|
Hoa hậu Diễm Hương |
Tuy vậy, khi báo chí đăng tải thông tinDiễm Hương được cử đi thi HHTĐ 2010, không ít độc giả đã tỏ ý không đồng tìnhvới quyết định này. Thậm chí, có trang điện tử còn đem chuyện chữ ký Hoa hậu rađể bình luận về trình độ của cô...
HH Diễm Hương đã có cuộc trò chuyệncởi mở.
- Diễm Hương có tự tin gánh vác “trọng trách” đại diện VNđi thi HHTĐ?
- Tôi tin khi đưa quyết định chọn tôi là người đại diện ViệtNam tham gia cuộc thi lần này, BTC cũng như Bộ VH,TT&DL và mọi người đã có mộtthời gian để lựa chọn và suy nghĩ rất kỹ. Tôi sẽ có lỗi nếu thiếu tự tin, nhấtlà khi đã có nhiều người tin tưởng ở tôi. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức mình, đểkhông làm mọi người thất vọng. Hơn nữa, với tôi, đây sẽ là một cơ hội rất tốtcho bản thân mình học hỏi và khẳng định. Tôi thấy vinh dự với “trọng trách” này!
|
Không ít độc giả đã tỏ ý không đồng tình với quyết định để Diễm Hương thi Hoa hậu Trái Đất 2010 tại Việt Nam |
- Diễm Hương đã chuẩn bị cho mình nhữnggì để không thể “thiếu tự tin”?
- Tôi đã dành thời gian tìm hiểu nhiều những thông về cuộcthi, những hoa hậu đăng quang các năm trước. Đây là một cuộc thi mang thôngđiệp: “Bảo vệ môi trường”. Vì vậy, trước hết tôi đã tìm kiếm và trau dồi chomình những kiến thức về môi trường, những vấn đề đang xảy ra và phải làm sao đểbảo vệ môi trường . Ngoài ra, một “hành trang” khác của tôi là tiếp tục nâng caovà hoàn thiện hơn khả năng giao tiếp ngoại ngữ.
Còn về trang phục, trước mắt, hầu như trang phục tham dự cuộcthi sẽ do NTK Nguyễn Quỳnh Như hỗ trợ. Đây cũng chính là “người đồng hành” củatôi tại cuộc thi HHTGNV 2010. Vì thông điệp của HHTĐ là kêu gọi bảo vệ môitrường, hướng tới thiên nhiên nên ý tưởng trang phục cũng sẽ gần gũi với thôngđiệp này. HHTĐ sẽ có phần thi phụ: Trang phục truyền thống, tôi đang xin ý kiếnBTC để nhờ một NTK uy tín giúp phần này. Tôi sẽ tham dự phần thi Tài năng vớitiết mục múa 3 miền trong thời gian 3 phút.
| |
|
- Khi Áhậu Kiều Khanh được lựa chọn tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới, chị đã chia sẻlà có cảm thấy nuối tiếc. Giả sử tại HHTĐ lần này, chị lại một lần nữa phải nuốitiếc...
- Khi đăng quang ngôi HHTGNV 2010 tôi đã thật sự hạnh phúc.Sau đó, đã có không ít câu hỏi báo chí dành cho tôi: nếu được chọn đi thi quốctế thì tôi nghĩ gì? Tôi đã suy nghĩ đến điều ấy và tôi cảm thấy vinh dự nếu tôiđược chọn là đại diện VN thi sắc đẹp quốc tế. Và bây giờ, tôi đang cảm thấy cảmgiác đó mạnh mẽ hơn bởi tôi không chỉ là thí sinh mà là một người VN đang mongđón chào các thí sinh khác và các du khách đến với VN. Tôi chưa nghĩ tới điều“giả sử” như chị vừa đặt ra.
- Những dư luận trái chiều thời gian qua xung quanh họclực của hoa hậu có khiến chị phiền lòng? Liệu những ồn ào đó có ảnh hưởng tớitâm lý của chị trước khi đến với cuộc thi HHTĐ?
- Khi đội trên đầu chiếc vương miện cao quý, tôi đã biết cuộcsống bây giờ của mình sẽ khác, sẽ là một người của công chúng, nhận được nhiềusự quan tâm, đôi khi hơi quá, của dư luận. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy sẽ rấtvui nếu mọi người quan tâm cho tôi những lời góp ý thiện cảm để tôi hoàn thiệnbản thân mình hơn...
|
Tôi đã biết cuộc sống bây giờ của mình sẽ khác, sẽ là một người của công chúng, nhận được nhiều sự quan tâm, đôi khi hơi quá, của dư luận |
Bởi lẽ, như chị cũng biết, tôi vừa tròn 20 tuổi, chắc chắn cònnhiều thiếu sót, và tôi sẽ không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức để hoànthiện bản thân, rất mong mọi người vẫn còn quan tâm và cho tôi những lời khuyênchân thành. Mọi dư luận đã qua cũng chỉ là hiểu nhầm, tôi không phiền lòng màcảm thấy đó là một thử thách với tôi trong cuộc sống.
Qua đó, tôi học được một bài học cho riêng mình. Tại sao tôilại bị ảnh hưởng khi những dư luận đó là không chính xác? Và tôi càng không muốnvì những ồn ào vô căn cứ đó mà ảnh hưởng đến tâm lý của mình nhất là trước cuộcthi HHTĐ.
Theo Thể thao Văn hoá