Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn TấnDũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, Tổng côngty về kế hoạch phát triển KT-XH 2010. Mặc dù vừa điều chỉnh giá nhưng một số tậpđoàn cho rằng nói ngành mình tăng giá quá mức là oan.

>>
>>
>>
>>
>>

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lựcViệt Nam (EVN) Đào Văn Hưng cho rằng, ngành với giá điện của các nước trong khu vực, tình trạng lãng phí, không sử dụngđiện tiết kiệm còn phổ biến.

Cùng quan điểm với ông Hưng vềviệc dù tăng giá, doanh nghiệp vẫn lỗ, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng giám đốcPetrolimex than phiền, dư luận cứ kêu ca rằng giá xăng Việt Nam tăng nhanh vàcao hơn giá xăng thế giới nhưng theo tính toán của tổng công ty này, khi giáxăng tại thị trường Singapore tăng khoảng 10%, giá cơ sở trong nước (bao gồm cảphí vận chuyển, đóng góp vào quỹ bình ổn) phải tăng khoảng 15% mới hợp lý. Tuythế, vừa qua Petrolimex chỉ tăng có hơn 9% là đã quá ưu ái người tiêu dùng.

Điện, than, xăng kêu oan

Chính phủ đã nhận thiếu sót vì giá xăng tăng quá dày trong năm qua. 
(Ảnh: Hồng Vĩnh)

Thêm vào đó, theo ông Bảo, trongkhi Nghị định 84 cho phép doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giá trong phạm vi 10ngày khi giá thế giới biến động, thì Petrolimex kéo dài thời gian này ra tới 38ngày và biên độ điều chỉnh tăng thấp hơn so với thế giới.

Đã ưu ái người tiêu dùng nhưng ông Bảo cũng cho biết, Petrolimex năm 2009 vẫn lãi 3.700 tỷ đồng trước thuế, trả nợ xong khoản bù lỗ của ngân sách và thu nhập của người lao động ngày càng cao.

Tổng giám đốc TKV Trần Xuân Hòa cũng cho rằng,tập đoàn này tăng giá rất nhẹ nhàng. Giá bánthan cho hộ tiêu dùng trong nước hiện đã đượcđiều chỉnh là không thấp hơn 90% giá than xuấtkhẩu tuy nhiên, mức điều chỉnh này được thựchiện mỗi năm 1 lần, trong khi đó, giá than xuấtkhẩu mỗi năm lại qua đấu giá với đối tác nướcngoài 2 lần. Như vậy, rất khó lấy căn cứ để tínhgiá trong nước.

“Nói thật, TKV cũng không muốnbán than cho đối tác trong nước vì giá thấp. Một số đối tượng, nhất là EVN vàcác nhà máy xi măng lại có định mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn nhiều lần so vớichuẩn của thế giới nên rất tốn kém. Vả lại, sự hợp tác giữa các doanh nghiệptrong nước còn yếu nên khó tìm được tiếng nói chung”- Ông Hòa bày tỏ.

Tại sao không giải thích?

Thủtướng đã hỏi thẳng như vậy sau ý kiến của các tập đoàn. “Chúng ta phải chủ độngcung cấp thông tin đúng, chính xác về hiệu quả kinh doanh. Chẳng hạn, dư luậnnói giá xăng dầu Việt Nam cao hơn thế giới nhưng các anh xăng dầu cho rằng khôngphải như vậy, tại sao không giải thích?”- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳngđịnh, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả, năm 2010, các Tập đoàn - Tổngcông ty (TĐ - TCT)  cần chú trọng đến nhiệm vụ chính trị là cùng Chính phủổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ 2010, Thủ tướng chorằng, các TĐ- TCT phải đề cao trách nhiệm với đất nước. Nếu tất cả doanh nghiệpđều tăng trưởng 10% nghĩa là đã góp cùng Chính phủ đạt mục tiêu tăng trưởng 6%.Các TĐ - TCT cũng là lực lượng chủ yếu cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát.

Do vậy, Thủ tướng cho rằng, doanhnghiệp xăng dầu phải công khai minh bạch việc tăng giá. Các TCT lương thựcnghiên cứu xây dựng các điểm bán gạo ở một số đô thị, nơi tập trung đông dân cư,bảo đảm không xảy ra sốt giá.

Trước kiến nghị về các dự án đầutư ra nước ngoài của điện, dầu khí, viễn thông, Thủ tướng lưu ý, vẫn mở rộngkinh doanh nhưng cần thận trọng và tuân thủ đúng pháp luật, sao cho các nhiệm kỳchính phủ có thể thay nhưng dự án vẫn được an toàn.

 Theo Hà Nhân
Điện, than, xăng kêu oan