Từ đầu tháng 7 đến nay, thôn Phú Liêu, xãTriệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã có hàng trăm con lợn mắc bệnhdịch tai xanh và chết, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo nhiều người dân ở đây,mặc dù chính quyền xã cũng như thú y huyện đã về giúp đỡ để dập dịch và chữatrị, nhưng dịch bệnh vẫn không có dấu hiệu giảm mà ngày càng lan rộng trongtoàn thôn và đang có dấu hiệu lan rộng ra các địa bàn khác xã khác.

Tính đến nay, có khoảng hơn 100hộ dân nuôi lợn tại đây đã có dấu hiệu lợn bị dịch tai xanh, hơn 200 con lợn đãchết vì dịch.

Chị Nguyễn Thị Vang, một hộ chănnuôi lợn ở thôn Phú Liêu cho biết: “Hạn hán rồi bây giờ là dịch bệnh lợn taixanh bùng phát, dân chúng tôi đang đứng trước một năm mất trắng cả trồng trọtlẫn chăn nuôi”.

Dịch lợn tai xanh bùng phát ở Quảng Trị
Cả đàn lợn hàng chục con của gia đình anh Tấn giờ chỉ còn lại 4 con.

Được biết, gia đình chị Vang đangnuôi 10 con lợn nái và 8 con lợn thịt đang chuẩn bị xuất chuồng thì dịch bệnhtai xanh bùng phát khiến cho đàn lợn của gia đình chị đang khỏe mạnh bỗng dưngbỏ ăn và có dấu hiệu mắc bệnh, đã có 2 con bị chết phải tiêu hủy.

Anh Nguyễn Đức Tấn, chủ trangtrại lợn vừa mới thành lập đầu năm nay, buồn rầu cho biết: Gia đình anh vừathành lập trang trại chăn nuôi lợn này với số vốn ban đầu khoảng 200 triệu đồng.Trong 6 tháng đầu năm gia đình mới chỉ xuất chuồng được khoảng 20 con lợn thịt -thu lại khoảng gần 1/3 tổng số vốn ban đầu. Trong khi đang tiếp tục mở rộngtrang trại để chăn nuôi thì dịch bệnh tai xanh lại bùng phát.

“Bao nhiêu vốn liếng trong nhàđều đổ vào trang trại, trong đó, vay ngân hàng gần 100 triệu. Dịch bệnh bùngphát, tui đã thực hiện tiêu hủy theo lệnh của chính quyền hơn chục con lợn thịtrồi, số còn lại đang có dấu hiệu mắc bệnh nên không biết phải làm sao nữa”,anh Tấn nói trong thất vọng.

Không chỉ thôn Phú Liêu bị dịchmà một số thôn thuộc xã Triệu Hòa cũng đã có dấu hiệu dịch lợn tai xanh xuấthiện.

Ông Hồ Soái, Trưởng phòng Thú yhuyện Triệu Phong cho biết: Dịch heo tai xanh tại đây là có thật. Dịch xuất hiệntừ đầu tháng 7 với hơn 100 hộ chăn nuôi bị nhiễm bệnh trên lợn.

Về các biện pháp chữa trị và dậpdịch, ông Soái cho biết, huyện đang tiến hành khoanh vùng để xử lý dập dịch,điều trị với phác đồ và các loại thuốc tốt nhất hiện có.

Tại các vùng chưa xuất hiện dịch,đoàn kiểm tra của phòng Thú y đã lên kế hoạch đi tuyên truyền vận động người dânthực hiện vệ sinh chuồng trại, phun thuốc phòng trừ... để hạn chế dịch heo taixanh một cách thấp nhất.

Theo Sơn Hà - Đại Dương
 Dân trí