Theo báo cáo củaBộ Công thương tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 tổ chứcsáng 4/10, dù đã dự báo tình hình thiếu điện và thực hiện nhiều giải pháp đểcung ứng điện ở mức tối đa, nhưng những tháng mùa khô vừa qua vẫn thiếu điệnnghiêm trọng. Ngành điện đành phải điều tiết, cắt giảm ở nhiều khu vực.
Ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc Tập đoànđiện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do hạn hán và nắng nóng kéo dài nên việccung cấp điện ba tháng cuối năm và đặc biệt là 6 tháng mùa khô năm 2011 sẽđối mặt với căng thẳng. Ngoài ra, hiện tổ máy số 1 của nhiệt điện Hải Phòng,Quảng Ninh, Cẩm Phả vẫn bị sự cố vận hành chưa ổn định, ảnh hưởng đến việccung cấp điện của toàn hệ thống.
![]() |
Tháng 10 và 11, có thể thiếu điện nghiêm trọng (Ảnh: Trung Kiên) |
Cũng theo ông Đặng Hoàng An, 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, từ14 đến 15%, gấp hai lần tốc độ tăng của GDP. Theo kế hoạch Chính phủ giaonăm 2010 chỉ 98,38 tỷ KWh nhưng đến hết năm có thể tăng 4 tỷ KWh. Hết 9tháng, tổng lượng thủy điện chỉ đạt 59,2% kế hoạch năm, còn lượng nước cáchồ chứa hụt 34,12 tỷ m3 so với cùng kỳ 2009. Điều này buộc EVN phải mua cácnguồn điện bên ngoài. Riêng tháng 9, lượng điện mua ngoài đã tăng trên 40%.
EVN đang cân đối quý IV và kế hoạch đến hết mùa khô năm sau. Theo nhận định,quý IV khả năng cần 25 tỷ KWh điện. Bởi đây là thời điểm các doanh nghiệptăng cường sản xuất nên sẽ có thời điểm khó khăn. Vào tháng 10 sẽ có 10 ngàybị mất nguồn khí từ Malaysia vì để sửa chữa bảo dưỡng đường ống.
Theo Thu Hoài
Đất Việt