Đó là những vấn đềnóng tại buổi tổng kết ngành công thương sáng qua. Theo Tập đoàn Điện lựcViệt Nam (EVN), năm 2011, sẽ có thêm nhiều nhà máy điện được đưa vào vậnhành, nhưng ngành điện vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng điện củacả nền kinh tế.
Đại diện EVN đưa ra một loạt các giải pháp,nhằm đảm bảo cấp điện ở mức tối đa. Nhưng giải pháp mang tính sống còn, đượcEVN kiến nghị, là đẩy mạnh tiết kiệm điện. Hai ngành đặc biệt phải chú trọngtiết kiệm điện là thép và xi măng. EVN tính toán, ngành thép và xi măng sẽ“ngốn” mất hơn 11 tỷ KWh điện trong 2011. Nếu tiết kiệm được 2 - 3%, bằngcách tính toán lại các dây chuyền, lắp biến tần, thay đổi thiết bị chiếusáng, sẽ tiết kiệm được vài trăm triệu kWh điện.
Ông Đặng Hoàng An, PhóTổng Giám đốc EVN, cho rằng, ngành điện đã nỗ lực hết sức để sản xuất được101,5 - 11,2 tỷ kWh trong năm 2010, khi phải trải qua mùa khô khốc liệt chưatừng thấy trong 100 năm qua. Năm nay, dự kiến đưa vào vận hành 4.585 MWnguồn điện mới, nhưng khô hạn hiện vẫn đang diễn ra. Đã hết mùa tích nước,mà mực nước các hồ rất thấp. Hồ Hòa Bình chỉ đạt 106m, trong khi mức đầy hồlà 117 m, hồ Trị An, Ialy, Hàm Thuận cũng hụt tương đối nhiều.
![]() |
TKV "tha thiết" xin được bán than theo giá thị trường (Ảnh: Trung Kiên) |
Ngoài điểm nóng cũ là thiếu điện, than, xăng, dầu đang “tha thiết” xinbán giá thị trường. Theo ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc Tập đoàn Than -Khoáng sản Việt Nam (TKV), vấn đề đặt ra với TKV trong 2011 là Chính phủ xemxét cho xuất khẩu than điện năng thấp, mà trong nước không có nhu cầu sửdụng. Hiện tổng dự trữ tồn kho củaTKV chỉ 5,5 triệu tấn, nhưng lượng thanxấu tồn thực tế đã lên 6,5 triệu tấn.
“Nếu không cho phép xuất khẩu loại than xấu, thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy,khiến hơn 30.000 công nhân không có việc làm. Ngoài ra, còn nảy sinh hiệntượng Việt Nam sẽ xuất đi mất một nguồn năng lượng với giá rẻ, khi TKV khôngđược xuất khẩu trực tiếp than, mà phải bán than cho ngành xi măng rẻ hơn giáxuất khẩu, để ngành này sản xuất clinker xuất khẩu”, ông Hòa nói.
TKV cũng kiến nghị chính phủ khẩn trương chỉ đạo thực hiện bán than theogiá thị trường. Theo tính toán của TKV, đến năm 2015, muốn có 50 triệu tấnthan, cần số vốn đầu tư 39.000 tỷ đồng. TKV sẽ gặp khó khăn trong tái đầu tư,nếu cứ giữ cơ chế giá bán như hiện nay.
Cũng tha thiết xin bán giá thị trường, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Namnhận định, trong 2010, có 4 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó 2 lần tăng,2 lần giảm, và giá trị tuyệt đối vẫn giữ nguyên, trong khi giá thế giới đãtăng tới 27%.
Chính phủ và Bộ Tài chính vẫn quyết định cho vận hành Quỹ bìnhổn giá để bù lỗ, trong khi quỹ này hiện không biết hoạch toán số liệu nào làchuẩn xác. Các bộ, ngành không chuẩn bị cơ chế cho vận hành quỹ bình ổn giávà bù lỗ, nên thực tế rất lúng túng. Việc bù lỗ cho doanh nghiệp đã đi saimục đích ban đầu, và bù lỗ cũng chỉ là ảo.
Theo Thu Hoài
Đất Việt