Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, các ngân hàng sẽ bung ra nhiều sản phẩm,dịch vụ, nguồn vốn mới phục vụ nhu cầu tết, đồng thời khởi độngmột chu kỳ kinh doanh mới của năm 2011. Tuy nhiên, sự chuyển động củathị trường dịch vụ ngân hàng vẫn dè dặt.
Ngân hàng, khách hàng đều thận trọng
“Nhu cầu thanh toán, tiêu dùng bao giờ cùng tăng mạnh vào dịp cuối nămvà chúng tôi thường phải chuẩn bị để phục vụ khách hàng”, bà Cao ThịThuý Nga, phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quânđội (MB), cho biết.
Cụ thể, với doanh nghiệp là sản phẩm thanh toánđiện tử theo món, mang đến tiện ích như quản lý dòng tiền, tra soát online,sao kê, lưu giao dịch…, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đilại cho doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân, ngân hàng tăng chươngtrình khuyến mãi nhằm thu hút vốn huy động từ nguồn lương, thưởng cuốinăm.
Thời hạn xét duyệt hồ sơ vay tiêu dùng cũng được ngân hàng rútngắn lại. Đặc biệt, ngân hàng cũng chuẩn bị nguồn vốn hàng ngàn tỉđồng để đáp ứng nhu cầu thanh toán, trả lương, thưởng, tiêu dùng chocác doanh nghiệp, người dân, trong đó có một lượng tiền mới nhất định.
![]() |
Lãi suất cho vay trên thị trường mở kỳ hạn 7 ngày và số dư cho vay hàng ngày trên thị trường mở của NHNN (Nguồn: SBV, Reuters) |
Tuy nhiên, bà Nga cũng cho hay, dịp tết năm nay, nhu cầu sử dụng sảnphẩm, dịch vụ của khách hàng kém sôi động so với cùng kỳ những nămtrước, phần vì thị trường hàng hoá, dịch vụ nói chung trầm lắng,phần khác do mặt bằng lãi suất hiện ở mức khá cao.
Theo tổng giám đốc ngân hàng TMCP Việt Á Phạm Duy Hưng, nhu cầu giaodịch tiền mặt thường tăng đột biến vào 15 ngày trước tết. Rút kinhnghiệm từ những năm trước, các ngân hàng đều có kế hoạch chuẩn bị,tăng cường kết nối, mở rộng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt…nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá tải giao dịch.
Đây cũng là thờiđiểm thực hiện kế hoạch năm 2011, song thị trường ngân hàng vẫn bướcthận trọng, bởi ngân hàng không mặn mà giải ngân do nguồn vốn đầu vàoeo hẹp, còn khách hàng dè dặt vay mượn khi lãi suất quá cao.
Thanh khoản thiếu cục bộ
Tổng giám đốc một ngân hàng TMCP phía Nam thú thực: “Lo thực hiện cácquy định của thông tư 13, thông tư 19 đã đủ thấy mệt, nên mức độ quantâm phục vụ thị trường tết Nguyên đán cũng giảm xuống”.
Tiến sĩ tài chính Quách Mạnh Hào cho rằng, sự khác biệt giữa năm nayvà năm ngoái của thị trường ngân hàng, đó là khó khăn thanh khoản chỉcòn mang tính cục bộ thay vì trải đều như trước. Cụ thể, năm 2009, cảcác ngân hàng và nền kinh tế đều có chung mối lo về thanh khoản, khicác khoản nợ đồng loạt đến hạn thanh toán.
Còn năm 2010, trong khi mộtsố ngân hàng đói vốn thì vẫn có những đơn vị khác khá rủng rỉnh,mang đi cho vay lại. Diễn biến trên thị trường liên ngân hàng tuần cuốinăm 2010 đã thể hiện khá rõ thực trạng này. Cụ thể, trong tuần, doanhsố giao dịch thị trường liên ngân hàng đã lên tới 218.825 tỉ VND và 4,9tỉ USD, một mức cao kỷ lục (gấp gần hai lần doanh số giao dịch tuầntrước đó là 127.122 tỉ VND và 2,38 tỉ USD).
Theo tổng thư ký hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Dương Thu Hương, thanh khoảncủa hệ thống ngân hàng nhìn chung tốt hơn hẳn năm ngoái.
Theo Thảo Nguyên
SGTT