm túc, thậm chí
bôi nhọ, như một cô gái trong hình mặc áo quân nhân để hở ngực còn chân
mang tất lưới đến sát đùi. Họ cùng nhau nhảy múa một cách phản cảm.
Hành
vi hóa trang của nhóm thanh niên không những rất phản cảm mà còn thể
hiện sự thiếu tôn trọng đối với lực lượng dân tự vệ, đi ngược với đạo lý
uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhiều người bất bình cho rằng, đã biết
bao nhiêu người ngã xuống vì độc lập dân tộc với màu áo thiêng liêng
đó.
Trang
phục này cũng là trang phục dành riêng cho lực lượng dân quân nên không
thể tùy xúc phạm. Họ đem trang phục quân dân ra làm trò mua vui trong
một ngày lễ hội của phương Tây thực sự không phù hợp.
Trước
đó, tháng 3 năm 2015, hình ảnh thí sinh Nguyễn Văn Sơn, tham dự cuộc
thi Nam vương toàn cầu 2015 diễn ra ở Thái Lan đã tự ý mặc bộ quần áo
lính với mũ tai bèo, dép quai hậu... gây phản ứng gay gắt trong dư luận.
Chưa hết, trong buổi chụp ảnh trang phục dân tộc là áo lính, Nguyễn Văn
Sơn đã cầm ngược bảng tên quốc gia Việt Nam giữa dàn thí sinh đại diện
của 21 nước tham dự Mister Global 2015.
Sự
cố này, ngay lập tức nhận phản ứng dữ dội từ dư luận khi đại diện Việt
Nam cầm “ngược” bảng tên đất nước trong trang phục áo lính thiêng liêng
của dân tộc. Nhiều người cho hay, trang phục của người lính là hình ảnh
nghiêm túc và ý nghĩa mà Nguyễn Văn Sơn xem như trò đùa.
Bộ trang phục phản cảm
Cần xử phạt nghiêm
Hàng
triệu người đã xả thân vì lòng yêu Tổ quốc. Hàng triệu người không quản
khó khăn, gian khổ ngày đêm bảo vệ và xây dựng quê hương cũng vì lòng
yêu Tổ quốc. Hành vi sử dụng những trang phục phản cảm, xem như trò đùa
của một số thanh niên không chấp nhận được nhất là với những người đang
tham gia lĩnh vực văn hóa vốn là những cá nhân đáng lẽ phải có trách
nhiệm định hướng, góp phần làm đẹp cho khán giả. Hành vi này cần phải có
hình thức xử lý thật nghiêm.
Hành
vi bỡn cợt, nhạo báng Quốc kỳ, quân phục đã, đang diễn ra khiến dư luận
“nóng mặt”. Ông Phạm Đình Tân - người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch khẳng định ở trong Bộ luật Hình sự có ghi rõ tội xâm phạm, xúc
phạm tới Quốc kỳ, Quốc huy, dù vô ý hay cố ý cũng đều bị xử lý nghiêm.
Điều
3 Văn bản số 3201 ngày 03/9/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
nghiêm cấm các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội
dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân,
xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh
dự và nhân phẩm của cá nhân.
Tại
Điều 3 Văn bản số 3201 ngày 03/9/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch nghiêm cấm các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có
nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ
nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức,
danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Tại
Khoản 7 Điều 13 Nghị định 158/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về biểu
diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, phạt tiền từ 25 triệu đồng đến
30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung
truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền
thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân
phẩm của cá nhân.
Rất
nhiều ý kiến cho rằng, Bộ luật Hình sự sửa đổi sắp tới cần bổ sung thêm
hành vi xúc phạm Quốc ca bên cạnh xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, quân phục
và tăng nặng hình phạt. Có như vậy mới giữ được sự thiêng liêng của
những biểu tượng Tổ quốc.
Các nước xử phạt hành vi chế Quốc ca
Năm 2010, Nghị viện
Philippines đã bỏ phiếu thông qua hình phạt đối với hành vi cố tình hát
sai, hát chế Quốc ca. Theo điều luật này, hành vi hát chế Quốc ca có thể
bị phạt tới 2.000USD và ngồi tù 2 năm. Ở Thái Lan, hành vi hát chế Quốc
ca bị khép vào tội xúc phạm đất nước và phỉ báng hoàng tộc. Hình phạt
với tội danh này vào khoảng 15 năm tù giam, nặng hơn cả tội... giết
người. Quốc gia châu Âu này quy định hành vi hát chế Quốc ca bị xem là
phỉ báng đất nước và có thể phải ngồi tù từ 6 tháng đến 3 năm, kèm theo
phạt tiền…