"Lặn ngụp trong các học đường,con cái của các thế hệ mafia cũ giờ đây đã trở thành những nhà kế toán giỏigiang, những viên luật sư tài ba và những nhà đầu tư siêu hạng với bằng cấp hẳnhoi", ông Robert Bleekly, Giáo sư Luật Quốc tế tại Trường đại học Notre Dame,đồng tác giả của bộ luật lớn nhất từ trước tới nay chống mafia, từng được Quốchội Mỹ rất tán dương, giải thích.
Thực ra các ông trùm mafia đã cóchủ ý khi chu cấp cho con cái chúng học hành đến nơi đến chốn, tạo điều kiệnthâm nhập sâu hơn vào xã hội hiện đại qua kiến thức chuyên môn thâu tóm được.Như Alphonse Persico, con trai của Carmine Colombo - kẻ cầm đầu dòng họ Colombohiện nay ở New York, đang là chủ sở hữu hợp pháp của Công ty Five Stars - mộthãng chuyên buôn bán xăng dầu cho mục đích sinh hoạt.
"Alphonse Persico chính là hìnhmẫu cho dạng mafia thế hệ mới: không có tiền án tiền sự, có học và có khả nănghuy động nhiều nguồn tài chính khác nhau!", Martin Litte, cựu thẩm phán khu vực,một luật sư từng "ăn dơ" với mafia và đã ra làm nhân chứng điều trần trước Ủyban Chống tội phạm có tổ chức của Quốc hội Mỹ, khẳng định.
Sinh ra và lớn lên trên đất Mỹkhác hẳn các bậc tiền bối là những người di cư từ Nam Italia, đám mafia mới nàycũng có quan điểm khác hẳn. Thế hệ mafia cũ thường không thích phô trương, còngiới trẻ lại không ngần ngại đi những cỗ xe đắt tiền và sống trong những biệtthự sang trọng giá cả triệu USD.
|
Một tổ hợp khách sạn thượng hạng (bìa trái) được gấp rút xây cất trên quần đảo Antille, do các siêu bố già thế hệ mới đầu tư; S.Pizelo (ảnh nhỏ) - nguyên mẫu của thế hệ mafia mới |
"Tuy khoác những bộ cánhthời thượng, nói tiếng Anh bằng giọng cực chuẩn và sử dụng những tiệnnghi xa xỉ tân kỳ nhất - Raymond Deerl, Chánh tòa Hình sự quận Brooklynthuộc New York, cho biết - Nhưng bản chất tàn bạo truyền đời của chúngvẫn không hề thay đổi".
Như bản cáo trạng trong một phiêntòa mở tại Newark (tiểu bang New Jersey) đầu mùa hè vừa rồi, xét xử 26 tên mafiathế hệ mới thuộc dòng họ Luceze, lột tả: "Những thanh niên hung hăng, có học vàsành sỏi. Mới 30 tuổi đã có nhà trị giá nửa triệu USD cùng những chiếc xe thểthao thời thượng...".
Nhưng trong các điểm luận tộingười ta không hề thấy đề cập tới thuốc phiện, trộm cướp, tống tiền hay án mạng;mà chỉ là sự lừa đảo dưới nhiều hình thức qua các công ty ma, được đăng ký hợppháp chuyên kinh doanh đá quý và xăng dầu.
Điển hình của sự khác nhau giữahai thế hệ mafia cũ và mới là những hoạt động tội lỗi của John Franchise, nguyênsếp phó của dòng họ Colombo và Michael con trai hắn. Chào đời ở Neapol (Italia)và lớn lên tại Brooklyn, John Franchise leo lên được chức lãnh đạo băng nhómColombo trước hết về sự tàn bạo của hắn (FBI từng nghi Franchise là thủ phạm của30-40 vụ án mạng).
Nhưng sự nghiệp của hắn đã chấmdứt dạo năm 1987 với cái án 20 năm tù về tội cướp ngân hàng. Michael cũng leolên những nấc thang tội ác như cha và kết thúc sau song sắt xà lim. Nhưng vớicon đường khác hẳn. Michael Frachise không bao giờ nghĩ tới chuyện đánh cướp nhàbăng cũng như âm mưu giết ai đó, nhưng vẫn ngoi lên tới địa vị lãnh đạo dòng họColombo và kiếm hàng đống tiền qua những tội lỗi phi bạo lực.
Hắn không chỉ tậu tòa biệt thự xaxỉ có bể bơi và sân golf, mà còn là chủ sở hữu một dàn xe hơi thượng hạng, mộtcỗ du thuyền đắt giá và cả một chiếc phi cơ phản lực riêng nữa. Frachise-con bịbắt cùng với 9 tên mafia khác vì tội đã lợi dụng 18 hãng và công ty khác nhau đểlừa đảo nhiều triệu USD (giữa các nhân chứng là các công ty đa quốc gia hàng đầunhư General Motors, Mobil, Kemikal Bank...).
Hệ thống tội ác mà chúng sử dụngrất phức tạp và tinh vi, cùng những phương cách khác nhau, nhưng tuyệt nhiênkhông áp dụng phương pháp bạo lực. Như với trường hợp của Hãng BeneficialComersen Corp chẳng hạn: nhóm của Franchise-con đã lợi dụng hai người chuyên muabán xe hơi tại khu Long Island để "moi" được hơn 1 triệu USD.
Bằng cách dùng những tài liệu thếchấp giả mạo, Michael Franchise đã vay tiền của Beneficial Comersen Corp đểtrang trải các lô hàng xe hơi vừa mua. Sau đó hắn đem bán lại cho 2 salon ô tônói trên ở Long Island với giá rẻ, lấy tiền mặt rồi... chuồn thẳng.
Công việc kinh doanh biểu diễn canhạc cũng đã bị giới mafia mới thống lĩnh. Như một cuộc điều tra gần đây do bacơ quan tư pháp ở New York, Los Angeles và Chicago cùng phối hợp dạo đầu tháng3/2010 vừa rồi, cho thấy các đại gia Gambino và Genovese đã can thiệp sâu vàongành công nghiệp đĩa hát và ca nhạc ra sao? "Đây là một nền kỹ nghệ mang lạinguồn lợi tức nhiều tỉ USD mỗi năm - ông Tomas Grellis, Chánh tòa Thượng thẩmChicago nói - mafia biết rõ điều đó và chúng muốn chia phần trong miếng bánhchung".
Trường hợp với Salvatore Pizelo cũng là một bằng chứng tiêu biểu nữa “về sự chuyển đổi quan điểm” trong các thếhệ mafia Mỹ. Cho tới năm 2007, Salvatore Pizelo, một kẻ sinh ra trên đất Mỹ đangchỉ chuyên kinh doanh nhà hàng, đồ thực phẩm cũng như các kiểu kiếm lời cổ điểnkhác.
Đột nhiên cuối năm 2007, S.Pizelotừ bỏ mọi công việc cũ và bước vào thao túng thế giới ca nhạc tân kỳ. Chỉ sauvài tháng hắn trở thành kẻ chủ chốt trong việc ký các hợp đồng giữa MCA - ngườikhổng lồ trong làng thu âm ca nhạc ở Mỹ và là một trong những công ty đĩa háthàng đầu thế giới, với Sigerhil Records - một nhà sản xuất đĩa hát độc lập cóquy mô nhỏ chuyên về nhạc rap.
Ít lâu sau Salvatore lại thuyếtphục được ban lãnh đạo MCA mua một tuyển tập các ca khúc nhạc rock cổ điển đangthuộc bản quyền sở hữu của Sigerhil Records, với giá bèo là 2 triệu USD (theogiới chuyên gia am hiểu, thì giá thực phải đắt gấp hàng chục lần. Đương nhiên làSalvatore có khoản hoa hồng phần trăm đáng kể trong đó.
Và như vậy, qua uy tín của MCA,hàng triệu bản đĩa từng bị Sigerhil Records xếp xó đã được tung ra thị trường,đem lại cho S.Pizelo số tiền khoảng cỡ 35 triệu USD trong vòng chưa đầy 4 năm,chưa kể các khoản phần trăm bản quyền khác phát trên sóng phát thanh và đăng tảitrên truyền hình...
Theo Xuân Hiếu
An ninh thế giới