Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về

Nam diễn viên thủ vai ông Sơn trong 'Về nhà đi con' chia sẻ anh không dám xem lại phân cảnh đẫm nước mắt sắp phát sóng.

Nam diễn viên thủ vai ông Sơn trong 'Về nhà đi con' chia sẻ anh không dám xem lại phân cảnh đẫm nước mắt sắp phát sóng. 

Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về-1
Ông Sơn chết đứng khi phát hiện ra Vũ phản bội con gái mình ở tập 69. 

'Về nhà đi con' luôn đẩy cảm xúc của khán giả theo những hướng khác nhau, theo từng tình huống và diễn biến tâm lý nhân vật. Sau khi làm người xem hả hê với phân cảnh Thư (Bảo Thanh) vùng lên mắng Vũ (Quốc Trường) hay Linh (Khánh Linh) đánh ghen Nhã (Quỳnh Nga) thì bộ phim lại tiếp tục khiến người xem rơi lệ với cảnh phim được cho là xúc động nhất 'Về nhà đi con' xuất hiện trong tập 70. 

Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về-2
Nhân vật ông Sơn do Trung Anh thủ vai có nhiều đoạn tâm lý nặng. 

Sau khi phát hiện Vũ phản bội con gái mình, ông Sơn (Trung Anh) thực sự chết đứng và cảm giác bất lực. Đỉnh điểm, sau khi cho con rể một bài học, ông đến nhà ông Luật (NSND Hoàng Dũng) xin đón Thư về. Đây không chỉ là trích đoạn gây xúc động nhất phim mà còn là trích đoạn lấy đi nhiều nước mắt nhất của các diễn viên cũng như ê kíp làm phim.

Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về-3
Một trong những cảnh quay xúc động nhất của Bảo Thanh. 

Diễn viên Trung Anh chia sẻ đoạn ông Sơn đến nhà thông gia xin cho Thư về khi chia tay Vũ, sau khi nói chuyện trong nhà, ông Sơn dắt xe máy về, Anh Thư chạy theo gọi bố. "Đó là cảnh cả tôi và Bảo Thanh khóc theo kiểu không kìm nén được. Cả đoàn phim lúc ấy cũng khóc theo", anh nói. Trước thời điểm cảnh phim này lên sóng, nam diễn viên chia sẻ "không dám xem những đoạn này, nhất là đoạn đến nhà bác Luật về, khi ra khỏi cổng, hai bố con nói chuyện với nhau". 

Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về-4
Trung Anh và Bảo Thanh có nhiều phân đoạn gây xúc động. 

Bảo Thanh  chia sẻ với VietNamNet cô và diễn viên Trung Anh diễn rất hợp nhau, gần như không phải bàn bạc gì nhiều trước các cảnh chung. Hình ảnh của Trung Anh cũng thường xuyên gợi nhớ Bảo Thanh về người bố đã mất cách đây 8 năm nên cô đặc biệt có cảm xúc ở những phân đoạn tình cảm giữa Anh Thư và ông Sơn. 

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

Trung Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.