Theo thống kê chưa đầy đủ,hiện Hà Nội có trên 1.000 bốt điện thoại công cộng, được phủ sóng trên khắp cácquận, huyện. Nhưng thực tế, đa phần các bốt điện thoại này đều không còn hoạtđộng.
Như những phế tích…
Vài năm trở lại đây, người dân dễdàng nhận thấy sự xuống cấp đến thê thảm tại các bốt điện thoại công cộng ở khắpcác con phố, nẻo đường của Thủ đô.
Đơn cử như ở phố Đội Cấn, các bốtđiện thoại bị biến thành những nơi tập kết, xả rác thải với đủ các chủng loại,từ rác sinh hoạt, đến các loại vật liệu xây dựng.
Hay ở đoạn đường Nguyễn Thái Học- Tôn Đức Thắng – Cát Linh – Giảng Võ, mặc dù cũng có khá nhiều bốt điện thoạiđược đặt ở đây, nhưng khi nhấc ống nghe ra thử, đa phần đều đã “chết”, không hềcó bất cứ một tín hiệu nào thể hiện dịch vụ điện thoại này vẫn còn tồn tại.
![]() |
Lem nhem bốt điện thoại để không. (Ảnh: Bảo Thắng) |
Nhiều ống nghe đã gỉ nhemnhuốc, vứt chỏng chơ, thậm chí, nhiều bốt điện thoại còn bị những người dânthiếu ý thức đập phá tan hoang, hay “trưng dụng” sử dụng cho những mục đíchriêng của mình.
Ở phố Tôn Đức Thắng, nhiều ngườiqua đường không khỏi giật mình bởi ngay trong chiếc bốt điện thoại, từ lâu đãhiển hiện một bát nhang lúc nào cũng đầy ắp khói hương.
Hoặc ở Giảng Võ, một người dânđặt chềnh ềnh bộ bàn ghế sô pha to kềnh, đã hết “đát” vào chiếc bốt điện thoạiven đường.
Không ít nơi, các bốt điện thoạiđược biến thành điểm tiêm chích ma tuý, phóng uế, là mái nhà cho những người vôgia cư tá túc qua ngày. Thực trạng này phổ biến ở các khu tập thể Thành Công,khu phố Thanh Nhàn hay gần các công viên Thủ Lệ, Bách Thảo…
Sẽ khôi phục
Ông Phạm Quốc Bản - Giám đốc SởThông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng, hệ thống điện thoại cố định trênđường phố, nhất là các khu trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình… có vai trò lớn trongquá khứ, bởi thời điểm ra đời, thị trường chưa có điện thoại di động. Hiện nay,dù thực tế cho thấy, dịch vụ này coi như đã “khai tử”, nhưng chủ trương củathành phố là sẽ giữ lại và củng cố dịch vụ này.
Ông Bản giải thích: “Tất cảcác dịch vụ sinh ra đều có lý do của nó. Trước tiên, dịch vụ điện thoại thẻ côngcộng là loại hình nằm trong hệ thống hạ tầng thông tin. Bên cạnh đó, Hà Nội làđiểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Là nơi tập trung nhiều trườngđại học, cao đẳng lớn của cả nước và cũng là nơi tập trung phần lớn những ngườilao động nghèo, ở ngoại tỉnh về đây lập nghiệp, kiếm sống, do vậy, tính tiện íchvà tiết kiệm của loại hình dịch vụ này sẽ được phát huy”.
Cũng theo Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông Hà Nội, trước thực trạng dịch vụ điện thoại thẻ công cộng đangcó nguy cơ chết yểu và để hướng tới ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nộingành viễn thông Thủ đô đang có kế hoạch sửa chữa, khắc phục lại loại hình dịchvụ này.
Theo Bảo Thắng